• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

'Mối thù truyền kiếp' giữa Dispatch và YG bắt đầu từ khi nào, chuyện gì đã xảy ra suốt 9 năm trời?

Showbiz

Dispatch được biết đến như một trong những trang săn tin nhanh nhạy hàng đầu Hàn Quốc. Tên tuổi của tờ báo này hình thành ngày càng lớn mạnh sau những lần khui chuyện hẹn hò, scandal động trời của người nổi tiếng.

5b442ec15af34 11

Không phải ngẫu nhiên mà công chúng đặt cho Dispatch biệt danh "hung thần của giới idol". Hầu hết các công ty giải trí đều mong gà nhà không bao giờ lọt vào tầm ngắm của Dispatch, thậm chí nể sợ tờ báo này mấy phần.

Song không biết tự bao giờ, Dispatch hầu như chỉ "hướng mũi dùi" vào YG Entertainment - một trong những "ông lớn" của làng giải trí. Suốt nhiều năm qua, nghệ sĩ nhà YG liên tục được Dispatch nhắc tên trong những tin tức tiêu cực. Nhiều người băn khoăn tự hỏi, mối thù truyền kiếp giữa hai cơ quan này bắt đầu từ khi nào?

Năm 2011: Dispatch - kẻ "thêm dầu vào lửa" trong scandal của BIG BANG Daesung.

Tháng 5/2011, Daesung dính phải scandal lớn nhất trong sự nghiệp. Nam idol không may tông vào một người đàn ông điều khiển xe mô tô đi phía trước. Người này sau đó đã tử vong khiến sự việc càng trở nên nghiêm trọng.

554024101314607628daesung4jpg1330329832

Ban đầu, truyền thông nghi ngờ Daesung uống rượu lái xe nên mới gây tai nạn. Song cảnh sát khẳng định trong cơ thể nam idol không có dấu hiệu của thức uống có cồn. Khi sự việc vừa dịu xuống thì Dispatch bất ngờ vào cuộc, tung ra đoạn phỏng vấn đầy nước mắt với người nhà nạn nhân.

"Con chúng tôi đã bị giết tới hai lần. Tôi chỉ có thể khóc mà thôi. Ban đầu họ nói sẽ làm tất cả những gì có thể. Họ yêu cầu chúng tôi tin tưởng và hứa sẽ thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức tang lễ coi như đền bù. Vì họ là một tập đoàn lớn nên chúng tôi đã tin tưởng. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi."

hinh 42

Cho rằng YG có ý định "lật lọng", "quỵt tiền" đền bù nên công chúng ngày càng phẫn nộ. Họ chửi bới công ty và Daesung dù sự thật chưa sáng tỏ. May mắn là không lâu sau đó, tòa tuyên bố Daesung vô tội. Xét nghiệm tử thi của nạn nhân cho biết anh này lái xe trong tình trạng không tỉnh táo (tìm thấy 0,186% cồn trong máu).

Daesung được minh oan, song tên tuổi của anh vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều từ vết nhơ năm đó.

Năm 2014: Quyết liệt khui chuyện tình của G-Dragon nhưng bị nam idol 'phũ'

Ngày 8/8/2014, Dispacth tung loạt ảnh khẳng định trưởng nhóm Big Bang đang hẹn hò cùng mẫu nữ Kiko Mizuhara. Tờ này theo đuôi cặp đôi từ khá lâu và bắt gặp họ đi chơi ở Cheongdamdong, Seoul. Cả hai liên tục thể hiện tình cảm dành cho nhau như nắm tay, dựa dẫm, ôm eo hay sờ má... Dispacth cho biết G-Dragon và Kiko quen nhau từ năm 2010 và luôn giữ kín chuyện yêu đương.

gdkiko3 1531235872997683366940

gdkiko5 15312358729901213531711

gdkiko6 1531235872985492795685

Tháng 8/2015, chính Dispatch là đơn vị đầu tiên thông báo GD và Kiko đã chia tay. Từ đầu đến cuối, trưởng nhóm Big Bang chưa một lần lên tiếng đáp lại các cáo buộc của tờ này.

