• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Chính phủ cấm sử dụng túi nhựa, người dân Thái Lan hài hước mang từ xe cút kít đến vali đi chợ

Cuộc sống

Thái Lan đã ăn mừng năm mới 2020 với lệnh cấm sử dụng túi nilon, bắt đầu có hiệu lực tại tất cả các cửa hàng lớn.

Các cửa hàng bán lẻ tham gia bao gồm 7-Eleven và các thương hiệu siêu thị lớn khác như Big C Supercentre, Siam Makro, Robinsons, Central Group và The Mall Group.

Mang xe rùa đi siêu thị để mua được thật nhiều đồ đạc.
May túi ba gang mang đi siêu thị.
Có bao giờ đi chợ lại chân phương thế này không?
Mọi thứ trong nhà đều có thể thành túi đi chợ.
Mang cả siêu thị về vẫn còn thừa chỗ.

Vốn mọi người trên thế giới và đặc biệt là châu Á đã quen với những túi nhựa sử dụng một lần thì luật này sẽ gây ra không ít khó khăn cho người dân trong nước.

Trong những ngày đầu năm mới, người Thái Lan thật sự đã gặp phải rất nhiều bất tiện khi cần đi chợ hay siêu thị mua nhiều đồ dùng. Tuy nhiên, bạn có thể tin tưởng rằng người Thái thích nghi rất nhanh với sự thay đổi với vô vàn ý tưởng sáng tạo.

Chỉ cần một túi lớn là có thể tiết kiệm biết bao nhiêu túi nilon.
Chiếc xô thần thánh giúp mọi nhà đi chợ thành công.
Vác cả nồi đi mua Pepsi.
Siêu thị bỗng mang không khí của sân bay.
Mua xong chỉ cần vác về, dù hơi nặng nhưng bạn sẽ góp phần bảo vệ môi trường.
Những chiếc túi vải dùng nhiều lần cũng là giải pháp hay ho.
Vừa thời trang vừa thân thiện với môi trường.
Mua hàng sao cho ngầu.

Sau khi một số hình ảnh người dân mang theo trăm thứ kỳ lạ đi chợ, thì lệnh cấm cũng như sáng tạo của người dân Thái Lan đã lan truyền trên khắp thế giới. Ai nấy đều cảm thấy hài hước nhưng cũng không kém khâm phục khi mọi người chấp hành rất tốt lệnh cấm.

Một album trên Facebook đã tổng hợp hơn 60 bức ảnh về cách mà người dân Thái Lan mua hàng nhưng tuyệt đối không dùng túi nhựa.

Nếu cần mua nhiều đồ hơn, họ sẽ mang theo những thứ không ngờ đến.
Ví dụ như chiếc cần xé khổng lồ này.
Họ còn tự chế rất nhiều loại túi khác.
Nhờ có lệnh cấm, người dân Thái Lan đã mang theo túi sử dụng nhiều lần để mua sắm.
Chiếc thau cũng xuất hiện ở một số cửa hàng.
Cách để đi mua đá mà không sử dụng túi nilon.

Mọi người đã chuẩn bị túi tái chế hoặc bất cứ vật dụng gì ở nhà như xô, thau, nồi để đi mua sắm. Sự tự giác và sáng tạo đáng quý này chắc chắn sẽ làm gương cho rất nhiều nơi trên thế giới. Chỉ cần muốn giảm thiểu rác thải nhựa, chắc chắn con người sẽ có cách. Nếu bạn chịu khó mang theo những vật dụng có thể tái sử dụng khi đi chợ, môi trường chắc chắn sẽ được cứu sống.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.