• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Khi công nghệ và tình người kết hợp để tạo ra những sản phẩm thay đổi cuộc sống

Cuộc sống

Trên thế giới, không thiếu những doanh nghiệp tập trung vào kiếm tiền mà bỏ qua rất nhiều lợi ích xã hội, thậm chí là gây hại cho cộng đồng song không hề cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, không phải ai cũng xấu, vẫn có rất nhiều doanh nhân dành sự quan tâm cho người khuyết tật, biến cuộc sống của người kém may mắn trở nên hoàn mỹ hơn.

Cùng chiêm ngưỡng những sản phẩm công nghệ tiên tiến dành cho cộng đồng người khuyết tật để thấy thế giới này vẫn rất tươi đẹp.

Phòng triển lãm Uffizi ở Florence đã sáng tạo một phiên bản tranh nổi để người khiếm thị vẫn có thể thưởng thức nghệ thuật.

Bác sĩ Ted Rummel là một nhân viên y tế xuất sắc nhưng ông không may mắn bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Tuy nhiên, công nghệ phát triển đã giúp ông tiếp tục đứng lên để cứu sống người khác.

Trò đu quay tại một công viên giải trí Hong Kong thiết kế con rùa biển để trẻ em khuyết tật vẫn có những giây phút vui vẻ nhất.

Công viên xây dựng một chiếc xích đu cho người ngồi xe lăn.

Viện dưỡng lão xây dựng một trạm xe buýt giả để giúp những người già đãng trí không đi lạc mất.

Zack Nelson đã thiết kế một chiếc xe lăn đi đường trường để vợ anh có thể khám phá thế giới và hiện chiếc xe tuyệt vời này đang được sản xuất hàng loạt để giúp đỡ nhiều người khác.

Ống nhòm cho người mù màu.

Người già và khuyết tật tại Singapore sẽ nhận được một tấm thẻ giúp kéo dài thời gian qua đường.

Con gái tôi bị mù và trong tiệc sinh nhật lần thứ 9 của con, chúng tôi đã tự làm một khuôn socola với chữ nổi "Bố mẹ yêu con", "Chúc con sinh nhật vui vẻ".

Chiếc ấm dành cho những ai bị viêm khớp cổ tay.

Thiết bị báo động chạy dọc sàn nhà vệ sinh tại sân bay Berlin để phòng trường hợp có người bị ngã.

Bãi biển tại thành phố Kızkalesi, Thổ Nhĩ Kỳ có một đường dốc giúp những người ngồi xe lăn có thể tắm biển.

Người đàn ông này bị mất chân nên anh đã xây một đường dốc nhỏ trên xe của mình, từ đó có thể thuận tiện đi xe lăn gắn động cơ và điều khiển chiếc xe siêu ngầu mà mình thích.

Một học sinh khiếm thính đã đưa tôi chiếc micro được nối trực tiếp với máy trợ thính của cậu ấy.

Một khối Rubik dành cho người khiếm thị.

Chiếc ghế cho phép những người khuyết tật ra bãi biển chơi và hoàn toàn miễn phí.

Một bãi biển khác cũng rất quan tâm đến những người khuyết tật.

Chiếc bồn rửa và gương nghiêng này được điều chỉnh hoàn hảo để giúp đỡ người khuyết tật.

Chú tôi không muốn bản thân vô dụng và không làm được gì sau khi bị liệt nên đã thiết kế chiếc xe nâng tự động để làm những việc mà kể cả người khoẻ mạnh còn dè dặt.

Theo: Bored Panda
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.