• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

BXH nghề nghiệp mơ ước của nữ sinh tiểu học Nhật Bản, hạng 1 khiến người xem ngã ngửa

Cuộc sống

Nhật Bản vốn là một trong những quốc gia có nền giáo dục phát triển nhất châu Á. Trước khi học kiến thức, người dân xứ Phù tang muốn trẻ em được rèn luyện cách làm người. Chính vì thế nên từ khi bước chân vào lớp 1 cho đến hết năm lớp 4, học sinh không phải tham gia vào những kì thi căng thẳng. Người Nhật quan niệm rằng lứa tuổi tiểu học, hình thành nhân cách tốt quan trọng hơn tất thảy.

20161021104815 tieu hoc nhat ban

Phải chăng được nuôi dưỡng trong môi trường như vậy nên học sinh cấp 1 ở Nhật thường rất ngây thơ và trong sáng. Theo một cuộc khảo sát mới đây về các nữ sinh tiểu học, khi được hỏi "Nghề nghiệp ước mơ của em là gì?" thì phần lớn đều đưa ra câu trả lời khá bất ngờ. Dưới đây là thống kê 10 đáp án được nhắc đến nhiều nhất:

Vị trí số 10: Trở thành 1 người như Saori Yoshida

Saori là nữ đô vật của đội tuyển Quốc gia. Cô từng giành huy chương vàng tại ba Thế vận hội Olympic, bốn Thế vận hội Châu Á và 13 giải vô địch thế giới.

24152b4f593a424923

Đồng vị trí số 10: Vua dầu mỏ

wide

Hy vọng "Vua dầu mỏ" mà các nữ sinh Nhật Bản nhắc đến là một nhân vật trong anime nào đó...

Vị trí số 9: Vtuber

Vtuber là những nhân vật thực tế ảo được tạo ra trên nền tảng Youtube. Lồng tiếng, thực hiện hành động cho các ngôi sao ảo được xem là nghề "hái ra tiền" ở Nhật vào năm 2018. Thậm chí có nhân vật nhận được 2.000.000 lượt đăng kí chỉ trong vòng 10 tháng.

hololive summer 2719

Vị trí số 8: HIKAKIN

HIKAKIN là một nhân vật cực kì nổi tiếng trên Youtube Nhật. Anh chàng này sở hữu video beatbox Super Mario Bros thu hút gần 46 triệu lượt xem. Anh hiện đang là ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc được nhều người yêu mến.

Vị trí số 7: Nhân viên công vụ

Trở thành nhân viên nhà nước, phục vụ cộng đồng là ước mơ của nhiều em nhỏ Nhật Bản.

2016071207412106923 1

Vị trí số 6: Aimyon

Aimyon là một ca sĩ, nhạc sĩ người Nhật Bản. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách rất phiêu trên sân khấu.

Vị trí số 5: Youtuber

Nữ sinh tiểu học xứ Hoa anh đào có vẻ rất thích trang mạng xã hội chia sẻ video này...

14601 youtuber

Vị trí số 4: "Thần tượng ngàn năm có một" Hashimoto Kanna

Dĩ nhiên, bé gái nào cũng muốn mình lớn lên xinh đẹp và trở thành thần tượng nổi tiếng khắp châu Á như Hashimoto Kanna.

flawedangelicfox

Đồng vị trí số 2: Pretty Cure và trở thành Y tá

Được biêt Pretty Cure là seres phim hoạt hình đình đám về những cô gái phép thuật ở Nhật Bản.

caa1e279392c0210d312b9873227ce65

Các bé gái tiểu học muốn gia nhập binh đoàn phép thuật khi lớn lên.

21228250561bbdec3c

Trong khi số khác thì muốn được làm y tá.

Vị trí số 1: "Em không muốn đi làm"

Có lẽ đây là câu trả lời ngắn gọn mà gây shock nhất trong cuộc khảo sát này. Rất nhiều nữ sinh tiểu học Nhật Bản cho hay các em "không muốn làm việc". Quả nhiên mãi ở yên trong vòng tay cha mẹ là hạnh phúc nhất.

img 20190809 125349

Ở Nhật, việc không viết chữ đẹp, không giải được một bài toán sẽ chẳng đáng xấu hổ bằng việc không trả lời được câu hỏi “Uớc mơ của em là gì? Tương lai lớn lên em muốn làm nghề gì?”. Mục tiêu và phương châm của người Nhật là đào tạo ra những con người sáng tạo và có ước mơ. Tại trường Nhật không có những lớp học thêm văn, toán mà chỉ có những đội hợp xướng, đội bóng rổ, bóng chày…

Dưới đây là bình luận của netizen xứ Hoa anh đào về kết quả khảo sát trên:

- Các em nhỏ muốn trở thành HIKAKIN chứ không phải vợ anh ấy à? Buồn cười quá.

- Ừ thì hồi tiểu học tôi cũng hay nghĩ ngợi tào lao như thế lắm. Thông cảm được mà.

- Suy nghĩ của trẻ con đúng là đơn thuần. Chị đây lớn rồi cũng đồng tình với đáp án số 1 của các em.

- Vì là học sinh tiểu học nên mới được cho qua thôi. Thử là mấy cô cậu cấp 2 cấp 3 đi xem có bị chửi cho bật khóc không. Không muốn làm việc thì sao mà kiếm tiền nuôi thân?

- Ước mơ thứ 10 thật đáng khen.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.