• Về đầu trang
Nghĩaa Nghĩa
Nghĩaa Nghĩa

Học sinh Trung Quốc 'ăn hành' với những quy định 'cười ra nước mắt' của trường

Cuộc sống

Mới đây trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đang có một chủ đề hết sức thu hút học sinh, sinh viên nước này. Đó là trào lưu "khoe" các quy định "trời ơi đất hỡi" của nhà trường. Cùng Lost Bird tìm hiểu xem những quy định đó lầy và nhây ra sao nhé!

1. Học sinh nam tự ý vào kí túc nữ phạt 200 tệ, học sinh nữ tự ý vào kí túc nam... hậu quả tự chịu

ki tuc xa

2. Không được đi đại tiện trong nhà vệ sinh

quy dinh

Nếu bị phát hiện, báo cáo tên tuổi, trừ điểm thi đua của lớp đó.

3. Ngoài màu nude và màu trắng ra, nữ sinh không được mặc bra màu khác (quan trọng là sẽ có người kiểm tra)

bra

Nhớ nha! Chỉ Nude và Trắng!

4. Không được mang đồ ăn vào lớp, nếu phát hiện sẽ phải mua cho mỗi bạn trong lớp một món giống như vậy

an vung

5. Trước khi vào học, để điện thoại vào túi đựng điện thoại

quy0dinh ki quac

Trường có hẳn các ô để đựng điện thoại như này nhé.

6. Không được chơi bóng trong sân bóng

san bong

Không được đá bóng chắc vì trường sợ hư sân cỏ đang xanh đẹp thế này chăng?

7. Học trường y thì không được phép xin nghỉ vì ốm

sinh vien truong y

8. Cắt mạng sau 11 giờ đêm

khoc thet

9. Trong giờ học có thể nói chuyện, nhưng không được phát ra tiếng

noi chuyen

Luyện đọc khẩu ngữ dần đi nha các em.

10. Không được đặt sách lên kệ sách

ke sach

11. Trong thùng rác không được có rác

thung rac

12. Nam sinh đưa nữ sinh đi ăn mà không thanh toán thì đừng nói là học sinh của trường

con trai

Theo: Weibo
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.