• Về đầu trang
Vương Châu
Vương Châu

Người Nhật Bản thuê xe ô tô riêng chỉ để... ngủ, xem TV và hát karaoke

Độc lạ

Nhiều công ty cho thuê xe ở Nhật Bản đã tìm ra lý do tại sao khách hàng của họ sau khi trả xe, đồng hồ chỉ báo đi được vài dặm. Theo thống kê, cứ 8 khách hàng thì có 1 người sử dụng xe cho thuê để ngủ và thậm chí chỉ để học ngoại ngữ.

Những việc làm "không bình thường" này chỉ được phát hiện sau khi hãng Orix Auto phát hiện ra 230,000 người thuê xe ô tô không hề sử dụng chúng như một phương tiện giao thông. Sau đó, các công ty cho thuê xe khác dường như cũng nhận thấy sự bất thường tương tự này. Chính vì vậy, họ đã "bắt tay nhau" để cùng tìm ra chân tướng của sự việc kì lạ này.

3779bc7e a740 11e9 8d5c 2d5b58977904 image hires 050426

Nhiều người dân thuê xe chỉ để có chỗ ăn trưa.

Công ty Times24 mới đây đã điều tra ra rằng có rất nhiều khách hàng thuê xe chỉ để đi ngủ, làm việc và thậm chí là để lưu trữ đồ dùng cá nhân. Được biết, để thuê một chiếc ô tô từ công ty Times24, bạn phải chi ít nhất 400 yên (khoảng 85.000 VND) trong nửa tiếng đồng hồ.

"Tôi đã thuê một chiếc ô tô để ăn đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi vì tôi không tìm thấy chỗ nào phù hợp để ăn trưa." - Asahi, một nhân viên văn phòng 30 tuổi chia sẻ.

Một công ty khác có tên NTT Docomo cũng gặp một trường hợp tương tự khi tuyên bố rằng trong tổng số 400 người được khảo sát, cứ 8 người thì có 1 người không thuê xe để di chuyển mà để gọi điện cho bạn bè, người thân và khách hàng. Một số người khác lại tận dụng sự yên bình và yên tĩnh trong ô tô để xem TV, luyện hát hay nói tiếng Anh.

"Khách hàng sử dụng những chiếc xe cho thuê với nhiều mục đích hơn chúng tôi mong đợi. Có lẽ là bởi họ cảm thấy riêng tư hơn khi ở trong những chiếc xe này." - phía công ty Docomo chia sẻ.

216ce8aa a742 11e9 8d5c 2d5b58977904 1320x770 050426

Việc thiếu ngủ trầm trọng khiến người Nhật Bản luôn mong muốn có một giấc ngủ thật thoải mái, đặc biệt là trong một chiếc xe ô tô thuê với giá rẻ.

Bện cạnh đó, công ty dịch vụ Orix dường như không tán thành việc mọi người sử dụng phương tiện của họ cho bất cứ điều gì khác ngoài lái xe và nhắc nhở khách hàng về những tác hại môi trường do để động cơ chạy, hay bật năng lượng cho điều hòa không khí để sưởi ấm trong khi họ đang làm những việc riêng như hát karaoke.

"Người lái xe nên tắt động cơ khi họ không lái xe và chúng tôi không khuyến khích khách hàng của mình thuê xe cho các mục đích khác ngoài du lịch." - đại diện của công ty Orix Auto chia sẻ.

fc4b8954 a742 11e9 8d5c 2d5b58977904 1320x770 050426

Không chỉ ăn, ngủ mà họ còn hát karaoke hay gọi điện "tám chuyện" trong xe thay vì di chuyển phương tiện.

Orix Auto là một trong số các công ty cho phép người dùng đăng ký đặt xe trực tuyến và thanh toán bằng thẻ tín dụng trả trước. Khách hàng thuê xe theo tháng sẽ phải trả 2.000 yên (tương đương 427.000 VND/tháng). Còn đối với những người thuê xe trong thời gian ngắn, họ sẽ phải trả 200 yên (khoảng 42.000 VND) cho 15 phút sử dụng.

Bằng chứng cho thấy một số người dùng đang tận dụng dịch vụ và chi phí thấp để thuận tiện cho ngủ trưa hay trốn cơ quan để làm việc riêng.

Một cuộc khảo sát được thực hiện bằng máy theo dõi thể dục ở 28 quốc gia cho thấy đàn ông và phụ nữ Nhật Bản chỉ ngủ trung bình 6 giờ và 35 phút mỗi đêm - thấp hơn 45 phút so với mức trung bình ở thế giới. Chính khối lượng công việc khổng lồ ở đây là nguyên nhân khiến họ thiếu ngủ trầm trọng. Có lẽ chính vì lý do này mà họ muốn "tranh thủ" chợp mắt trong một không gian thật yên tĩnh và thoải mái.

Theo: scmp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.