• Về đầu trang
Cá Hồi Nuôi
Cá Hồi Nuôi

Dân mạng rủ nhau 'cà khịa, móc mỉa' Thái Bình Dương trên Google Maps

Hài hước

Google Maps vốn là dịch vụ bản đồ số không chỉ dùng để tìm đường mà còn có thể review quán xá, nhà hàng, khách sạn, thắng cảnh... góp phần lớn trong quyết định ghé thăm một nơi nào đó của khách du lịch. Thế nên nhiều nhà hàng, dịch vụ du lịch luôn chăm chút và chú ý đến đánh giá từ người dùng trên nền tảng này.

Thế nhưng bạn có biết không chỉ những địa điểm do con người thành lập, mà cả những địa điểm tự nhiên miễn là được liệt kê trên Google Maps cũng có thể đánh giá sao và review? Từ đó dẫn đến chuyện dở khóc dở cười sau:

Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất thế giới, Đại Tây Dương xếp thứ 2, một chiêu trò của Đại Tây Dương chăng?

Thật ra tới thời điểm này Thái Bình Dương chỉ còn 3.5/5 sao thôi

Còn phải nói đến những review hết sức hài hước và nghiêm túc

Vì Đại Tây Dương (Atlantic) lớn thứ 2 sau Thái Bình Dương nên bị lôi vào cuộc theo, hiện Atlantic đang ở mức 3.9/5 sao.

"Ủa sao biển này được điểm cao hơn Thái Bình Dương?"

Phần lớn review là về "thức uống mặn", dàn nhân viên cá mập và nhiều rác nhựa.

Chưa hết, phần giải đáp thắc mắc cũng mặn không thua gì nước biển.

Nằm ngoài cuộc chiến là Ấn Độ Dương với số điểm 4.2, nhưng vẫn không thoát được một vài "bựa nhân" quyết dìm đại dương này xuống thấp hơn Đại Tây Dương.

Ngoài những review hài hước, một số người dùng cũng không quên nhắc nhở rằng đại dương là một phần tự nhiên tuyệt đẹp, chúng cũng không cầu khẩn con người đến chơi, xả rác và rồi review kém về chúng. Mọi vùng biển xứng đáng 5/5 sao và con người nhớ mang theo ý thức khi đi chơi biển

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.