Nhiều người cho rằng đây là nguyên nhân chính tạo nên mối nghiệt duyên giữa YG và Dispatch sau này. Bị G-Dragon "bơ đẹp" hết lần này đến lần khác, Dispatch dường như đã có ác cảm với nam idol cũng như gà nhà YG.

Năm 2016: Dispatch tố YG liên quan đến lùm xùm chính trị của cựu tổng thống Park Geun Hye

Trong một bài báo độc quyền phát hành ngày 4/11/2016, Dispatch đã cáo buộc rằng, nhiều nhân vật chính trị quyền lực đều ưu ái và hỗ trợ YG Entertainment, thậm chí còn cung cấp nhiều khoản tiền bất công (và bất hợp pháp) cho công ty này.

Choi Soon Sil là nhân vật chính trong vụ bê bối chính trị của nữ Tổng thống Park Geun Hye. Choi bị bắt ngày 30/10/2016 vì tội can thiệp sâu sắc vào công việc quốc gia và biển thủ tiền. Bà Park cũng đi tù ngay sau đó vì tội nhận hàng chục triệu USD tham nhũng đổi lấy sự hậu thuẫn cho các tập đoàn tài phiệt xứ Kim chi.

Tờ báo tiết lộ “sự kết nối” đáng ngờ giữa YG và Choi Soon Sil chính là Cha Eun Tak. Cha Eun Tak và YG đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài. Người này chính là tác giả và đạo diễn cho MV Lies (Big Bang) và MV Hangover (PSY).

misc1478284948aforg 3067

CEO của YG Entertainment - Yang Min Suk (em trai Yang Hyun Suk) là một thành viên của dự án “Culture Fusion” (Hợp nhất văn hóa) do chính cựu Tổng thống Park Geun Hye điều hành. Vào tháng 7 năm 2013, ông cũng trực thuộc “Culture Prosperity Committee” (Ủy ban Văn hóa thịnh vượng) của Tổng thống.

Tháng 6 cùng năm, Yang Min Suk là thành viên của phái đoàn 71 người đến thăm Trung Quốc cùng với Tổng thống Park để thảo luận về mối quan hệ kinh tế Hàn-Trung. Ông cũng là nhân vật làm việc trong ngành giải trí duy nhất có mặt trong đoàn, trong khi tất cả các đại biểu khác đều là những chuyên gia kinh tế.

dtilty6 738d

Dispatch tiết lộ YG đã có cơ hội bắt tay với Bộ Văn Hóa và Bộ Khoa học để thực hiện những dự án liên quan đến K-Pop cũng như làn sóng Hallyu. Tất cả đều là nhờ sự hỗ trợ từ những nhân vật tai to mặt lớn phía chính phủ.

Dù phía YG đã phủ nhận mọi chuyện, đồng thời khép lại bê bối nhưng uy tín của công ty trong mắt công chúng Hàn Quốc đã bị suy giảm rất nhiều.

Năm 2017: Điều tra vụ Big Bang T.O.P sử dụng cần sa

Ngày 1/6/2017, T.O.P khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi hay tin anh bị kết tội sử dụng trái phép cần sa. Nam idol cùng với một cựu trainee tên Han Seo Hee bị cáo buộc dùng cần sa 4 lần tại nhà riêng. Trong thời điểm nhạy cảm, Dispatch được lòng nhiều độc giả khi hé lộ toàn bộ quá trình điều tra về scandal này.

top 5

Mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm 2016, một cựu stylist của 2NE1 đồng thời là bạn thân của Big Bang đã bị bắt 2 lần vì tội chơi thuốc ở Mỹ và Nhật Bản. Cảnh sát bắt đầu tìm hiểu về đường dây môi giới chất cấm trong ngành giải trí và xác định được danh tính Han Seo Hee.

