Một trong những nỗi sợ lớn nhất của mọi phụ huynh đó là chỉ cần có điều gì không ổn với con mình thì sẽ lo lắng đến mất ngủ hằng đêm. Mỗi hơi thở của trẻ trôi qua chúng ta đều suy nghĩ rằng: "Chắc con ổn thôi!" hay là "Có chuyện gì vậy?".
Tuy nhiên, một bác sĩ nhi khoa cho biết rằng hầu hết trẻ em đều tăng trưởng và phát triển một cách hoàn toàn bình thường. Và công việc của chúng ta là giữ bình tĩnh và làm những việc trong khả năng của bản thân để bảo vệ sức khỏe của trẻ em một cách tốt nhất.
Dưới đây là 5 quy tắc của bác sĩ nhi khoa
1. Không tự kê đơn thuốc cho trẻ
Không được cho trẻ uống thuốc mà không có sự cho phép của các bác sĩ. Kể cả khi một cậu bé hàng xóm có cùng triệu chứng và những viên thuốc kia đã giúp cậu khỏi bệnh thì cũng đừng tự cho con của bạn uống. Cơ thể của mỗi người không giống nhau nên chỉ cần sai một ly là có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.
2. Nâng cao hệ thống miễn dịch cho trẻ
Để đảm bảo trẻ phát triển một cách khỏe mạnh và có khả năng chống lại virus và vi khuẩn, bạn nên tạo điều kiện tốt nhất để trẻ nâng cao hệ thống miễn dịch.
Bạn nên:
- Cố gắng duy trì cho con bú ít nhất 6 tháng
- Tạo điều kiện thoải mái ở nhà (với nhiệt độ không cao hơn 23oC, độ ẩm - không ít hơn 50%, thông gió cho căn phòng thường xuyên)
- Đi bộ ngoài trời mỗi ngày
- Đừng bỏ bê hoạt động thể chất
- Hãy chắc chắn rằng đứa trẻ ngủ đủ giấc
3. Hãy kiên nhẫn
Một số vấn đề sức khỏe của trẻ mà cha mẹ phải giải quyết có thể biến mất khi đứa trẻ lớn lên. Ví dụ, không hấp thụ tốt thức ăn hoặc đau bụng.
5. Đừng xem thường vắc-xin
Gần đây, phong trào chống vắc-xin đã gây hoang mang cho rất nhiều trẻ em và người lớn. Vài thập kỷ trước bệnh bại liệt, uốn ván và bạch hầu đã giết chết rất nhiều trẻ em còn bệnh lao vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều quốc gia. Không có một bác sĩ nào khuyên bệnh nhân của họ không nên tiêm vắc-xin và cha mẹ không biết rõ về vấn đề này nên rất ái ngại khi đưa con đi tiêm phòng, điều đó sẽ cho phép con họ có nguy cơ mắc bệnh.
5. Ghi nhớ các triệu chứng
Đôi khi, ngay cả khi trẻ được chăm sóc tốt, chúng vẫn có thể bị mắc bệnh. Điều này là bình thường, đó là cách hệ thống miễn dịch đáp ứng. Nhưng chúng ta nên nhận thức được các triệu chứng của những căn bệnh phổ biến nhất và đòi hỏi phải gặp bác sĩ chuyên khoa càng sớm càng tốt, như:
- Viêm phổi: khó thở, thay đổi màu da, kém ăn, lo lắng, sốt (có thể xuất hiện rất muộn).
- Nhiễm trùng Rotavirus: chán ăn, mệt mỏi, lo lắng, sốt, nôn mửa, tiêu chảy, sổ mũi, ho.
- Viêm phế quản: sốt, khó thở, ho, yếu, chán ăn, nhức đầu, đổ mồ hôi, thay đổi màu da.
6. Ngôn ngữ cơ thể của trẻ em
Theo các chuyên gia, chúng ta phải thường chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của trẻ. Mặc dù em bé không thể nói chuyện nhưng chúng vẫn có thể giao tiếp theo cách riêng của chúng.
Ví dụ, khi đói, bé thường rất căng thẳng, điều đó khiến tay nắm chặt lại. Ngược lại, nếu chúng mở thì em bé đang thư giãn và đã được nạp đủ dinh dưỡng.
Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ bình tĩnh và không hoảng loạn trước mọi tình huống. Bạn có thể làm tốt chứ?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.