• Về đầu trang
Spock
Spock

Ống hút lá dừa - Một giải pháp thân thiện với môi trường mới cho các mem yêu Trái Đất

Cuộc sống

Ống hút nhựa, một đồ vật nhỏ bé, thông dụng và tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất lại là tác nhân hàng đầu gây ra nạn ô nhiễm rác thải nhựa trên Trái Đất của chúng ta. Để hạn chế những tác động có hại của nó với môi trường , đã có nhiều ý tưởng trong việc sản xuất ống hút từ những vật liệu thay thế, như ống hút từ cỏ bàng, ống hút giấy hay ống hút kim loại.

636625951252224130 gettyimages 959157374

Mới đây, một quán cà phê ở Philippines đã đưa vào sử dụng loại ống hút thân thiện môi trường mới từ lá dừa và có thể phân hủy ngay sau khi sử dụng. Người đứng sau ý tưởng này là cô Sarah Tiu, 37 tuổi, chủ quán cà phê Cafe Editha ở Dapa, Surigao del Norte, phía bắc Philippines. Trong chia sẻ với Inquirer.net,cô cho biết mình đã quyết định dùng sang loại ống hút từ lá dừa sau một chuyến đi du lịch với gia đình đến đảo Corregidor ở Siargao.

58444663 2437982039779193 8254235416954142720 n

"Chúng tôi mua dừa tươi uống và thấy họ dùng luôn lá dừa làm ống hút. Thế nên tôi đã nhờ họ dạy mình vì cảm thấy rất ấn tượng với ý tưởng trên." - cô Tiu cho biết.

58606327 2437982109779186 6884348846206353408 n

Là người luôn muốn loại bỏ việc sử dụng ống hút nhựa khỏi việc kinh doanh nhà hàng của mình, cô đã ngay lập tức áp dụng ý tưởng tuyệt vời trên sau khi trở về từ chuyến đi. Theo lời cô Tiu, trước kia, nhà hàng đã từng thử dùng ống hút giấy và ống hút kim loại nhưng các khách hàng đều không thích chúng.

Thông báo chuyển sang loại ống hút từ lá dừa mới đã được Tiu đăng tải trên trang Facebook của quán từ tuần trước và ngay lập tức, nó đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía cộng đồng mạng Philippines.

untitled

Bài đăng của quán đã được 27 nghìn lượt share và hơn 15 nghìn lượt thích từ phía người dùng mạng

Tôi có ý tưởng này khi đến Correigidor và thấy rất ấn tượng. Ống hút Lukay (lá dừa) rất dễ làm và dễ phân hủy. Tôi mong các nhà hàng khác cũng sẽ được truyền cảm hứng bởi ý tưởng thú vị này.

Hiện nay, quán vẫn tiếp tục được ủng hộ rộng rãi với sự thay đổi tiên phong này của mình. Mong rằng, sau quán Cafe Editha của Sarah Tiu, chúng ta sẽ sớm được thấy thêm nhiều loại ống hút thân thiện với môi trường như thế này để góp phần đẩy lùi vấn nạn rác thải nhựa và trả lại màu xanh cho Trái Đất của chúng.

Theo: Asiaone
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.