• Về đầu trang
Hằng Hà
Hằng Hà

Cuộc tranh cãi không có hồi kết: Nên kéo giấy vệ sinh theo hướng nào?

Hài hước

Cuộc tranh luận bắt đầu sau khi một người phụ nữ đăng hai bức ảnh của cuộn giấy vệ sinh. Một cho thấy phần giấy nằm ở dưới và ngược lại. Bài đăng đã thu hút hơn 200 bình luận khi các thành viên từ trang Facebook của ''Mrs. Hinch Made Me Do It'' bỏ phiếu.

Cuộn giấy nằm trên
Cuộn giấy nằm dưới

Một người đã nói ra suy nghĩ của mìnhi:

Tôi đã tiến hành một thí nghiệm. Bạn sẽ không thể thấy mép giấy khi nó nằm dưới nhưng có thể thấy khi mép giấy ở trên.

Một người nói:

Nếu bạn từng google thiết kế ban đầu của bản vẽ cho kệ giữ cuộn giấy vệ sinh, nó cho thấy cuộn giấy vệ sinh nên được đặt giống như bức ảnh đầu tiên!

Những người ủng hộ việc treo cuộn giấy nằm dưới vào trong cho biết:

Đúng, điều đó có nghĩa là bạn hào phóng hơn!

Người dùng khác đã rất bối rối trước cuộc tranh luận vì cô ấy đặt cuộn giấy vệ sinh của mình lên một cái trụ. Một bình luận đã trích dẫn bằng sáng chế giấy vệ sinh từ năm 1891 với tiêu đề ''Bao bì hoặc cuộn giấy vệ sinh'' là Nventor Seth Wheeler ở Albany, New York, người được cho là nhà phát minh chính thức đầu tiên của giấy vệ sinh, theo History Paper History. Ông đã cấp bằng sáng chế cho một cuộn giấy vệ sinh với những tờ giấy xé, với hình minh họa hiển thị rõ ràng mép giấy ở vị trí nằm trên.

Dù vậy, cuộc tranh cãi vẫn chưa chấm dứt và có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc.

Theo: Mirror
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.