• Về đầu trang
Chim Chích Bông
Chim Chích Bông

Chương trình thực tế Nhật Bản biến ước mơ lên giường cùng idol thành sự thật

Showbiz

Gần đây, đài TBS của Nhật đã ra mắt một chương trình thực tế mang tên Double Bed, trong đó khách mời là một cặp đôi không hề quen biết nhau nhưng sẽ chung sống với nhau trong 7 ngày. Điều đáng nói là cả căn nhà chỉ có một chiếc giường.

Trailer chương trình

Cặp đôi xa lạ buộc phải ngủ chung trên một chiếc giường

Tập đầu tiên có sự tham gia của nam diễn viên Atsuhiro Inukai, 25 tuổi và nữ ca sĩ Trung Quốc Long Mộng Nhu, 24 tuổi.

Atsuhiro Inukai nổi tiếng với series Kamen Rider Build.
Long Mộng Nhu (trái) được cho là bản sao của mỹ nhân Aragaki Yui (phải) nên được rất nhiều khán giả Nhật Bản quan tâm theo dõi
Tại quê nhà Trung Quốc, Long Mộng Nhu không có hoạt động gì nổi bật vì cô chủ yếu phát triển ở thị trường Nhật Bản từ năm 2018
Thế nhưng phòng ngủ chỉ có một chiếc giường
Sau khi tham quan căn hộ, Atsuhiro Inukai và Long Mộng Nhu cùng nấu nướng, ăn uống và trò chuyện với nhau như một cặp đôi thực thụ
Khung cảnh lãng mạn như trong phim thần tượng
Một ngày dài trôi qua, thời khắc định mệnh cũng đã đến
Long Mộng Nhu chần chừ rất lâu trước khi ngại ngùng bước đến chiếc giường
Cô nàng e thẹn kéo chăn che mặt và cho biết rất hồi hộp khi lần đầu ngủ cùng người lạ, đặc biệt lại là đàn ông
Atsuhiro Inukai cũng xấu hổ không kém

Sau khi Double Bed lên sóng những tập đầu tiên, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thích thú và mong muốn cũng được sống cùng thần tượng giống như vậy.

Long Mộng Nhu ghi điểm trong mắt khán giả Nhật nhờ sự xinh xắn, đáng yêu

Thế nhưng cộng đồng mạng Trung Quốc lại chỉ trích gay gắt chương trình này, thậm chí còn chê bai trình độ tiếng Nhật của Long Mộng Nhu quá kém, "không hiểu các phương pháp giao tiếp của người Nhật". Dù vậy cũng có không ít người mong muốn được tham gia.

Thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của người Nhật, lại còn ngủ chung một giường, chắc do tôi cứng nhắc quá.

Nếu chương trình này làm ở Trung Quốc chắc người tham gia bị chửi thê thảm luôn quá, hơn nữa nếu nhìn thấy idol của mình ngủ chung 7 ngày với người khác tôi sẽ đau tim tột độ lập tức ngừng làm fan.

Ai đem chương trình này về Trung Quốc rồi mời tôi tham gia đi.

Đồ thần kinh.

Dân tộc Nhật Bản bề ngoài văn minh, bản chất lại điên cuồng, biến thái.

Xin hãy sắp xếp cho tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chương trình gì biến thái vậy.

Nếu là người khác tham gia: trời má ơi, thật quá đáng. Nếu là tôi tham gia: tuyệt vời.

Chương trình Trung Quốc: Đợi Hàn Quốc làm lại rồi chúng ta sao chép.

Dù Long Mộng Nhu bị ném đá tơi bời nhưng thật sự khi xem hết, tôi thấy cô ấy không có chỗ nào đáng ghét, rất lễ phép dễ thương.

Nếu là Nhật Bản thì cũng không có gì lạ, chuyện kì quặc gì cũng có thể làm ra.

Show thực tế Nhật Bản là sản phẩm giải trí nhưng xuất phát điểm mang tính thương mại, chính là tập trung vào rating, hiệu quả quảng cáo. Điều họ cần là nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhưng có một loại chương trình giải trí khác tập trung vào tư duy của khán giả, mang lại trải nghiệm nhận thức và vẫn giữ được giới hạn giá trị quan của xã hội. Tuy nhiên loại chương trình này sẽ kén người xem hơn.

Nếu cho thím cơ hội đăng kí tham gia, thím sẽ người đăng kí đầu tiên, lại còn hô hào bảo mọi người đừng tham gia.

Nếu đổi lại là Ngô Diệc Phàm, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thử xem, dự là chương trình sẽ bị fan đánh bom luôn.

Bạn cảm thấy ý tưởng của Double Bed thế nào, cùng chia sẻ với Lost Bird nhé!

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.