• Về đầu trang
Bún Chả
Bún Chả

Khẳng định trên đời chỉ có 2 giới tính, học sinh bị khiển trách và đuổi khỏi lớp

Cuộc sống

Một học sinh khiếu nại rằng cậu bị đuổi ra khỏi lớp và bị giáo viên khiển trách vì cậu cho rằng chỉ có hai giới tính trên đời. Chàng trai 17 tuổi cũng đã bí mật quay lén giáo viên của mình trên điện thoại và sau đó đăng đoạn clip lên mạng. Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên phạm vi quốc tế - với một phiên bản đăng trên YouTube được chia sẻ hơn 9000 lần, đã gây ra một cuộc tranh luận về quyền tự do ngôn luận và quyền của người chuyển giới. Một Hội đồng Giáo dục hàng đầu đã bảo vệ vị giáo viên 56 tuổi và cho rằng đứa trẻ đã tự "tìm kiếm rắc rối".

Đoạn clip gây tranh cãi:

Hội đồng Thành phố Aberdeenshire cho biết video này không cho thấy được toàn bộ bối cảnh của vụ việc và khẳng định mục đích của trường là "hỗ trợ một môi trường công bằng, hòa nhập hơn cho tất cả mọi người".

Đoạn video dài ba phút cho thấy thầy giáo giải thích cho cậu học trò lý do tại sao cậu ta bị yêu cầu rời khỏi lớp học - sau khi cậu tuyên bố chỉ có hai giới tính. Vị giáo viên nói với học sinh:

Em được quyền nêu lên ý kiến của mình.

Và cậu học trò đáp lời:

Nếu là vậy thì tại sao thầy lại đuổi em đi khi em nêu lên ý kiến của em? Điều này không có tính "hòa nhập" chút nào.

Sau đó, giáo viên trả lời:

Không, tôi xin lỗi nhưng những gì em vừa nói mới không mang tính hòa nhập. Đây là ngôi trường hòa nhập.

thay giao duoi hs

Giáo viên sau đó nói rằng theo luật pháp thì có nhiều hơn một giới tính và bằng cách khẳng định chỉ có hai giới tính, cậu học sinh đã bị coi là không "hòa nhập".

Một nhân viên nhà trường tiếp tục cuộc tranh cãi:

Em đã có cơ hội sửa sai, nhưng em vẫn cố chấp chọn cái sai.

Học sinh phản biện lại:

Dạ thưa, em nghĩ thật ngớ ngẩn khi có thêm bất cứ thứ gì ngoài hai giới tính.

Vị giáo viên thúc giục:

Em có thể vui lòng giữ ý kiến đó ​​tại nhà mình thôi được không? Không phải trong ngôi trường này.

Cậu bé hỏi giáo viên tại sao nhân viên được phép đưa ra ý kiến, trong khi một học sinh có vẻ như bị cấm làm vậy.

Sau đó, giáo viên khẳng định:

Tôi không đưa ra ý kiến ​​của mình. Tôi chỉ nói rõ chính sách của một ngôi trường cấp quốc gia là gì.

Cậu bé 17 tuổi cho rằng điều này "phản khoa học", còn thầy giáo thì khẳng định "không phải mọi chính sách đều là khoa học".

Cậu học sinh tiếp tục cho rằng mình không cần phải bị đuổi ra khỏi lớp và lãng phí 30 phút đồng hồ như thế, giáo viên bảo cậu vậy thì hãy "khiếu nại".

Em chỉ nghĩ rằng có hai giới tính duy nhất là nam và nữ. Mọi thứ khác đều là số định danh cá nhân.

thay giao duoi hs1

Giáo viên cho rằng cậu ta đã đưa ra quan điểm "trái với chính sách" và "đưa ra những lựa chọn tồi".

Tại thời điểm này, cậu bày tỏ sự tức giận vì giáo viên đã lãng phí thời gian của mình, giáo viên trả lời:

Tôi không được phép nói với em rằng em đã lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi.

Cậu học sinh đã bị kỷ luật vì chia sẻ video trên mạng mà không có sự đồng ý nhưng Hội đồng từ chối cho biết cậu bé có bị đình chỉ hay không. Gia đình của cậu bé và giáo viên đều từ chối bình luận về vụ việc này. Đoạn clip được lan truyền và có được hàng ngàn lượt chia sẻ trên các trang mạng xã hội, với nhiều ý kiến ​​cho rằng cậu học sinh đã bị đối xử không tốt.

Ở Mỹ, một người dùng YouTube đã làm một bộ phim so sánh vụ việc này với cuốn tiểu thuyết kinh điển của George Orwell vào năm 1984, về việc bị tẩy não.

Trên Mumsnet, mọi người cũng có một cuộc tranh luận nhỏ:

"Nếu tôi có con cái học ở trường này, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Ban Giám Hiệu của trường."

"Nhưng nếu thầy giáo này công khai đồng ý với học sinh, ông ta có thể sẽ bị sa thải. Họ đang ở trong một vị trí khó khăn."

thay giao duoi hs2

Trụ sở chính quyền của Hội đồng Aberdeenshire

Ông Seamus Searson - Tổng thư ký Hiệp hội giáo viên trung học Scotland không hề hay biết gì về vụ việc này nhưng ông cũng cho biết thêm:

Có vẻ như chàng trai trẻ nào đó đang tự tìm kiếm rắc rối.

Chính quyền địa phương đã chỉ ra nghĩa vụ pháp lý của Khu vực công đến một số "đặc điểm được bảo vệ" bao gồm tuổi tác, giới tính và "xác định lại giới tính".

Một phát ngôn viên của Hội đồng Aberdeenshire cho biết:

Là một phần của Public Sector Equality Duty, chúng tôi hướng đến: xóa bỏ nạn phân biệt đối xử, quấy rối và bắt nạt; nâng cao sự bình đẳng về cơ hội giữa những người có các đặc điểm được bảo vệ và những người không có, thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai bên.

Điều quan trọng là phải hiểu rõ đầy đủ hoàn cảnh của bất kì video clip nào được thực hiện mà không có sự đồng ý của người bị quay lén. Trong các trường học của chúng tôi, thúc đẩy mối quan hệ tốt giữa các nhóm khác nhau có thể là một thách thức nhưng mục đích của chúng tôi là xây dựng một môi trường công bằng, hòa nhập hơn cho tất cả mọi người.

Theo: Daily Mail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.