• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Loạt linh vật đại diện các tỉnh 'kì cục' đến phát sợ ở Nhật Bản

Dễ thương

Mỗi tỉnh, thành phố của Nhật Bản đều sở hữu một linh vật đại diện cho riêng mình. Các linh vật này không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn có thể đem đến nguồn thu nhập lớn cho địa phương, tạo sự gần gũi giữa người dân du và khách tới thăm. Có nhiều linh vật nổi tiếng và được yêu mến như Kumamon (tỉnh Kumamonto) hay Hikonya (tỉnh Kikone).

Có vô vàn clip nổi tiếng về độ cute của Kumamon được đăng tải trên Youtube. Nguồn: Pinterest

Hikonyan là một chú mèo thần tài đội mũ Kabuto - mũ sắt trong bộ giáp samurai. Nguồn: Pinterest

Song ở một đất nước lắm điều hay mà cũng nhiều điều lạ như Nhật Bản thì chắc chắn sẽ có cả những linh vật mang hình dạng khá kì cục, thậm chí là kinh dị nữa. Dưới đây là 15 nhân vật đại diện gây tranh cãi ngay từ khi mới "manh nha" xuất hiện.

15. Burikatsu-kun (Quận Niigata)

Burikatsu-kun là một con cá cam biết đi với ngoại hình không được thân thiện cho lắm. Đôi mắt lúc nào cũng trợn trừng của nó khiến mọi người sợ hãi. Dù không quá xấu xí nhưng thành thật mà nói chẳng ai muốn đến gần linh vật này chút nào. Nguồn: S.N

14. Tsukihashi Wataru (Thành phố Kyoto)

Đây là linh vật cho cây cầu Togetsukyo của Kyoto, do đó nó mang cây cầu trên lưng. Không hiểu vì lý do gì mà người ta lại quyết định mang một con ma ở chân cầu ra làm vật đại diện cho cả một thành phố. Nguồn: S.N

13. Chappun Jiyan (Tỉnh Ehime)

Đây là linh vật cho núi Ishizuchi, ngọn núi cao nhất ở phía tây Nhật Bản. Nó được mô phỏng theo hình giọt nước đang rơi từ trên núi xuống. Song tất cả những gì ta có thể thấy là một quả trứng khổng lồ trong chiếc phao bơi với khuôn mặt khá "thốn". Nguồn: S.N

12. Madori Taro (Tỉnh Ehime)

Madori Taro là đại diện của công ty bất động sản Sanpuku Holdings. Nghe rất sang chảnh và giàu có nhưng tại sao nó chỉ có duy nhất một manh quần sịp trên người vậy?! Chắc chắn đây không phải là linh vật mà người ta muốn chạy đến cùng chụp hình đâu! Nguồn: S.N

11.Hiyo-san (Thành phố Tokyo)

Hiyo-san là linh vật cho bộ phim truyền hình dành cho thiếu nhi Animals of Words của Tokyo. Đại diện cho nhân vật của trẻ em nhưng ngoại hình Hiyo-san có phần đáng sợ. Nguồn: S.N

10. Takanabe Taishi-kun (Tỉnh Miyagi)

Linh vật của thành phố Takanabe, tỉnh Miyagi dựa trên một bức tượng nổi tiếng. Có người cho rằng nó trông khá dễ thương song nhiều người khác lại bảo nó nhìn rất kì quặc... Nguồn: S.N

9. Shikisshii (Tỉnh Saitama)

Shikisshii là linh vật cho Studio Nonaka thuộc quận Saitama, nơi chuyên chụp các bức ảnh chân dung. Nguồn: S.N

8. Nukamura-kun (Tỉnh Fukuoka)

Nukamura-kun được lấy cảm hứng từ đặc sản cá chình của tỉnh Fukuoka. Mỗi lần nhìn vào linh vật này bọn trẻ sẽ phải thắc mắc "tại sao con cá bị chặt mất đầu rồi mà mắt vẫn dính lên thân thế nhỉ?" Nguồn: S.N 

7. Okazaemon (Tỉnh Aichi)

Có lẽ lãnh đạo tỉnh Aichi đã có một quyết định vội vàng khi chọn ra linh vật đại diện này. Đôi mắt trợn trừng và cái miệng kì cục của nó sẽ khiến rất nhiều em nhỏ phải khóc thét. Nguồn: S.N

6. Sento-kun (Tỉnh Nara)

Nara là thành phố có nhiều chùa chiền, đền thờ và loài hươu được thuần hóa, bởi vậy nên khi linh vật Sento-kun ra đời đã gây ra nhiều tranh cãi bởi sự chênh lệch về hình ảnh và số tiền bỏ ra để làm nó. Nguồn: S.N

5. Melon Guma (Tỉnh Hokkaido)

Linh vật này chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó trông giống một chú gấu hung dữ và ngốc nghếch lỡ chui đầu vào quả dưa khổng lồ rồi phải đeo nó suốt đời. Nguồn: S.N

4. Amaterasu Shu’in (Tỉnh Kagoshima)

Thôi chẳng cần nói nhiều, nếu ai đó gặp linh vật này vào ban đêm thì... Nguồn: S.N

3. Ojinyan (Thành phố Tokyo)

Phần giới thiệu nói rằng linh vật này mô phỏng một chú MÈO biết ca hát mua vui cho trẻ em. Thử tưởng tượng khuôn mặt này xuất hiện trong một lớp mầm non xem, quá nửa các em nhỏ sẽ khóc thét, nửa còn lại thì... im bặt vì quá sợ. Nguồn: S.N

2. Shiroi Chitei Teikoku Ninja Jinenjaa (Tỉnh Chiba)

Đây là linh vật của Hiệp hội hỗ trợ Khoai lang của tỉnh Shiroi. Nhìn nó không giống chính xác bất kì thứ củ quả gì trên đời này cả. Chưa kể đến khuôn mặt trông hơi ngố và cây kiếm ngắn củn dắt cạnh eo kia nữa... Nguồn: S.N

1. Gajiro (Tỉnh Hyogo)

Nhìn thấy ngoại hình của linh vật này chắc bạn cũng đã hiểu vì sao nó đứng ở vị trí số 1 rồi chứ? Nguồn: S.N

Thật sự không biết có bao nhiêu du khách đủ bình tĩnh chụp ảnh khi thấy linh vật này ngoi lên từ dưới sông?! Nguồn: S.N

Trên đây là danh sách những linh vật đại diện gây ra nhiều tranh cãi nhất đối với người dân Nhật Bản. Vậy còn bạn, bạn cảm thấy đâu là linh vật ấn tượng nhất đối với mình?

Theo: S.N
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.