• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Người đàn ông Tây Ban Nha mặc đồ khủng long để đi dạo trong thời gian cách ly

Thế Giới

Vào tuần trước, Thủ tướng Pedro Sánchez của Tây Ban Nha đã phát thông báo về tình trạng báo động của dịch bệnh Covid-19 và đưa ra chính sách 15 ngày hạn chế di chuyển ra khỏi nhà trừ khi có việc cần thiết như mua thực phẩm, thuốc, Tuy nhiên, có một ngoại lệ là thú cưng vẫn có thể được đưa đi dạo ngắn.

Trong thời gian cách ly này, Tây Ban Nha đã ghi nhận rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười vì người dân vẫn chưa quen với cuộc sống bị hạn chế trong nhà. Họ đã nghĩ ra rất nhiều cách để rời khỏi nhà một chút, thậm chí là áp dụng cả những cách rất hài hước.

Hôm qua, sở cảnh sát Murcia đã đăng một đoạn video khi họ đang cố ngăn chặn một công dân không rõ danh tính, ăn mặc đồ khủng long T-Rex và đi tới lui trên đường. Sở cảnh sát cho biết:

Trong tình trạng báo động như hiện nay, đưa thú cưng đi dạo ngắn thì có thể được chấp nhận, đi bộ ngắn cũng được nhưng mặc đồ khủng long T-Rex để ra ngoài không phải là biện pháp an toàn.

Cơ quan thực thi pháp luật không cung cấp thêm bất cứ thông tin về lý do tại sao người đàn ông này lại mặc bộ trang phục khủng long đi dạo trên đường phố Murcia trong tình trạng dịch bệnh nguy hiểm như hiện nay.

Trong một bài đăng trên Twitter gần đây, cảnh sát Murcia đã viết:

Hãy nhớ rằng bạn có thể ra ngoài trong thời gian hạn chế để cho thú cưng đi dạo vì nhu cầu hàng ngày của chúng và đừng quên hốt phân sạch sẽ. Tuy nhiên, tuyệt đối không lợi dụng thú cưng để phá vỡ các quy tắc hạn chế di chuyển trong thời gian dịch bệnh.

Tính đến ngày 19/3, Tây Ban Nha đã ghi nhận 14.769 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19, 638 người tử vong. Nước này cũng là ổ dịch lớn thứ 4 thế giới, sau Trung Quốc, Ý, Iran.

Theo: UNILAD
Đọc tiếp

Gia đình Tiên Nguyễn cam kết sẽ đóng góp 30 tỷ đồng cho đất nước

Full series

Covid-19

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.