• Về đầu trang
Mee
Mee

Cười bò với loạt tranh 'thú cưng nhà em' của các sen nhí

Hài hước
Chú chó được phác họa khá giống bản gốc.
Ngoài màu lông xanh lá ra thì em bé này vẽ khá chính xác.
"Hoàng thượng" trông có phần hơi cau có ở bức tranh.
Chú chó đáng yêu hơn bao giờ hết
Tuy chưa được tô màu nhưng tranh phác họa được như vậy là khá thành công.
Boss trong ảnh có phần tròn trịa và đáng yêu hơn.
Đôi mắt của chú mèo long lanh như đáy giếng
Chàng mèo cool ngầu với bộ lông màu cam
Tranh vẽ giúp khuôn mặt của chú chó này rõ ràng hơn
Bức vẽ giống hệt mẫu, phối màu rất nhuần nhuyễn
Tuy bị mù một mắt nhưng chú mèo này trông vẫn rất đáng yêu.
Em bé này còn tưởng tượng chú chó nhà mình biết bay lượn như siêu nhân.
Từ ánh mắt đến cái miệng của chú chó đều được miêu tả rất thực.
Hoàng thượng khoanh tay ngay ngắn và có phần hiền hơn trong bức tranh.
Sen nhí vẽ chú chó nhà mình có phần hài hước hơn thực tế.
Dù thực tế hay trong tranh thì vẫn không làm lu mờ vẻ cao sang của hoàng thượng.
Chú chuột hamster mũm mĩm.
Hai "cậu vàng" hớn hở
Chú chó trông vui hơn khi lên tranh.
Hai chú chó được vẽ lại và bản thật "giống nhau như hai giọt nước".
Hoàng thượng trong tranh có phần mũm mĩm hơn bản gốc.
Sen nhí này còn thể hiện sự sáng tạo khi chèn thêm hội thoại của hai chú mèo vào tranh.
Sen nhí này dường như có thù với chú chó bên phải
Em bé này còn viết thêm dòng chữ khen chú chó Lucy nhà mình.
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.