• Về đầu trang
GiLi
GiLi

Những phát minh cứu cánh cho người phải làm việc tại nhà trong mùa dịch

Cuộc sống

Để giảm thiểu sự lây lan của đại dịch COVID-19, ngày càng nhiều nhân viên được cho làm việc tại nhà. Nhưng rõ ràng nhiều người không được trang bị sẵn một cách đầy đủ cho điều này.

Một số người 'dựng' văn phòng của mình trên giường, một số khác lại trưng dụng bàn ăn hoặc ghế dài. Nhiều người đang cố tìm cách để có thể làm việc 'yên ổn' nhất khi phải chia sẻ không gian nhỏ hẹp với những thành viên khác trong gia đình.

Và trong tình huống thiếu thốn cơ sở hạ tầng này, rất nhiều sự sáng tạo đã được chấp cánh bay xa.

Emma Northcott - một nhân viên văn phòng tại London, trưng dụng chiếc tủ rượu để làm việc trong khi chờ đợi được giao chiếc bàn mà cô đang đặt hàng online.

Làm việc mệt mỏi thì ngồi tại chỗ nhấp môi xí cũng ổn phết!

Bex Holland - một nhân viên ở Brighton, Anh và một số đồng nghiệp đã có sáng kiến dùng bàn ủi đồ để làm bàn đứng.
Chiếc bàn từ sọt đồ của Jule Forrest ở San Francisco.
Chiếc bàn đứng từ ghế ăn của em bé là sự sáng tạo của ông bố bỉm sữa Ian Giatti ở Los Angeles.
Scott Lagstrom đến từ Morrisville, Bắc Carolina lại dựng bàn làm việc trên chiếc bồn tắm.
Một pha xử lý tương tự.
Lesley Grubb - giám đốc sản xuất của TBS và TNT cũng sở hữu cho mình một không gian làm việc rất ấn tượng,
"Đây là nơi duy nhất không nghe tiếng của 4 đứa con của tôi" - cô viết.
Heidi Floyd - một diễn giả, phải dùng thang để làm dụng cụ ghi hình.
Jill Freed ở Fort Wayne lại sáng tạo bàn làm việc từ chiếc bàn chơi bóng bàn.
Lấy bàn của con để làm luôn.
Steve Strehl - một nhà địa chất học, dùng hết 'đồ nghề' có thể để set up một chiếc bàn dã chiến mùa dịch.

Làm việc từ xa thực sự là một thách thức. Nhưng rõ sự sáng tạo sẽ là chìa khóa giúp chúng ta thích nghi và chinh phục mọi khó khăn.

Theo: CNN
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.