Qua lời khai của Han, cơ quan chức năng xác nhận T.O.P có liên quan và nắm được bằng chứng về việc nam ca sĩ sử dụng cần sa. Scandal khiến T.O.P trầm cảm đến mức phải nhập viện, sau đó bị trục xuất khỏi đơn vị nhập ngũ.

20170609150512 dpc 2435

Năm 2018: G-Dragon tiếp tục trở thành mục tiêu công kích

1. Khui chuyện hẹn hò

Đúng ngày 1/1/2018, Dispatch công khai hình ảnh hẹn hò của G-Dragon và Lee Joo Yeon (cựu thành viên After School). Hai người di chuyển trên các chuyến bay khác nhau nhưng cùng gặp gỡ tại Jeju. Joo Yeon đi cùng quản lý của Big Bang.

5b442de6428b5 11

Trái với mong đợi, tin tức này khiến Dispatch bị chê là nhạt nhẽo và xuống cấp vì không tạo được bất ngờ cho công chúng. Lý do là vì trước đó, trên mạng đã lan truyền một vài video thân mật, dấy lên tin đồn hẹn hò giữa Joo Yeon và G-Dragon.

2. Tố G-Dragon dùng việc vào Đại học để trốn nhập ngũ

Sau khi phanh phui mánh khóe trốn nhập ngũ của hàng loạt sao nam, Dispatch "điểm mặt chỉ tên" G-Dragon như một ví du về việc lợi dụng Đại học để trì hoãn nghĩa vụ quân sự.

160508musikgd1 1462725493915

Theo tờ này, nam idol 3 lần sử dụng dùng lý do học đại học và sau đại học để kéo dài thời gian. Năm 2009, G-Dragon đăng kí vào trường Đại học Kyung Hee song lại bỏ học ngay sau đó. Tháng 3/2010, anh nhập học vào trường Đại học GukJe Cyber và học theo kiểu online không cần đến trường.

Nhờ vậy mà G-Dragon đã trì hoãn nghĩa vụ được đến năm 2013. Bước sang tuổi 25, G-Dragon đã trì hoãn việc nhập ngũ được đến tận 5 năm và tiếp tục đến năm 27 tuổi.gd nhaphoc1 1531236034611572348449

Dù không làm chuyện phạm pháp nhưng GD vẫn bị chỉ trích vì lợi dụng kẽ hở của luật pháp để chuộc lợi riêng.

3. Nhận biệt đãi trong quân ngũ

Tháng 6/2018, khi mà G-Dragon đã nhập ngũ thì Dispatch vẫn tiếp tục công kích anh chàng. Tờ này cho biết anh đã nhận biệt đãi ngang cấp đại tá khi điều trị trong quân ngũ.

gdnhap 15312360722701841525416

Bất chấp Bộ Quốc phòng đã phủ nhận việc này, G-Dragon vẫn phải xuất viện sớm dù chấn thương ở mắt cá chân chưa bình phục.

4. Winner Mino

Ngoài G-Dragon, WINNER Mino cũng không may "lọt vào tầm ngắm" của trang săn tin này. Cụ thể, Mino bị Dispatch tố theo dõi tài khoản Instagram prettypuke của nhiếp ảnh gia Miller Rodriguez - người bị nghi ngờ đăng nhiều hình ảnh đồi trụy về trẻ em.

35267

Kể cả ca khúc Turn Off The Light của anh cũng bị đào bới và cho rằng có ca từ nhạy cảm. Sự việc khiến Mino bỏ theo dõi prettypuke, cũng như tất cả các tài khoản khác bao gồm cả các thành viên WINNER và chủ tịch Yang Hyun Suk. Có vẻ như Mino đã thực sự bị tổn thương sau cáo buộc này.

mino2 15312361668001026617360

Tài khoản của nhiếp ảnh gia.

May mắn là trong sự việc này, công chúng đã đứng về phía Mino. Họ chỉ trích Dispatch mang tư thù nên cố ý nhắm vào nghệ sĩ nhà YG. Thậm chí fan còn kêu gọi kí đơn kiến nghị gửi lên nhà Xanh yêu cầu "đình bản" Dispatch vì xâm phạm nghiêm trọng đời tư của thần tượng.

