Các nhà nghiên cứu từ Bảo tàng Anh đã phát hiện những người xăm mình đầu tiên trên thế giới chính là hai xác ướp Ai Cập, gồm một nam, một nữ. Kiểm định tuổi bằng cacbon cho thấy rằng họ sống giữa năm 3351 và 3017 TCN.
Xác ướp nam có tên gọi là Gegelein Man A, hình xăm trên cánh tay của xác ướp được nhìn thấy như một vết bẩn tối màu dưới ánh sáng tự nhiên. Chính vì vậy mà trong hơn 1 thế kỷ qua chúng vẫn chưa được khảo sát. Còn xác ướp nữ có tên là Gebelein. Các nhà khoa học không chỉ phát hiện ra các dấu hiệu hình chữ S mà họ còn thấy hình xăm giống chiếc gậy baton - biểu tượng cho quyền lực thời cổ đại có trên xác người phụ nữ.
Hai người này đã sống tại làng Pharaonic ở Ai Cập, thi thể của họ được chôn cất trong những ngôi mộ nông bình thường nhưng sức nóng và độ mặn của sa mạc đã giúp xác họ được bảo tồn trong thời gian dài.
Tuy không giải thích rõ được ý nghĩa của hình xăm nhưng khám phá này là bằng chứng cho tập tục xăm mình ở châu Phi trong 1.000 năm trở lại đây. Các nhà nghiên cứu tin rằng những hình xăm sẽ biểu hiện giai cấp, sự dũng cảm và kiến thức huyền diệu
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.