• Về đầu trang
Roger
Roger

'Nhờ' COVID-19, người dân Ấn Độ mới được chiêm ngưỡng dãy Himalaya sau hơn 30 năm

Độc lạ

Dịch bệnh gây ra bởi virus corona vừa qua thực sự là một thảm họa với loài người, khi toàn bộ hoạt động kinh tế, giáo dục, văn hóa bị đình trệ. Thế nhưng, ở một mặt tích cực khác, Mẹ Thiên nhiên lại đang có những dấu hiệu hồi sinh.

Đặc biệt, tại Ấn Độ, người dân đã có lần đầu tiên được nhìn thấy một phần dãy núi Himalaya huyền thoại sau nhiều năm bị che mờ trong lớp sương khói của các loại khí thải. Khi ít người ra đường hơn, lượng khói bụi thải ra từ các phương tiện giao thông cũng giảm đi đáng kể, cải thiện tầm nhìn từ xa.

“Để cứu Ấn Độ và tất cả người dân, bạn, gia đình bạn, mọi con đường, mọi khu nhà đều phải bị cách ly,” - đây là lời kêu gọi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi ban bố lệnh phong tỏa cả nước từ ngày 24/3. Hiện tại quốc gia Nam Á này ghi nhận hơn 5 nghìn ca nhiễm COVID-19 và hơn 150 ca tử vong.

Ban kiểm soát ô nhiễm Ấn Độ khẳng định, lệnh phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 chắc chắn đã dẫn đến việc chất lượng không khí được cải thiện trên phạm vi cả nước. Trong đó, Đơn vị Thông tin Ấn Độ cũng xác nhận, chất lượng không khí nước này đã sạch hơn 33% trong thời gian từ ngày 16/3 đến 27/3.

Khu vực mà nhiều người dân đã quan sát được dãy núi Himalaya bằng mắt thường

Không chỉ riêng tại Ấn Độ, không khí nhiều khu vực khác trên thế giới cũng tốt lên rõ rệt dưới tác động của lệnh phong tỏa cả nước. Ảnh từ vệ tinh cũng cho thấy không khí tại nhiều thành phố châu Âu và Mỹ đã sạch hơn rất nhiều khi người dân được khuyến khích ở trong nhà và các dịch vụ thiết yếu phải đóng cửa.

Theo: Bored Panda
Đọc tiếp

Nhân viên y tế dán ảnh mình lên đồ bảo hộ để bệnh nhân thấy gần gũi hơn

Full series

Covid-19

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.