• Về đầu trang
Chymmee
Chymmee

20 mẩu chuyện nhỏ hay ho chưa kể về phim hoạt hình Disney

Phim ảnh

Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đều lớn lên cùng với thế giới kì diệu mà các bộ phim Disney mang lại. Và dù rằng chúng ta đã trưởng thành hơn xưa, một sự thật nào đó về những bộ phim của Disney vẫn có thể làm chúng ta tò mò và háo hức như ngày còn nhỏ.

Dưới đây là những sự thật vô cùng thú vị về những bộ phim, về nhà sản xuất tài hoa Walt Disney mà không phải ai cũng biết

1. Nhân vật Ariel được lấy mẫu từ gương mặt của Alyssa Milano.

2. Beauty And The Beast là bộ phim hoạt hình đầu tiên được đề cử giải Oscar cho hạng mục Phim hay nhất.

3. Belle, tấm thảm bay của Aladdin và Pumbaa làm cameo trong bài hát Out There trong bộ phim Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà.

4. Christian Bale là người lồng tiếng cho nhân vật Thomas trong Pocahontas.

5. Disney đã bị một nhà sinh vật học kiện vì tạo hình những con linh cẩu như yêu quái trong The Lion King.

6. Goofy, chuột Mickey và Kermit cũng là nhân vật quần chúng trong The Little Mermaid, cảnh vua Triton xuất hiện tại nhà hát lớn.

7. John Lennon và The Beatles đã được mời để lồng tiếng kền kền trong The Jungle Book, nhưng ông đã từ chối.

8. Mrs. Potts trong Beauty And The Beast cũng được làm cameo trong Tarzan.

9. Pinocchio là bộ phim Disney được đánh giá cao nhất, Chicken Little bị đánh giá thấp nhất trên trang Rotten Tomatoes.

10. Hoàng tử Philip trong Công Chúa Ngủ Trong Rừng là công tước xứ Edinburgh, chồng của nữ hoàng Elizabeth II.

11. Công chúa Aurora là công chúa Disney với số câu thoại ít nhất, chỉ tổng cộng 18 câu.

12. Pumbaa là nhân vật đầu tiên của Disney đã "xì hơi"

13. Gương mặt của Aladdin được dựa theo nam tài tử Tom Cruise.

14. The Jungle Book là bộ phim hoạt hình cuối cùng mà Walt Disney đích thân giám sát. Bộ phim công chiếu 10 tháng sau khi ông mất.

15. Diễn viên lồng tiếng cho Mickey và Minnie đã kết hôn với nhau ngoài đời thực.

16. Tinkerbell không phải dựa trên Marilyn Monroe, mà tham khảo nguyên mẫu từ Margaret Kerry.

17. Tramp trong Lady And The Tramp đã suýt được đặt tên là Homer, Rags hoặc Bozo.

18. Walt Disney đã giành giải Oscar danh dự cho Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn. Bức tượng này được tạo thành từ 1 tượng Oscar kích thước bình thường và 7 tượng thu nhỏ.

19. Khi Simba ngã xuống đất và đám mây bụi xuất hiện, chúng có hình dạng như chữ "SEX" trên bầu trời. Disney xác nhận đó là chữ “SFX” và được đặt ở đó như một chữ ký bởi đội ngũ hiệu ứng.

20. Mortimer là tên ban đầu của Mickey, nhưng vợ của Walt thuyết phục ông thay đổi nó vì Mortimer nghe có vẻ kiêu ngạo.

Theo: thevintagenews
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.