• Về đầu trang
Minh Ngọc
Minh Ngọc

Những câu chuyện hoang đường mà khối người 'tin sái cổ' suốt bao năm nay

Độc lạ

1. John Lennon và Che Guevara chơi đàn cùng nhau

002

Hoàn toàn sai sự thật. Chỉ có Photoshop mới có thể tạo nên điều thần kỳ này thôi. Che Guevara chết vào năm 1967, 5 năm trước khi John Lennon và Tex Gabriel chụp tấm ảnh này. Ai đó đã xóa mặt của Tex và thay mặt của Che vào đó.

2. Loài voi nghĩ con người cũng dễ thương như cún

7bea6946dfa143804dd64d6189617cd4 1

Nghe có vẻ hay đó, nhưng thực tế là chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này là sự thật.

3. Một chú chó được đem về để tắm rửa sạch sẽ

50104d1496597c60dc304888427bafdd

Chẳng phải nếu đây là sự thật thì sẽ rất dễ thương sao? Nhưng thực tế thì đây không phải là chó mà là một chú sói đồng cỏ và không ai lại nhầm hai loài này với nhau cả.

4. Dâu xanh được tạo ra bằng cách ghép thêm gene của loài cá

b39c73067c779d6a11b9f0882e7c9e36

Ngay cả Willy Wonka cũng chưa nghĩ ra được cách làm loại quả kỳ diệu này. Đây chắc chắn là photoshop và nếu ai nói bán cho bạn một túi hạt giống dâu xanh thì bạn hãy báo cảnh sát bắt hắn ta vì tội lừa đảo luôn và ngay.

5. Các phù rể ôm lấy chú rể bị liệt để anh ấy có thể hôn cô dâu

bc2318ba4595fd179b8c27ba6ab061a0

Nghe vô cùng cảm động nhưng thực tế thì khác một trời một vực. Chú rể hoàn toàn bình thường và đây chỉ là một kiểu tạo dáng để chụp ảnh thôi.

6. Cảnh sát mở nắp xe để che camera hành trình

38e2fd5420de2d8d5ea8f839c9c4dacc

Sai hết. Họ chỉ để mở nắp xe để làm mát máy ở bên trong vào một ngày oi bức thế này thôi.

7. Jimi Hendrix xăm trổ đầy mình và lái xe buggy

2cb432ea08bff13b721e145e0118f443

Jimi có lái xe buggy, nhưng không có người đầy vết xăm như thế kia. Đây chỉ là sản phẩm photoshop của ai đó vui tính.

8. Một loài động vật kỳ lạ

da0277a946354262f4db010c68241e8e

Nếu như con vật này có thật thì nó cần phải được đưa đi bảo tồn ngay lập tức. Đáng tiếc, nó là một bức tượng được tạo ra bởi nghệ sĩ Lee Cross.

9. Bức thư từ chối đơn xin làm Phó giáo sư và Tiến sĩ của Albert Einstein

3f29e15d16437091b8b146e43aa038d1

Đúng là ông đã bị trường này từ chối vào năm 1907, nhưng Thụy Sĩ là một nước nói tiếng Đức là chính, chứ không phải tiếng Anh và đây là bức thư trả lời một người Đức. Do vậy, là thư này chắc chắn là giả.

10. "Người đen nhất" và "người trắng nhất' thế giới

975a493697d77c0e5898a3b21f21318b

Không có ai là người "đen nhất" hay "trắng nhất" đâu nhé. Đây là hai người mẫu trong một bộ ảnh được chụp theo phong cách nghệ thuật mà thôi.

11. Sói cái co lại dưới cổ của sói đực để bảo vệ bạn đời của nó

852a0c58011612bce01b4020875d8b41

Chưa có ai từng chứng minh là loài sói có hoạt động như thế này cả, thậm chí trong bức ảnh này thì cả ba con đều là sói đực và con sói kia chỉ vô tình thò mặt ra mà thôi.

12. Từ máng trượt nước có thể nhìn thấy hết thành phố Dubai

4127781c3d2109faf0358206b50afb5c

Ở Dubai đúng là có đường trượt nước cao nhất thế giới, nhưng không cao đến thế. Đây là một sản phẩm của nghệ sĩ đồ họa Robert Jahns. Bạn còn có thể nhìn thấy chữ ký của anh ấy kìa.

13. Màn trả thù vì đỗ xe ở chỗ dành cho người khuyết tật

3dfbbc24aeaac62d7b337229aa308c99Những kẻ đỗ xe ở chỗ dành cho người khuyết tật đúng là đáng bị trừng phạt, nhưng không phải theo cách này. Đây là trò đùa của một nhóm nghệ sĩ cho chương trình hài kịch ở Brazil, dù chưa rõ là chủ nhân cái xe có phải một trong số họ hay không.

14. Đồ ăn McDonald để mãi không hỏng

22cb9eb260f540bc05da6ad834d1ecee

Ngoại trừ đồ ăn được phun các hóa chất độc hại ra thì không một món nào có thể để được đến 6 năm trời mà không hỏng cả. Đến cả thí nghiệm cũng đã chứng minh là một chiếc burger nếu để lâu thì dù không hỏng thì nó cũng sẽ bị khô và đổi màu chứ không thể nào co màu sắc hấp dẫn thế này được.

