• Về đầu trang
CIBOONG
CIBOONG

Nghiên cứu khoa học gây bất ngờ: Những người nuôi mèo thường thông minh hơn!

Độc lạ

Theo thống kê, khoảng 68% hộ gia đình ở Mỹ có thú cưng. Trong đó có 36,5% nuôi chó và 30,4% gia đình nuôi mèo. Điều này cho thấy dường như những chú chó đang giữ vững vị trí là người bạn tốt nhất của con người. Tuy nhiên, hóa ra việc sở hữu một con mèo có thể chỉ ra nhiều sự thật rất thú vị về chủ nhân của chúng.

large

picdeer.com

Thú cưng phản ánh lối sống của chúng ta

12733860 en 00976354 1316 1558956829 728 446e5b94b0 1558965589

Salvador Dali (1904-1989), họa sĩ siêu thực người Tây Ban Nha với thú cưng của mình là một chú bạch dương (loài mèo hoang có nguồn gốc ở Nam và Trung Mỹ) tại khách sạn St. Regis năm 1965. / © Courtesy Everett Collection / East News

Bên cạnh khả năng tuyệt vời trong việc giúp con người giảm căng thẳng, vượt qua khó khăn mất mát, một người bạn lông xù tiết lộ rất nhiều về tính cách chung của các sen đấy.

Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây từ 3 trường đại học lớn (Đại học Florida, Đại học Carroll và Đại học Marquette) đã chỉ ra rằng mọi người có xu hướng lựa chọn cho những vật nuôi phù hợp với thói quen và lối sống của họ.

Những nghiên cứu khoa học đã chứng minh điều đó

12733910 68353460 76ad2379886056d24c808dc85a1586a48c6b42f2 1500 1 1558941693 728 f80d1fe60c 1558965589

© ASSOCIATED PRESS/East News © depositphotos.com

Giáo sư Samuel D. Gosling từ Đại học Texas ở Austin là người đầu tiên nảy ra ý tưởng so sánh những người nuôi chó với thú cưng của họ. Ông muốn phác thảo một số đặc điểm chung giữa con người và những “người bạn thân” của họ, nhưng những người nuôi mèo lại không có trong danh sách này của ông.

Sau đó, Denise D. Guastello - Phó giáo sư tại Đại học Carroll cùng với Andrea D. Guastello và Stephen J. Guastello đã tiến hành một nghiên cứu lớn và độc nhất vô nhị: so sánh tính cách giữa những người nuôi chó và người nuôi mèo. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là tìm hiểu mối quan hệ giữa tính cách con người và sở thích của họ đối với một loài vật nuôi.

Sự khác biệt giữa người nuôi chó và người nuôi mèo

12733960 tumblr liwiy5ynsj1qgfyk8 1558469854 728 3cbd44d25f 1558965589

© queennmachine / tumblr

Khoảng 600 sinh viên đại học đã tham gia vào một nghiên cứu để các nhà tâm lý học đánh giá 16 yếu tố tâm lý của họ (bao gồm lý luận, sự nhiệt tình, độ ổn định cảm xúc, tính hoạt bát, tâm lý thống trị, v.v...)

Dựa trên các câu trả lời mà những người tham gia đưa ra, nghiên cứu cho thấy những sinh viên nuôi chó cởi mở và hướng ngoại hơn trong khi những sinh viên nuôi mèo lại nhạy cảm và sáng tạo hơn.

Có một đặc điểm khác mà các nhà nghiên cứu phát hiện ở những người nuôi mèo - mặc dù họ rất nhạy cảm, những người này luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ lợi ích và quan điểm của mình.

Trí thông minh chính là điểm mấu chốt

12734010 depositphotos 4097878 xl 2015 1558956807 728 9e7875f76e 1558965589

© depositphotos.com

Có lẽ đặc điểm thú vị nhất được phát hiện ra sau nghiên cứu này chính là trí thông minh. Các tài liệu đã chỉ ra rằng người nuôi mèo đạt điểm cao hơn về lý luận (nghĩa là trí thông minh tổng quát) so với người nuôi chó. Ngạc nhiên chưa này!!!

Tình yêu thương mới chính là chìa khóa

gettyimages 73908786 2048x2048

Michael Ochs Archives / Getty Images

Tóm lại, cho dù bạn là người thích nuôi mèo, chó hay cá đi chăng nữa thì sự kết nối với thú cưng mới là vấn đề quan trọng nhất. Chúng luôn ở bên cạnh bạn bất kể bạn là tuýp người hướng nội hay hướng ngoại .

12734060 1 1558531183 728 3b288d73da 1558965589

© freddieismyqueen1995 /Tumblr

Theo: brightside.me
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.