• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Dispatch vạch trần kẻ cầm đầu phòng chat thứ N: Hắn nắm bao nhiêu hình ảnh nhạy cảm của sao Hàn?

Showbiz

"Phòng chat thứ N" là một trong những chủ đề nóng trên mặt báo xứ Hàn hiện nay. Chính vì thế vào chiều 2/4, Dispatch - cơ quan truyền thông từng nhúng tay điều tra nhiều vụ lùm xùm "khét tiếng" đã tiết lộ nội dung một vài đoạn tin nhắn liên quan đến phòng chat N.

Nhật kí trò chuyện do Dispatch cung cấp cho thấy Cho Joo Bin - kẻ cầm đầu phòng chat đang cố gắng lừa người dùng của hắn. Cụ thể là làm cho họ tin rằng hắn có nhiều hình ảnh nhạy cảm của nghệ sĩ hơn thực tế.

Cho Joo Bin nói với những người tham gia phòng chat rằng hắn đang điều hành một công ty thám tử tư nhân, nơi giúp hắn có được tất tần tật thông tin về người nổi tiếng. Để tăng thêm lòng tin, Cho thỉnh thoảng sẽ tiết lộ một vài điều như:

"Số chứng minh nhân dân của thành viên nhóm nhạc nữ A là XXXXXX.

Địa chỉ nhà riêng của người dẫn chương trình B là ở Seoul, quận X, phường Y, căn hộ Z.

Đây là vị trí của thần tượng C. Nếu bạn đợi ở đó, bạn có thể gặp cô ấy."

Các thành viên phòng chat có vẻ thích thú với loại thông tin thế này. Họ bắt đầu hỏi về những người nổi tiếng yêu thích của mình.

Người dùng: Bạn có ảnh khỏa t.hân của D không?

Cho Joo Bin: Tôi có vài tấm đấy.

Tuy nhiên, phòng chat của Cho Joo Bin dường như là sự lẫn lộn giữa thật và giả. Những thông tin cá nhân của người nổi tiếng mà hắn cung cấp là thật, phần còn lại đều là giả. Hắn ta thường chọn những ngôi sao đang là xu hướng trên mặt báo và tiết lộ thông tin cá nhân của họ như "mồi nhử" để người khác tin rằng hắn nắm cả ảnh nhạy cảm trong tay.

Người dùng: D cũng là nô lệ của bạn ư? Không đùa đấy chứ?

Cho Joo Bin: Số chứng minh thư là 9XXXXX-XXXXXX. Số điện thoại của cô ta là 010-XXXX-XXXX.

Cho Joo Bin: Cô nàng chuyển đến căn hộ mới vào ngày XX.XX.2018. Tôi còn có vài tấm hình của cô ấy đấy.

Cho Joo Bin: Vì một vài chuyện, F đã trở thành "nô lệ" của tôi.

Cho Joo Bin: Chỉ thành viên VIP mới được xem ảnh thôi.

Lý do Cho Joo Bin tự tin rằng mình nắm giữ nhiều ảnh nhạy cảm của nghệ sĩ nữ là bởi hắn được hỗ trợ bởi đồng phạm đang làm nhân viên dịch vụ xã hội. Hiện cảnh sát đã xác nhận ít nhất 3 đại lí dịch vụ công cộng có liên quan đến phòng chat N.

Người dùng: Bạn có bao nhiêu ảnh của người nổi tiếng?

Cho Joo Bin: E, F, G, H... I và J đều là những người tôi đã thu thập được. Một trong số họ là thần tượng hàng top đấy nhé.

Dispatch khẳng định nhiều lần Cho Joo Bin ba hoa trong phòng chat với mục đích duy nhất là kiếm tiền từ sự tò mò xấu xa của những người dùng. Hắn thực chất không nắm trong tay nhiều hình ảnh như đã từng tuyên bố.

Đến cuối cùng, Dispatch nhấn mạnh Cho Joo Bin và toàn bộ đồng phạm của hắn cần phải bị xử phạt nghiêm minh. Một trong số những kẻ từng trợ giúp Cho Joo Bin đã nhận mức án 14 tháng tù giam, vẫn quá ít ỏi so với những gì chúng gây ra.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.