• Về đầu trang
Hằng Hà
Hằng Hà

Ác mộng thi cử: Tiếng Việt đọc đã không hiểu còn ra đề toán bằng tiếng Anh khiến sinh viên khóc thét

Hài hước

Mới đây cư dân mạng lan truyền một đề thi được cho là của Đại học Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó là một đề thi bình thường bằng tiếng Việt. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ rằng đây chính là đề thi Tiếng Anh. Nhưng không, đây là đề thi môn Phân tích và Thiết kế Thuật toán bằng Tiếng Anh.

Đối với nhiều người cho dù là sinh viên thuộc các khối tự nhiên, toán học vẫn là một môn mang tính thách thức cao. Chẳng phải nói quá khi Toán là môn khiến nhiều sinh viên học lại nhất. Ấy thế mà một môn học đầy tính rắc rối như Phân tích và Thiết kế Thuật toán lại được ra đề bằng tiếng Anh. Có lẽ hiểu nỗi lòng sinh viên, thầy cô đã rất tâm lý khi viết đoạn hướng dẫn:

1. Hãy đọc đề kỹ và trả lời theo thứ tự nếu được.

2. Tờ giấy đề thi có 7 câu hỏi trên 2 trang.

3. Viết tất cả các đáp án lên tờ giấy đề.

4. Khóc được cho phép nhưng hãy khóc nhỏ thôi.

5. Đừng lau nước mắt lên giấy kiểm tra.

6. Chúc may mắn.

Chúng ta có thể thấy đây là một bài thi trắc nghiệm chọn đúng và sai, có nghĩa là sinh viên phải hiểu được hết những lựa chọn để có thể đạt điểm cao. Có lẽ sau phần thi này sinh viên sẽ chuẩn bị tâm lý đăng ký học lại nhiều lắm đây!

Nhiều cư dân mạng bình luận hài hước về đề toán hóc búa này:

- Xa xa có anh gác tay lên trán, chắc không làm bài được.

- Tôi đọc đề mà chẳng hiểu cái gì, google dịch xong còn chưa chắc làm được.

- Như thế này mới biết chúng ta nên học Anh văn từ lúc còn bé để vận dụng vào những tình thế nguy hiểm như vậy.

- Cá 100% có người ngủ trong phòng thi.

Bạn nghĩ gì về đề thi này?

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.