15. Siêu trăng ở vị trí hoàn hảo với kính viễn vọng vô tuyến

6ad2ee30ba09c1b7b133e84e8333278a

Nhìn có vẻ như là một bức ảnh được chụp vào thời khắc ngàn năm có một với mặt trăng nhìn giống như viên kem. Nhưng thực chất thì đây là một bức ảnh ghép của nhiếp ảnh gia Chris Pegman.

16. Gấu mèo cưỡi cá sấu

226e7c86da8579cea58bb8ffc7331993

Sau này, một người chơi khăm có tiếng trên mạng xã hội đã nhận rằng mình chụp nó và cả hai con vật đều là thú nhồi bông và thừa nhận mọi thứ đều là sắp xếp.

17. Tiêm vắc-xin phòng cúm làm bệnh cúm lan rộng ra

4585facd5f241c9bb95bda0ffcf6da85

Bình tĩnh nào các bạn. Mọi người liên tục chia sẻ thông tin này vì nó đánh trúng vào nỗi sợ của họ mà không nhận ra nó đến từ một nguồn không tin cậy. Một trong số bài báo của trang này còn có "Gia đình Dave Chappelle tin rằng ông ấy bị giết và nhân bản vô tính bởi Illuminati." Nghe là biết báo lá cải rồi.

18. Bị đâm vì có kiểu đầu "Phát xít mới"

9b56192c20799fc2073f4ccc358a3457

Joshua Witt đã trở nên nổi tiếng vào năm 2017 khi một bức ảnh chụp tội phạm của anh được đăng lên Facebook và nói rằng anh bị tấn công ở chỗ đỗ xe vì có kiểu đầu "phát xít mới". Các hãng tin lớn như Fox News Inside Edition thậm chí còn vào cuộc nhưng thực tế thì mọi thứ không như vậy. Hóa ra là anh ấy đã tự đâm mình và bịa hết lên.

19. Nhà hàng bán thịt người4330bbed3dae22e9b1f61421eb77b6e3

Nghe đã thấy nhảm nhí nhưng chính thông tin này đã khiến cho nhà hàng suýt phải đóng cửa. Tin tai hại này được đăng trên trang Channel23News.com, nơi mọi người có thể đăng bất cứ trò đùa nào lên và chia sẻ nó.

20. Người hâm mộ của Radiohead tưởng nhầm ban nhạc đang làm bài hát mới, thực tế là đang chỉnh đàn

8d6778b97581215a08371eb3b429315a

Dù có vẻ trông giống như được đăng bởi trang BBC, thực tế là không có fan nào ở Glastonbury bị nhầm một cách tai hại thế cả. Thế mà hàng nghìn người vẫn tin và retweet nó một cách nhiệt tình.

21. Một hành tinh tên là Nibiru sắp đâm vào Trái Đất và thổi bay sự sống ở đây

9ef39dac5bf175897f210119a5d39247

Làm sao có thể làm tin giả hay mà thiếu thuyết âm mưu về ngày tận thế được? Đáng buồn là có nhiều người tin nó đến nỗi NASA còn phải đưa ra thông báo chính thức để phủ nhận, cũng như là hàng tá câu chuyện tận thế khác.

22. Selfitis (nghiện selfie) là một bệnh thần kinh

3b3e8180cd7d91464ddb3d94a8070d5a

Có một sự thật là có rất nhiều người thích selfie. Tuy nhiên, nó thật đến nỗi có vô số hãng tin uy tín lan truyền thông tin rằng có bệnh rối loạn sức khỏe tâm thần xung quanh một nỗi ám ảnh với selfie, được gọi là selfitis. Tuy nhiên, Hiệp hội Thần Kinh Mỹ phủ nhận điều đó. Thông tin này được khơi nguồn từ một bài báo châm biếm đã truyền cảm hứng cho nghiên cứu thực sự, nhưng nghiên cứu đó không gọi là ám ảnh với selfie là một bệnh rối loạn sức khỏe tâm thần.

23. Chuột rán KFC

40e5edfb2996f5a9b5c73713f441ced8

Vào năm 2015, một người dùng Facebook đã đăng một bức ảnh (đã bị xóa) về việc anh ấy nhận được một con chuột rán tại nhà hàng KFC. Bức ảnh này đã đánh lừa được rất nhiều người vì hình dạng của nó, nhưng xét nghiệm DNA đã chỉ ra rằng đó là một miếng thịt gà bình thường.

24. Google Earth tìm thấy một người phụ nữ bị lạc ở đảo hoang suốt bảy năm

344ea848da03c4e2d1c25f9d405f512f

Chuyện kể rằng có một người phụ nữ có tên Gemma Sheridan là nạn nhân của một vụ đắm tàu ở Thái Bình Dương và chỉ được cứu bởi một đứa trẻ ở Minnesota đang lướt Google Earth đã phát hiện ra dấu hiệu SOS của cô. Tuy nhiên, chi tiết trong câu chuyện này được lấy nguyên văn từ trải nghiệm của một nhà thám hiểm Amazon đã sống sót sau 60 ngày trên một hòn đảo hoang vắng, và hình ảnh họ sử dụng được chụp ở Kyrgyzstan. Do vậy chia buồn với bạn nào tin chuyện này.

Theo: Diply
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.