• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Muôn kiểu thi hoa hậu 'kỳ cục' trong lịch sử thế giới

Chị em

Thời ông bà đã có hàng tá cuộc thi hoa hậu với các tiêu chí khắt khe chẳng giống ai và chẳng ai muốn giống.

Hoa hậu trong cuộc thi sắc đẹp "Khoai tây Idaho" năm 1935. Tuy không rõ tiêu chí chọn hoa hậu thế nào, nhưng thi sắc đẹp khoai tây thì rõ ràng là không bình thường.

Hình ảnh chụp lại cuộc thi sắc đẹp vào những năm 1930, được tổ chức tại Lễ hội Thuốc lá Quốc gia ở Virginia. Không biết phần thi này là gì mà các nàng phải chui vào thùng gỗ như vậy?

Những thí sinh trong cuộc thi "Nữ hoàng xì gà" tổ chức năm 1937. Nhìn có vẻ hợp lý.

Cuộc thi "Hoa hậu mắt" được tổ chức những năm 1930. Ở cuộc thi này, mặt mũi chẳng quan trọng, chủ yếu là mắt đẹp thôi. Dù sao thoạt nhìn cũng hơi... ghê.

Cuộc thi tìm ra người có mắt cá chân đẹp nhất do cảnh sát làm giám khảo vào những năm 1930

"Nữ hoàng Radio" năm 1939. Trong tương lai có thể "Nữ hoàng Wi-Fi" sẽ ra đời đó các bạn

Một người phụ nữ đang chấm điểm để tìm ra Hoa hậu cho cuộc thi "Hoa hậu Đôi chân đáng yêu" tổ chức những năm 1930 và 1940 tại New York

Cuộc thi "Hoa hậu chiến tranh tâm lý" vào năm 1942. Một cuộc thi tìm ra những chiến thuật chiến tranh tâm lý từ những người phụ nữ xinh đẹp.

Cuộc thi hoa hậu dành cho những phụ nữ phục vụ chiến tranh ở Toronto, Canada năm 1942

Có cả cuộc thi "Hoa hậu chất lượng in ấn"

Lại một cuộc thi chân đẹp được diễn ra ở Paris năm 1946. Ngày xưa ngoài gương mặt hút hồn thì đàn ông còn bị quyến rũ bởi đôi chân.

"Hoa hậu bánh Donut" năm 1947

Nữ hoàng tã lót. Cô Betty Barrett đã giành được giải thưởng này tại Viện Tã Lót Hoa Kỳ năm 1947

Cuộc thi hình thể hoàn hảo vào năm 1947, các cô gái che mặt bằng mặt nạ giấy

Ở Los Angeles vào 1951. Cửa hàng tự động Muller Brothers đã tổ chức một cuộc thi sắc đẹp để kỷ niệm chiếc xe thứ 3 triệu của họ, và chọn ra những người chiến thắng cho mỗi ngành kinh doanh.

"Hoa khôi áo len" năm 1952

Thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 1953, họ ngồi trên cánh của một chiếc máy bay.

Hoa hậu của cuộc thi "Bút lông thần kỳ" tổ chức năm 1954

Gail Hooper, Nữ hoàng cá da trơn quốc gia vào năm 1954, khi cô tròn 18 tuổi

Geene Courtney, Nữ hoàng Tuần lễ Xúc xích Quốc gia năm 1955, cuộc thi tài trợ bởi Công ty Thịt Zion

"Nữ hoàng Việt quất xanh" năm 1955

Người chiến thắng trong cuộc thi "Hoa hậu Dáng điệu" năm 1956

Hoa hậu cuộc thi "Nữ hoàng Dáng điệu Quốc tế" với ảnh X-quang của mình vào năm 1957.

"Hoa hậu Bom nguyên tử" năm 1957

Một cuộc thi tìm ra cô gái có hình thể giống với Marilyn Monroe tại một khu nghỉ mát vào năm 1958

Một biểu đồ chi tiết được xuất bản trong một tờ báo năm 1959, cho biết cách Hoa hậu Thế giới đã được chọn như thế nào

"Nữ hoàng rạp xiếc" năm 1959

"Hoa hậu vũ trụ" năm 1959

Hoa hậu cuộc thi về chiều cao ở San Fernando Valley năm 1970, sau đó cô tiếp tục giành chiến thắng "Hoa hậu Hoàn vũ về chiều cao"

Theo: eBaum's World
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.