• Về đầu trang
Mee
Mee

Bệnh viện tráng lệ như lâu đài khiến bạn không có bệnh cũng muốn vào

Độc lạ

Bệnh viện Santa Creu tọa lạc tại El Guinador, Barcelona, Tây Ban Nha. Đây là một khu phức hợp được xây dựng từ năm 1901 đến năm 1930 bởi một kiến trúc sư người Catalonia, Tây Ban Nha. Sau khi xây dựng, bệnh viện vẫn hoạt động bình thường cho đến năm 2009, một bệnh viện mới mở ở bên cạnh. Santa Creu sau đó được trùng tu để làm bảo tàng, thư viện và trung tâm văn hóa chính thức khai trương vào năm 2014.

Nhìn từ xa, Santa Creu trông giống Disneyland hơn là một bệnh viện.
Những kiến trúc được xây dựng đầy tinh xảo và bắt mắt.
Nhìn từ xa, khu nhà này trông giống một lâu đài cổ tích.
Với tone màu cam chủ đạo, tòa nhà nổi bật giữa màu xanh của trời và cây cối.
Cấu trúc bên trong tòa nhà cũng lộng lẫy không kém gì bên ngoài.
Những giường bệnh sạch sẽ, ngay ngắn trong căn phòng màu xanh trời dịu nhẹ ngập tràn ánh sáng.
Một góc hành lang của bệnh viện Santa Creu
Một góc thư viện trong khu phức hợp sau khi được trùng tu.
Đến bậc thang thôi cũng thơ mộng như truyện cổ tích.
Nơi để đồ cũng đẹp đến bất ngờ.
Phòng trưng bày những tác phẩm nghệ thuật mỗi khi có triển lãm được tổ chức.
Hình ảnh hiếm hoi về phòng nghiên cứu của bệnh viện những năm thế kỷ 19.
Một góc bệnh viện Santa Creu đầy màu hồng.
Bậc cầu thang ở sân bệnh viện cũng mang đậm hơi hướng cổ tích.
Khoảng sân ở bên trong bệnh viện đặt một bức tượng lớn.
Ở một góc sân khác, biểu tượng của ngành y là chữ thập cũng được dựng lên.
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.