• Về đầu trang
Jung Bún
Jung Bún

Phải 'ngả mũ' khâm phục thợ hóa trang của 'Tây Du Ký' 1986 sau khi xem những bức ảnh hiếm này

Phim ảnh

Gần đây, đài Trung ương Trung Quốc tung ra rất nhiều tấm hình hiếm của bộ phim Tây Du Ký bản 1986 khiến nhiều người tấm tắc khen ngợi tài hóa trang của đoàn làm phim ngày ấy. Thời nay, kỹ xảo của Tây Du Ký năm 86 đã trở nên lỗi thời lạc hậu nhưng nhìn tạo hình của các diễn viên vẫn thấy đẹp và "chuẩn" không sao tả xiết.

1

Hằng Nga nhẹ nhàng nhảy múa, không uổng danh mỹ nữ đẹp nhất thiên đình.

2

Quan Âm bản năm 86 dù không phải đẹp nhất nhưng lại có thần thái giống thần tiên nhất.

3

Không cần quan tâm đến Mỹ hầu vương bên cạnh, hãy nhìn hình tượng Phật Di Lặc từ biểu cảm đến tạo hình đều như từ trang sách bước ra vậy.

4

Ngọc Hoàng Đại Đế trong phim cũng y xì đúc Ngọc Hoàng mà mọi người thường thấy trong các bức họa.

5

Hình tượng của Ngọc Hoàng và Vương Mẫu cũng giống như những cặp đế - hậu dân thường khác. Không khoa trương đến nỗi người xem cảm thấy kệch cỡm.

6

Tạo hình của Kim Giác và Ngân Giác cũng được thợ hóa trang đặt nhiều tâm huyết.

7

Tạo hình Ngưu Ma Vương để lại rất nhiều ấn tượng với khán giả.

8

Năm ấy, ai cũng từng bị chú rùa giả này đánh lừa, ngỡ là rùa thần thật chứ.

9

Ngày ấy, ai ai cũng chán ghét khuôn mặt của Trư Bát Giới, nhưng tạo hình này vô cùng dễ nhận biết. Đến nay, sau một loạt tạo hình đa dạng của nhân vật này, ta mới nhận ra bản năm 86 vẫn là tốt nhất.

10

Hình ảnh bốn thầy trò đã trở thành tượng đài không thể vượt qua.

11

Dàn cảnh trong phim cũng cực kỳ có tâm bởi ngày ấy kĩ xảo đồ họa không phát triển như ngày nay, một cảnh quay như thế này cũng tốn bao công sức của cả đoàn làm phim.

12

Dù là tiên hay là phật La Hán thì từ tư thế đến tạo hình đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

13

Hình ảnh Hằng Nga xinh đẹp tuyệt trần, thoát tục trong ký ức tuổi thơ.

14

Hình ảnh Quốc chủ Nữ nhi quốc với gương mặt si tình, dung nhan đoan trang, mỹ lệ...

15

Tạo hình Long nữ cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Long nữ không cần thiết cứ phải đeo đầy san hô... trên người mới được gọi là Long nữ.

16

Công chúa Thiên Trúc dù tạo hình hay thần thái cũng đều rất hoàn hảo.

17

Vai Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng là một tượng đài không thể thay thế.

18

Nhưng đỉnh cao nhất của tạo hình bộ phim này chính là Phật Tổ, nhìn hình ảnh này ai cũng có cảm giác đang trông thấy một pho tượng sống vậy.

Hiện nay dù kỹ xảo có tốt đến đâu, khả năng hóa trang hiện đại cỡ nào cũng khó có thể tìm được một đội ngũ có "tâm" như đoàn làm phim Tây Du Ký 1986 năm ấy. Dù bao nhiêu phiên bản khác nhau từng được ra mắt nhưng hình ảnh những nhân vật năm 1986 mãi là tượng đài không thể vượt qua trong lòng người xem.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.