• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Dạo một vòng khu chợ chuyên bán đồ thất lạc trên tàu điện ngầm tại Nhật Bản

Du lịch

Các chuyến tàu ở Nhật Bản được xếp hạng là bận rộn nhất trên thế giới vì vậy đây cũng là nơi thường xuyên phát hiện các món đồ thất lạc của hành khách lên xuống liên tục trên tàu.

Tuy nhiên, nhà ga không thể giữ những vật dụng thất lạc này mãi mãi nên họ buộc phải quy định thời gian đến nhận lại, quá thời gian này, họ sẽ bán đấu giá các món đồ cho các tiểu thương trong một khu chợ đặc biệt. Khu chợ này hiện đang được đặt tên là Tetsudo Wasuremono Ichi.

Khu chợ này bắt đầu trở nên nhộn nhịp khi có nhiều người đến tìm các mặt hàng mình muốn mua với giá tốt. Trên các bảng hiệu, nhiều món hàng chỉ có giá khởi điểm 50 yên (hơn 10.000 VNĐ). Nếu bạn may mắn, bạn còn có thể tìm được những món hàng tốt với mức giá thấp hơn mua mới rất nhiều.

Khu chợ này có đủ mọi mặt hàng từ quần áo, giày dép, thắt lưng đến ô dù, đồ công nghệ. Bạn có thể tìm thấy bất cứ màu sắc, thiết kế nào phù hợp với bản thân.

Một số món đồ khác có giá trung bình khoảng 500 yên (hơn 100.000 VNĐ) và dĩ nhiên chúng đến từ những thương hiệu tốt và nổi tiếng. So với việc mua mới thì chắc chắn mức giá này đều có thể chấp nhận được.

Dù có lẽ là vật dụng không thể thiếu đối với người Nhật và cũng dễ hiểu khi ô dù là thứ bị bỏ quên nhiều nhất.

Với mức giá chợ trời, khách mua hàng có thể đến đây lựa chọn mọi mặt hàng với giá cả họ mong muốn.

Trong khu chợ còn có những chiếc ô xịn đến từ các thương hiệu nổi tiếng với mức giá cao hơn.

Mắt kính, dây sạc và rất nhiều món đồ nhỏ khác tại khu chợ này.

Tai nghe được gói trong những chiếc túi nhỏ với giá khoảng 80 yên (hơn 17.000 VNĐ) để mọi người có thể lựa chọn dễ dàng hơn.

Tai nghe Bose đã qua sử dụng này vẫn hoàn chỉnh với vỏ và bộ sạc thậm chí được bán với giá 13.000 yên (hơn 2,7 triệu VNĐ). Bộ tai nghe này thường được bán lẻ mới với giá khoảng 26.800 yên (hơn 5,7 triệu VNĐ).

Máy ảnh kỹ thuật số Sony với giá 18.750 yên (gần 4 triệu VNĐ).

Một vài áo khoác với màu sắc và kiểu dáng đa dạng.

Một đôi giày Adidas đã qua sử dụng với giá 2.000 yên (hơn 426.000 VNĐ).

Ở đây có vô số những món đồ nhỏ nhắn để bạn tha hồ mua sắm.

Những quyển sách bị bỏ quên trên tàu điện ngầm.

Đủ mọi kiểu dáng của kính cận và kính mát.

Bút cũng được bày bán trong khu chợ này.

Một chiếc xe đẩy 3 bánh cũng bị bỏ quên trên tàu điện ngầm.

Một cây gậy leo núi Phú Sĩ.

Ở đây cũng có một số mặt hàng đắt đỏ một cách khó hiểu như những chiếc bình giữ nhiệt này, mặc dù tốt nhưng việc người khác đã sử dụng cũng khiến mọi người e dè khi muốn mua chúng.

Ai đó đã để quên chiếc đàn ghi-ta và cũng không quay lại tìm.

Hàng trăm thắt lưng tại khu chợ.

Một số bóp da được bán trong khu chợ.

Đồ trang sức và đồng hồ, với những chiếc đồng hồ hàng hiệu, tiểu thương sẽ bán với mức giá 11.000 yên (hơn 2,3 triệu VNĐ).

Một số món quà lưu niệm bị bỏ quên trên tàu.

Một số mặt hàng đến từ nước ngoài cũng có mặt tại khu chợ này.

Đĩa CD với giá 100 yên (hơn 21.000 VNĐ).

Khu chợ này không chỉ thú vị với những mặt hàng cũ mà còn hấp dẫn người khác nhờ sự đa dạng và kỳ lạ ở đây. Đôi khi bạn có thể tìm thấy kho báu giữa khu chợ lộn xộn này. Bạn thậm chí còn bắt gặp những món đồ rất khó tin nhưng chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra.

Theo: Sora News 24
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.