Từ lâu nay, người Châu Á đã có sự ngưỡng mộ với làn da sáng màu, sống mũi cao, hay đôi mắt hai mí to tròn. Cũng vì một phần truyền thông tâng bốc vẻ đẹp "hào nhoáng" của phương Tây mà họ quên đi mất nét đẹp riêng của mình. Dù đã bước sang thế kỉ 21 từ rất lâu, sự tự ti trước người phương Tây ở khu vực Châu Á vẫn chưa thấy dấu hiệu suy giảm.
Asian Boss đã làm một cuộc phỏng vấn tại Thượng Hải để biết suy nghĩ của người dân nơi đây về người da trắng. Cư dân mạng cho rằng những câu trả lời nhận được khiến cho họ... khá buồn vì một thế hệ còn định kiến lệch lạc, cổ hủ. Hãy cùng Lost Bird xem qua một số câu trả lời nhé!
Một số người cho rằng người da trắng thì hội tụ nhiều yếu tố và tham vọng hơn khi nhắc đến vấn đề việc làm.
Tôi nghĩ tham vọng của những người da trắng cao hơn.
Không thụ động như người Trung Quốc.
Có rất nhiều biển quảng cáo xuất hiện người da trắng ở trên.
Điều này cho thấy rằng ở Trung Quốc vẫn "chuộng" người da trắng hơn là dân bản xứ.
Người da trắng thì sẽ dễ dàng có được việc làm hơn.
Khi một người da vàng và một người da trắng cùng phỏng vấn xin việc, khả năng cao người da trắng sẽ nhận được công việc đó. Đây là một vấn nạn khá nhức nhối khi chúng ta đối xử với người phương Tây như những nhân vật quan trọng. Điều đó khác gì ta tự hạ thấp bản thân mình chứ?
Còn về vẻ bề ngoài, đa số công nhận rằng người da trắng có cấu trúc khuôn mặt và chiều cao tốt hơn người Trung Quốc. Tiêu chuẩn cái đẹp ở Trung Quốc vẫn là "mũi cao, da trắng, mắt to".
Một thanh niên còn miêu tả khuôn mặt người da trắng như "các bức tượng mà chúng tôi từng vẽ trong lớp mỹ thuật".
Họ nhìn như các bức tượng mà chúng tôi từng vẽ trong lớp mỹ thuật ấy.
Ví dụ như là sống mũi cao và mắt to.
Những người được phỏng vấn còn được hỏi về hiện tượng "white monkey jobs", tức là người da trắng được các doanh nghiệp Trung Quốc thuê để tham gia sự kiện và tiệc tùng với mục đích làm cho công ty họ trông có vẻ "quốc tế" hơn.
Doanh nghiệp Trung Quốc tại các vùng nông thôn thường "thuê" người da trắng.
Công ty nào có người da trắng thì sẽ được đánh giá cao hơn? Đôi khi những khuôn mẫu này nghe lố bịch đến buồn cười.
Cuộc phỏng vấn chuyển tiếp tới vấn đề da trắng. Họ được hỏi rằng liệu có sử dụng những sản phẩm làm trắng da hay không.
Một người phụ nữ rất tự tin về làn da của mình trả lời:
Tôi thấy mình đẹp theo cách của riêng mình.
Nhưng nhiều người khác cho rằng làn da trắng vẫn được ưa chuộng. Một người đàn ông cho rằng đấng nam nhi mà có làn da trắng thì hay bị coi là "nữ tính" và da ngăm thì nhìn khỏe khoắn và năng động hơn.
Có làn da trắng làm tôi trông sạch sẽ và nhẹ nhàng hơn.
Họ cho rằng những ai có làn da ngăm hơn thì thường khoẻ khoắn hơn.
Đa số phụ nữ tham gia phỏng vấn đều chia sẻ đã sử dụng các loại mỹ phẩm làm trắng da, từ sữa rửa mặt, nước hoa hồng hay thậm chí là thuốc.
Tôi đồng ý, bởi vì tôi bỏ rất nhiều công sức để dưỡng trắng cho da.
Đến cuối cùng, họ cho rằng nỗi "ám ảnh" về làn da trắng rồi cũng sẽ hết thời mà thôi.
Con người sẽ ngày càng ít chú trọng về vẻ bề ngoài của nhau hơn.
Tuy nhiên, có nhiều cư dân mạng cảm thấy suy nghĩ của người Đông Nam Á về người da trắng vẫn còn rất cổ hủ. Họ cho rằng người phương Tây được đối xử như người nổi tiếng tại Trung Quốc. Còn có ý kiến cho rằng những suy nghĩ này của họ chứng tỏ người Trung Quốc chưa biết được tiềm lực của mình.
Còn suy nghĩ của bạn thì sao? Cho Lost Bird biết nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.