Cừu Lá (Leaf Sheep hay còn được gọi vui là Shaun the Sheep) có tên khoa học là Costasiella kuroshimae thuộc loài sên biển. Loài sinh vật nhỏ bé này chỉ có thể tìm thấy tại Nhật Bản, Indonesia, Phillippines.
Cừu Lá thu hút sự chú ý của mọi người từ ánh nhìn đầu tiên. Khuôn mặt ngộ nghĩnh, hai mắt to tròn nằm sát nhau cùng với hai chấm má hồng trên mặt khiến sinh vật biển này trông đáng yêu vô cùng. Trên lưng có nhiều chiếc gai màu xanh phản quang. Loài sên biển này cực kỳ nhỏ bé, chiều dài lớn nhất mà chú ta có thể đạt được chỉ là 5mm.
Không giống với những chú cừu trên cạn, thức ăn chính của Cừu Lá là rong, tảo biển. Và cũng không giống với nhiều anh em họ hàng sên biển khác, Cừu Lá còn có khả năng quang hợp, đây cũng chính là lý do vì sao Cừu Lá lại có màu xanh lục lạp.
Cừu Lá sẽ hút và tổng hợp lục lạp từ rong, tảo biển để đưa vào cơ thể mình. Thay vì tiêu hóa hoàn toàn thức ăn như những loài động vật thông thường, chất diệp lục trong tảo vẫn được giữ nguyên vẹn trong cơ thể của chú ta rồi tạo ra năng lượng giống như cây trồng, quá trình này được gọi là kleptoplasty.
Bên cạnh nét đáng yêu của Cừu Lá, họ hàng sên biển của cậu ta cũng dễ thương không kém.
Và nhiều loài sên biển đa dạng nhiều màu sắc khác.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.