• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Học mẫu giáo... trong rừng: Không tốn giấy mực, không lo điểm số

Cuộc sống

Với mong muốn mang lại môi trường học tập thật sự hiệu quả cho các bé ở độ tuổi 3 đến 6, những lớp học ngoài trời đã được xây dựng từ thập niên 50 tại Đan Mạch và phát triển rộng ra Đức vào thập niên 60. Tuy nhiên khoảng đầu năm 2000 trở lại đây, lớp học trong rừng mới được công nhận một cách chính thức ở nhiều quốc gia Châu Âu, đồng thời được cả thế giới ủng hộ vì những lợi ích tuyệt vời mang lại cho trẻ em.

Những lớp học trong rừng gần gũi với thiên nhiên nhận được rất nhiều ủng hộ trên thế giới

Đây là phương pháp giáo dục trẻ em hiện đại và đạt hiệu quả cao

Nhiều nước Châu Âu đã bắt đầu áp dụng phương pháp học này

Ở những lớp học này, trẻ em sẽ được trải nghiệm kĩ năng sống thực thụ ngay tại thiên nhiên mà không phải qua sách vở như trước đây. Điều này kích thích tinh thần khám phá của các em và thầy cô cũng dễ dàng truyền đạt những điều mà chỉ nhìn qua hình ảnh không thể cung cấp được hết. Toàn bộ học sinh tham gia lớp học trong rừng đều phải đi học bất kể thời tiết thế nào, dù mưa hay nắng. Vì thời tiết thay đổi sẽ giúp trẻ học được càng nhiều kĩ năng khác nhau.

Trẻ em 3 - 6 tuổi có môi trường vừa chơi vừa học rất lý tưởng

Chúng được học rất nhiều kiến thức thiên nhiên mà không sách vở nào mang lại

Việc được tự do leo trèo, trồng cây, trò chuyện giúp giảm căng thẳng ở trẻ nhỏ

Các nước áp dụng phương pháp học tập này nhận thấy từ khi đô thị phát triển, có rất nhiều người đặc biệt là trẻ em không có không gian thiên nhiên để tìm hiểu và học hỏi. Do vậy họ đưa chương trình học trong rừng vào mẫu giáo nhằm giúp công dân có nhiều kỹ năng sống hơn. Ngoài ra, họ cho rằng việc thúc ép một đứa trẻ im lặng ngồi trong lớp cả ngày không hề tốt chút nào. Môi trường thiên nhiên sẽ giúp chúng vận động và thoải mái la hét, điều này giảm căng thẳng cũng như nguy cơ mắc chứng béo phì và tự kỷ.

Những hoạt động thể thao đều được thiết kế an toàn cho trẻ

Chúng có nhiều không gian để học tập trong tập thể, điều này rất có ích cho khả năng giao tiếp sau này

Ở các nước phát triển, họ cho rằng đi học mẫu giáo mà phải ngồi hàng giờ trên lớp học là điều không đúng chút nào

Vì vậy mà các lớp mẫu giáo trong rừng thế này được rất nhiều phụ huynh ủng hộ

Học tập bất chấp thời tiết sẽ dạy chúng nhiều kĩ năng sinh tồn hơn

Lớp học mẫu giáo trong rừng sẽ hoàn thiện kĩ năng đọc, làm toán, tập trung cho trẻ. Ngoài ra kỹ năng sinh tồn, thể thao, vận động, nghệ thuật, âm nhạc cũng được nâng cao hơn. Các bé còn được học tập theo nhóm để xây dựng tinh thần tập thể và khả năng suy luận để trả lời câu hỏi của giáo viên. Điều này nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh.

Các em được học về sáng tạo, nghệ thuật, kĩ năng đọc, tập trung, quan sát

Được trải nghiệm những hoạt động thực tế trong môi trường thiên nhiên

Học tập những điều mà trước giờ không hề có trong sách vở

Rất nhiều phụ huynh đã phản hồi rằng con họ hoạt bát và hiểu biết hơn sau khi tham gia lớp học này

Đây là phương pháp giáo dục cần được nhân rộng tại nhiều nơi trên thế giới

Bạn nghĩ ở Việt Nam có nên xuất hiện những lớp học như thế này cho trẻ em không? Nếu được tham gia lớp học này chắc chắn sẽ có nhiều đứa trẻ không thiết tha chơi iPad, điện thoại nữa đâu.

Theo: Wikipedia
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.