• Về đầu trang
Raven Le
Raven Le

Oscars 2020: 'Toy Story 4' gây tranh cãi khi thắng giải Phim hoạt hình hay nhất

Phim ảnh

Trong lễ trao giải Oscar lần thứ 92 diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 2 (giờ Việt Nam), người hâm mộ điện ảnh trong nước và quốc tế đã tỏ ra bất bình khi Toy Story 4 chiến thắng hạng mục Phim hoạt hình hay nhất. Trước khi lễ trao giải diễn ra, Toy Story 4 được đánh giá khá thấp so với các đối thủ khác.

Image
Toy Story 4 đạt thắng giải Phim hoạt hình hay nhất gây tranh cãi.

Nhiều ý kiến cho rằng phim hoạt hình xứng đáng đạt giải nên là Klaus của đạo diễn Sergio Pablos (phim được trình chiếu trên nền tảng Netflix) hoặc I Lost My Body của Jérémy Clapin. Thậm chí, nếu đề cao phần tiếp theo của một nhượng quyền thương hiệu thì mọi người cũng nghĩ How To Train Your Dragon 4 chiến thắng sẽ hợp lý hơn.

Người hâm mộ trên Twitter cho rằng Klaus mới là ứng viên xứng đáng.

Thậm chí, ngay bên dưới bài đăng của tài khoản Viện Hàn Lâm, nhiều người hâm mộ tố Disney đã vung tiền để mua giải.

Khán giả Việt Nam cũng đồng tình:

"I Lost My Body xứng đáng hơn.. năm nào cũng disney, chán thiệt sự."

"Vắt sữa vẫn đc oscar... "

"Klaus hình ảnh xuất sắc, cốt truyện đáng nhớ thế mà!! I lost my body thì sâu sắc."

Mặc dù tiếc nuối, tuy nhiên chúng ta cũng hiểu được ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất thì yếu tố nghệ thuật và kịch bản sâu sắc (với mức cảm thụ của người lớn) sẽ không được xem trọng bằng sự quen thuộc và dễ xem của một phim hoạt hình lấy trẻ em - những khán giả nhỏ tuổi làm đối tượng phục vụ chính.

Đọc thêm: Oscars 2020: Cứ tưởng Keanu Reeves dẫn bạn gái mới đi, hoá ra là... mẹ

Theo: Lễ trao giải Oscar lần thứ 92
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.