• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Series chuyện bi hài của học sinh cả nước trong ngày đầu tiên trở lại trường

Hài hước

Đến sáng ngày 4/5, rất nhiều tỉnh thành đã cho học sinh, sinh viên quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài do dịch bệnh Covid-19. Đây được xem là khoảng thời gian năm học bị gián đoạn lâu nhất từ trước đến nay, để lại rất nhiều khó khăn cho các cấp giáo dục. Vì vậy mà khi quay lại trường, học sinh cũng có không ít cảm xúc vui mừng, xen lẫn lo lắng.

Trong ngày chính thức trở lại trường này, nhiều học sinh, sinh viên từ khắp nơi trên cả nước đã chia sẻ lại những khoảnh khắc hài hước sau khi xa trường lớp quá lâu. Đặc biệt là khi nhà trường tuân thủ chỉ thị giãn cách trong khuôn viên trường để phòng tránh dịch, điều đó cũng đồng nghĩa dù có gặp lại bạn bè nhưng cũng chẳng trò chuyện được trong lớp.

Cùng xem những hình ảnh ngày đầu tiên đi học kỳ lạ nhất của học sinh, sinh viên Việt Nam hôm nay nhé.

Cảnh chào cờ bắt đầu học kỳ 2 khi hoa phượng đã bắt đầu nở, học sinh ngồi giãn cách, không ai trò chuyện, nô đùa với nhau như bình thường.
Ngồi thế này khiến nhiều học sinh cũng cảm thấy hơi buồn chán, uể oải.
Đeo khẩu trang chống dịch cũng phải nổi bật nhất trường.
Ghé đá thơ mộng hôm nào giờ đã thành ghế cô đơn vì học sinh không nên ngồi sát bên nhau.
Nhiều trường đã có những biện pháp giãn cách hợp lý cho học sinh.
Một trong số đó là dựng tấm chắn trong suốt để hạn chế tiếp xúc.
Lớp học chỉ dành cho 13 học sinh.
Một bức ảnh có nhiều tiếng thét khi quạt trần đã bay đi đâu mất trong thời gian học sinh vắng mặt.
Ngồi xa thế này thì biết trò chuyện cùng ai.
Giữa thời tiết nắng nóng như hiện tại mà nhà trường lại không cho sử dụng điều hoà vì mục đích phòng tránh dịch.
Ở nhà học online đã thành thói quen của các học sinh hiện nay.

Những khoảnh khắc hài hước này để lại không ít năng lượng vui vẻ cho các học sinh khác trên cả nước. Nhiều bình luận gắn thẻ tên nhau để cùng giải trí một chút trong ngày đi học đầu tiên, ngoài ra các bạn cũng chia sẻ những câu chuyện của trường mình, tạo ra chủ đề được theo dõi nhất hôm nay.

Dù đã cho học sinh quay lại trường để theo kịp tiến độ năm học nhưng nhà trường và phụ huynh cũng nên đề cao tinh thần phòng chống dịch bệnh như kiểm tra thân nhiệt cho con em trước khi đến trường, dặn dò các bạn rửa tay thường xuyên và cố gắng tuân thủ các quy định giãn cách của nhà trường.

Theo: Trường Người Ta
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.