• Về đầu trang
Hồng Hạc
Hồng Hạc

3 'toà nhà hình chiếc quần' bị dân mạng Trung Quốc cười nhạo suốt ngày

Độc lạ

Twins Tower, công trình tháp đôi nổi tiếng ở Malaysia là một trong những nguồn cảm hứng thiết kế của giới kiến trúc Trung Quốc. Tại xứ sở tỷ dân, nhiều toà tháp tương tự đã mọc lên, nhiều công trình đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên khác với Malaysia, phía Trung Quốc bố trí thiết kế giữa phần liên kết và phần kết cấu chính khá đặc biệt, tạo ra hình dạng của những "chiếc quần". Điều này vô tình trở thành điểm nhấn của mỗi địa phương.

Trung tâm tài chính toàn cầu - Thành Đô

Trung tâm tài chính toàn cầu Thành Đô cao 150 m, chính thức động thổ vào năm 2013, hoàn thành bước đầu vào ngày 14/7/2016 và đang trong quá trình lắp kính trang trí xung quanh. Theo trang Sina, vì toà nhà có hình dáng ngộ nghĩnh nên người dân nơi đây đều gọi bằng cái tên trìu mến "toà nhà hình chiếc quần". Tuy nhiên, để phân biệt với những "kiến trúc chiếc quần" khác, Trung tâm tài chính toàn cầu Thành Đô được xem là "chiếc quần bò" ống ngắn.

Hình ảnh mô phỏng tổng thể hoàn thiện của kiến trúc Thành Đô.

Dự án sau 4 năm xây dựng vẫn đang được hoàn thiện dần.

Kính trang trí lần lượt được lắp đặt vào toà nhà.

Trông từ xa Trung tâm tài chính toàn cầu Thành Đô nhìn khá giống chiếc quần.

Người dân Thành Đô gọi đây là chiếc quần bò vì có 2 ống quần khá ngắn.

Trước sự phát triển nhanh chóng của các kiến trúc xung quanh, "toà nhà hình chiếc quần" được phía đầu tư đẩy mạnh hoàn thiện.

"The Gate of the Orient" - Tô Châu

"Cánh cổng phương Đông" hay "Cánh cổng số một thế giới" là công trình kiến trúc có chiều cao 301 m, toạ lạc tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Theo bố cục xây dựng, để tạo ra hình cánh cổng, kiến trúc sư đã tạo ra đoạn liên kết ở độ cao 238 m để nối toà nhà Bắc và toà nhà Nam lại với nhau. Tuy nhiên, bằng sự tình cờ, vẻ ngoài của "Cánh cửa phương Đông" trông khá giống... một chiếc quần. Truyền thông lẫn người dân Trung Quốc thậm chí phân biệt "kiến trúc hình chiếc quần" này là loại quần ôm dài.

fc0383c86b23ff63f6052d93625 p1 mk1

"Cánh cổng phương Đông" hay còn gọi "Cánh cổng số một thế giới" là kiến trúc tiêu biểu của thành phố Tô Châu.

t015ae09060850d31a7

Công trình được khởi công xây dựng vào năm 2004 nhưng bị hoãn xây dựng nhiều lần vì thay đổi nhà thầu.

9a504fc2d562853530c34f049aef76c6a7ef63f0

Công trình phải mất khoảng 11 năm mới có thể hoàn thành.

f636afc379310a55a6de30d3bd4543a98226101a

Mặc dù mang danh xưng hoành tráng là "Cánh cổng số một thế giới" nhưng người dân vẫn gọi đây là "chiếc quần ôm" nhằm thể hiện sự gần gũi lẫn hài hước.

1ad5ad6eddc451da7942ecd2bdfd5266d0163257

Ngày 29/11/2015, kiến trúc chính thức đi vào hoạt động, trở thành trung tâm tài chính thương mại của Tô Châu.

Tổng cục Đài truyền hình Trung Ương - Bắc Kinh

Tổng cục Đài truyền hình Trung Ương cao 234 m, nằm trong khu trung tâm hành chính thương mại của Bắc Kinh. Với vị trí đắc địa trên đường Vành đai 3, quận Triều Dương, đây là trụ sở của Tổng cục truyền hình, Trung tạm văn hoá truyền hình. Năm 2007, công trình được tờ Thời Đại của Mỹ bầu chọn là một trong 10 kỳ tích kiến trúc của thế giới. Mặc dù có vẻ hoành tráng nhưng toà nhà Đài truyền hình Trung Ương vẫn được người dân xếp vào danh sách "toà nhà hình chiếc quần". Nếu giàu trí tưởng tượng, người ta dễ dàng nhận ra, ở một góc nào đó, toà nhà rất giống chiếc phần đang treo.

timg 1

Công trình Đài truyền hình Trung Ương Bắc Kinh được khởi công vào năm 2004 và hoàn thành vào 2009.

timg 3

Với cấu trúc phức tạp, đây được xem là 1 trong 10 kỳ tích kiến trúc của thế giới.

timg 4

Ở một góc nhìn khác, kiến trúc khá giống một chiếc quần đang treo.

timg

Năm 2009, nơi đây từng xảy ra hoả hoạn lớn kéo dài 6 tiếng đồng hồ.

cb8065380cd79123e101507bae345982b3b780d8

Hiện tại, nó là một trong những toà nhà đắt đỏ nhất Trung Quốc thuộc trung trung tâm hành chính Bắc Kinh.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.