• Về đầu trang
MMim
MMim

Nữ du khách bị bắt cóc, tống tiền trắng trợn ngay khi vừa xuống sân bay Bangkok

Cuộc sống

Cô Jincai Chen, 39 tuổi, đã đáp chuyến bay từ Hong Kong xuống sân bay Suvarnabhumi của Bangkok, Thái Lan vào ngày 6/5. Nhưng ngay sau khi vừa rời khỏi máy bay, cô bị 4 người đàn ông và 1 phụ nữ kéo đi.

4c8443d100000578 5757287 image a 70 1526990203844

Kiểm tra CCTV cho thấy, cô Chen đang cãi nhau với 2 trong số 5 kẻ bắt cóc, chúng khoác tay lên vai cô, còn 1 tên khác đã đi phía trên

4c84445100000578 5757287 image m 72 1526990266621

Cô Jincai Chen mặc áo màu bạc và đi giữa 2 tên bắt cóc

Những kẻ bắt cóc giám sát cô ở khu vực kiểm tra an ninh, sau đó có thêm 2 người đàn ông mặc đồ đen khác cũng tham gia vào nhóm này khi lấy hành lý ở băng chuyền. Trong nhóm bắt cóc có 4 người đàn ông Trung Quốc và 1 phụ nữ người Thái.

4c84431300000578 5757287 the kidnapper cicrcled in red left waits before abducting the wo m 73 1526990315742

Chúng đã gọi điện cho chồng cô Chen và 10 triệu Baht tiền chuộc (khoảng 312.000 USD)

Tuy nhiên, sau khi giao tiền mặt, những tên bắt cóc lại đòi thêm 5 triệu Baht nữa (khoảng 156.000 USD). Nhưng anh Han Young Lim - một người đàn ông gốc Trung – Hàn, mang quốc tịch Tanzania và cũng là chồng của Chen đã không chấp nhận yêu cầu của chúng. Đến ngày 18/5, anh Han gửi đơn khiếu nại tới cảnh sát.

Cảnh sát trưởng Surachate Hakparn - người đứng đầu cuộc điều tra cho biết: có 4 người Trung Quốc, 1 phụ nữ Thái Lan tên là Wansikan Termthanapat cùng khoảng 10 người Thái khác nữa. Trong đó có một sĩ quan cảnh sát cấp cao giấu tên từ Văn phòng cảnh sát xuất nhập cảnh cũng đã tham gia vào vụ bắt cóc.

4c84445c00000578 5757287 image a 67 1526990154929

Ông Hakparn thông báo: “Lệnh bắt giữ 4 kẻ tình nghi người Trung Quốc đã được ban hành sau khi chúng trốn khỏi Thái Lan. Chúng tôi biết rõ danh tính của tất cả các kẻ tình nghi và sẽ theo dõi chúng đã tham gia vào vụ bắt cóc”.

Đoạn phim CCTV từ bên trong sân bay được sử dụng để theo dõi những kẻ tình nghi. Nhóm này đã chạy trốn đến các khách sạn ở Bangkok, Pattaya và Rayong

Thiếu tướng Surachate cho biết: “Các chiến sĩ cảnh sát đã tham gia một chiến dịch lớn vào ngày 18/5 để gây áp lực lên nhóm bắt cóc, sau đó giải thoát nạn nhân. Cô Chen đã làm chứng về tội ác của những kẻ bắt cóc và chúng tôi cũng nhận được bản tường trình của chồng cô ấy. Cảnh sát sẽ theo đuổi vụ việc và cố gắng đòi lại số tiền mà vợ chồng cô Chen đã phải đưa cho bọn bắt cóc”.

Cuối cùng, sau 13 ngày bị giam giữ, cô Chen đã được nhóm bắt cóc thả bên lề đường quận Bang Na của thủ đô Bangkok vào ngày 19/5.

4c8444b200000578 5757287 image a 71 1526990229671

Cô Chen cảm ơn sự giúp đỡ của cảnh sát Thái Lan sau 13 ngày bị bắt cóc

Được biết, sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan là sân bay lớn thứ 20 trên thế giới với hơn 60 triệu hành khách đến đây trong năm 2017. Tuy nhiên, nó lại bị ảnh hưởng bởi những vi phạm về vấn đề an ninh.

sb2

Sân bay Suvarnabhumi tại thủ đô Bangkok, Thái Lan

Vào tháng Tư, một an ninh sân bay là Thanat Rattana, 25 tuổi, đã bị sa thải vì tội ăn cắp một số lượng tiền mặt từ một du khách 89 tuổi thông qua hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh ở sân bay. Cũng trong tháng Tư, một an ninh sân bay khác có tên Busakorn Somkwamdee, 26 tuổi đã bị bắt trong sau khi CCTV ghi lại hình ảnh người này lấy cắp túi xách của hành khách khi nó đi qua máy soi chiếu.

Theo: dailymail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.