5. Choi Ji Woo

Ngỡ rằng một nữ diễn viên hiền lành và kín tiếng như Choi Ji Woo thì sẽ không bao giờ trở thành mục tiêu của Dispatch. Tuy nhiên "gà" nhà YG lại bị bóc chuyện nói dối về danh tính của chồng mới cưới.

Ngày 10/7/2018, Dispatch tiết lộ, chồng Choi Ji Woo mang họ Seo, sinh năm 1984, kém Choi Ji Woo 9 tuổi. Thế nhưng Seo không phải là một nhân viên bình thường mà là CEO, doanh nhân thành đạt của công ty ứng dụng lối sống có tên là O2O.

000406746500120180329215401357 15223307858601547760531 15227501573542072973584 1531227023519201485230

Sau khi bị Dispatch bóc mẽ, YG đã thừa nhận và đưa ra lý do qua thông cáo chính thức. Qua đó, Choi Ji Woo đã quyết định giữ kín thông tin về chồng vì không muốn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh.

Năm 2019: Tần suất nhắc tên nghệ sĩ YG tăng lên chóng mặt

Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2019, YG đã liên tục bị Dispatch "vả mặt" không thương tiếc. Đầu tiên là khui chuyện hẹn hò của BLACKPINK Jennie cùng EXO Kai đúng ngày 1/1.

00130800

Scandal này ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của Jennie cũng như sự nghiệp chung của BLACKPINK. Vài tháng sau khi bị tung tin hẹn hò, cặp đôi Jennie - Kai chia tay vì lịch trình bận rộn và áp lực từ dư luận.

Sau đó vào ngày 26/2, Dispacth tiếp tục gọi "cái tên thân thuộc" G-Dragon trên mặt báo. Trang này tố nam idol không thể thăng cấp trong quân ngũ vì nghỉ quá 100 ngày phép/năm.

g dragon

Dù fan đã chứng minh cáo buộc trên là hoàn toàn sai, bôi nhọ danh dự của trưởng nhóm Big Bang nhưng Dispatch không hề lên tiếng đính chính.

Trong scandal lớn của Seungri, Dispatch từng tung một loạt bài viết độc quyền phơi bày một loạt bí mật phi pháp đã và đang diễn ra tại Burning Sun, cũng như vai trò thực sự của Seungri đằng sau hoạt động của hộp đêm này.

Quan trọng hơn, Dispatch cũng tố cáo Seungri mở tiệc sinh nhật ở nước ngoài để thử nghiệm cho hoạt động kinh doanh người lớn tại Burning Sun.

424447a6c4e72db974f6

Mới đây nhất, Dispatch khiến cả cộng đồng K-Pop rúng động khi bóc chuyện iKON B.I từng có ý định chơi cần sa từ năm 2016. Bằng chứng được tờ này tung ra là những đoạn tin nhắn trưởng nhóm iKON hỏi mua LSD (một chất gây ảo giác mạnh) và cần sa. Tuy nhiên nam idol không bị cảnh sát điều tra sau đó.

a683caead210962c292a01d6bf2f64e0

Phía YG phủ nhận cáo buộc của Dispatch và cho biết các nghệ sĩ của mình không sử dụng chất cấm vì "công ty luôn thực hiện xét nghiệm thử thuốc 2 tháng 1 lần".

Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, B.I lên Instagram cá nhân bày tỏ mong muốn rời nhóm. YG cũng đột ngột xác nhận điều ấy là đúng và đã chấm dứt hợp đồng với công ty.

Tạm kết...

Suốt 9 năm qua, Dispatch liên tục công kích nghệ sĩ nhà YG bằng những scandal động trời. Dẫu biết nhiệm vụ của báo chí là thông tin đến công chúng, song càng tìm hiểu, người ta càng phải khẳng định rằng giữa Dispatch và YG tồn tại một mối thù mãi vẫn chưa có hồi kết!

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.