• Về đầu trang
Người yêu Hàn Mặc Tử
Người yêu Hàn Mặc Tử

Loài mèo và những điều đáng yêu nho nhỏ

Dễ thương

Luôn hết sức thú vị và đáng yêu - những chú mèo khiến ta khó lòng cưỡng lại được trước sức hút kỳ lạ của chúng, mà những điều hay ho nho nhỏ về loài vật này thì khám phá mãi cũng không hết đâu nhé!

1. Mèo yêu thích bánh mì thực ra là bởi vì chúng thích mùi chất béo có trong bánh mì

2. Nếu mèo con lông trắng có nhúm lông phớt đen trên đầu thì khi chúng lớn lên nhúm lông đen sẽ biến mất

3. Mèo không thể cảm nhận được vị ngọt, chúng có thể cảm nhận được vị mặn nhưng không có phản ứng quá lớn. Ngoài ra, mèo cũng cảm nhận được rất rõ vị đắng

4. Những con mèo không chạm được đến xương sườn của chính chúng là những con mèo béo

5. Khi ở trạng thái thoải mái nhất, mèo sẽ để lộ răng của chúng trong vô thức

6. Mèo nhà rất dễ mắc phải chứng bệnh thiếu sinh khí hoặc chứng trầm cảm

7. Loài mèo nghĩ rằng phải tự săn được mồi thì mới là trưởng thành, vì vậy mà mèo nhà cả đời luôn nghĩ mình là trẻ con

8. Mèo chọn đồ ăn dựa vào mùi hương( dù yếu tố cảm giác và mùi vị cũng quan trọng không kém nhưng mùi hương mới thật sự có tác động mạnh đến chúng)

9. Cửa phụ dành cho thú cưng được phát minh bởi nhà khoa học vĩ đại Isaac Newton

10. Mèo có thể tự điều chỉnh để bộ phận sinh dục lồi ra hay thụt vào theo ý muốn. Khi được làm đẹp, được cắt tỉa lông hay tâm trạng tốt thì chúng sẽ để lộ ra bộ phận sinh dục

11. Việc mèo cuộn tròn đuôi quanh thân mình khi ngồi cũng tương tự như hành động đứng khoanh tay ở con người, được hiểu là một tư thế phòng vệ

12. Mèo không chỉ có ria trên mặt, chúng còn mọc ria ở mặt sau của chân trước

13. Mèo con thường bắt chước mèo mẹ theo bản năng, hành động đó còn được gọi với thuật ngữ “copy cat”

14. Mèo không tự nghĩ mình là “loài người nhỏ bé”, trái lại chúng nghĩ con người là “đại vương mèo”

15. Loài mèo cũng sẽ cảm thấy hài lòng nếu sống một cách quy củ

16. Những thứ loài mèo học được qua sự huấn luyện rất khác so với chó, mèo sẽ liên tục quan sát và học theo hành động của con người như thể coi con người là đại vương mèo. Việc đó giải thích vì sao chúng ta có thể bất ngờ thấy chúng vặn tay nắm và mở cửa hay bật nút để sử dụng bình nước

17. Mèo sẽ ngáp khi cảm thấy bực bội, khó chịu

18. Mèo cũng biết cằn nhằn, rầy la chủ nhân

19. Lý do lớn nhất cho sự tồn tại hàm răng trước của mèo là vì chúng đáng yêu. Móng vuốt, lông trong lòng bàn chân hay bất cứ thứ gì cũng đều là để khoe sự đáng yêu cả

20. Mèo cũng nhiễm AIDS, tuy nhiên AIDS ở mèo và hội chứng AIDS ở người hoàn toàn không có sự liên quan

Feline Health
Theo: theqoo
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.