Vào thời điểm này, người hâm mộ của Hoàng gia Anh đang dành nhiều chú ý cho công tác chuẩn bị cho đám cưới thế kỉ giữa Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan Markle, sẽ diễn ra vào ngày 19/5 tới.
Những câu hỏi như liệu Meghan sẽ mua sắm ở đâu khi đến London, hay loại nước hoa, chocolate nào sẽ được sử dụng trong đám cưới cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.
Các tờ báo lớn trên thế giới đang hoạt động hết công suất để đưa những hình ảnh, tin tức sốt dẻo nhất về đám cưới đến các độc giả của mình.
Các bạn đọc của Lost Bird, thay vì chờ đợi những thông tin "nhỏ giọt" như vậy, hãy đi theo tấm bản đồ dưới đây để có cái nhìn khái quát nhất về việc "shopping" của Hoàng gia nói chung và đoán xem, đâu sẽ là thương hiệu may mắn được góp mặt trong một dịp trọng đại như thế này nhé.
Tại nước Anh, hiện có hơn 800 cửa hàng, doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau có vinh dự nhận được giấy phép cung cấp hàng hóa cho Hoàng gia và được chính người trong hoàng tộc bảo trợ thương hiệu.
Đây cũng là những nhà cung cấp sản phẩm hàng đầu cho Hoàng gia, từ quần áo, sách, trà hay cả chỗ nghỉ bên ngoài cung điện. Điều này không chỉ tạo nên danh tiếng cho những cửa hàng trên, mà họ cũng trở thành một điểm đến du lịch ưa thích của nhiều du khách khi muốn tìm hiểu thêm về gia đình nổi tiếng nhất thế giới này.
Fortnum & Mason
Nhà cung cấp thực phẩm và hàng hóa cho Hoàng gia, địa chỉ: số 181 Piccadilly, London.
Cửa tiệm được thành lập vào năm 1707 bởi Hugh Mason - một người bán tạp hóa, và William Fortnum - tổng quản Hoàng gia của Nữ hoàng Anne.
Fortnum & Mason được làm nhà cung cấp trà và thực phẩm cho hoàng thất sau khi nổi tiếng với món trứng Scotch (trứng bọc thịt chiên). Không chỉ vậy, những người yêu thích các buổi dã ngoại cũng thường lui tới đây để mang về cho mình những loại trà hảo hạng mà chỉ những quý tộc mới có điều kiện để thưởng thức.
Kể từ khi thành lập, cửa hàng đã phục vụ 12 vị vua với giấy phép bảo trợ vĩnh viễn từ Hoàng gia. Hiện nay, hai người bảo trợ chính của họ là Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Charles.
Trà và các đồ tráng miệng ăn kèm gồm: bánh quy, mật ong, chocolate là những sản phẩm nổi tiếng nhất của công ty.
Một giỏ đồ xếp sẵn của Fortnum & Mason có tên “The Mini Huntsman Basket” thường gồm các đặc sản nổi tiếng như: trà Assam Superb, chocolate kem hồng tím, mứt cam và bánh quy Florentine. Sản phẩm này thường được nhiều người mua làm quà lưu niệm.
Hoặc, bạn có thể tham quan thưởng thức trà chiều tại tiệm trà nổi tiếng Diamond Jubilee theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên cũng không phải là một ý tồi.
Paxton & Whitfield
Tiệm cung cấp pho mát cho hoàng gia nằm ở số 93, phố Jermyn, London.
Hương vị hơi gắt của phô mai vỏ cam hay là chút mùi beo béo của phô mai vỏ mềm chính là cách để người ta nhận ra cửa hàng trứ danh này.
Cửa hàng chủ yếu cung cấp các loại phô mai tự làm (đa phần làm bởi người Anh) cho các khách sạn lớn, nhà hàng và tất nhiên là cả Hoàng gia Anh.
Nữ hoàng Victoria đã ban cho Paxton & Whitfield giấy phép trở thành người cung cấp phô mai cho gia đình Hoàng gia vào năm 1850. Từ đó, thương hiệu đã luôn nhận được sự tín nhiệm từ Vua Edward VII, Vua George V, Vua George VI, Nữ hoàng Elizabeth, Nữ hoàng và Hoàng tử xứ Wales.
Với những người đam mê phô mai khi đến cửa hàng này, hãy nhớ yêu cầu người bán cho thử cho các mẫu sản phẩm gia truyền như Fleur de Maquis - một loại phô mai ewe Corsican được bọc trong quả hương thảo và cây bách xù.
Khách sạn Goring
Khách sạn Hoàng gia nằm ở số 15 Beeston Place, London.
Chỉ cách vài bước từ cung điện Buckingham, khách sạn Goring là nơi Kate Middleton và gia đình đã chọn để qua đêm trước đám cưới của cô với William. Nó cũng là địa điểm ưa thích của hoàng tộc trong lễ đăng quang của George VI (1937) và Nữ hoàng Elizabeth II (1953), và là một hành cung không chính thức cho những chuyến thăm quan trọng của các chức sắc cao cấp.
Trong thời buổi phong cách tối giản lên ngôi, các khách sạn kiểu cũ bị nuốt chửng bởi các "gã khổng lồ" trong ngành thì vẫn còn tồn tại một khách sạn gia đình sang trọng.
Nhà ăn đẳng cấp Michelin này chính là thiết kế của David Linley, cháu trai của Nữ hoàng Elizabeth II. Các phòng lớn và sảnh đợi cũng được các nghệ nhân hàng đầu đất nước tân trang lại để tạo nên một nét duyên dáng, không lẫn đi đâu được của London: đồ nội thất đặt làm riêng của nhà sản xuất Manborne, giấy dán tường mạ vàng tinh tế của Fromental, rèm cửa và các khung rèm cửa sặc sỡ bằng lụa Gainsborough.
Nếu bạn không có khả năng chi trả cho một đêm ở đây hãy chỉ dừng lại để thưởng thức trà chiều (trong sảnh khách nơi Nữ hoàng đã từng tổ chức bữa trưa Giáng sinh) hoặc một ly cocktail trong quán bar quyến rũ của nơi này.
Truefitt & Hill
Thợ làm tóc Hoàng gia, địa chỉ ở số 71 phố St. James, London.
William Francis Truefitt bắt đầu sự nghiệp của mình với danh nghĩa nhà sản xuất tóc giả cho vua George III, trước khi mở cửa hàng vào năm 1805 để cung cấp các dịch vụ chăm sóc tóc đắt tiền và đẳng cấp. Ở giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp, ông làm đầu cho tầng lớp quý tộc ở London.
Bầu không khí chỉ có tại một câu lạc bộ cho quý ông cùng những chăm sóc đặc biệt như đánh giầy, chải tóc đã giúp cửa tiệm trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều tên tuổi trong giới thượng lưu như Oscar Wilde, Lord Byron, Beau Brummell, Charles Dickens, Sir Winston Churchill và các thành viên Hoàng gia.
Hiện tại, cạo râu kiểu truyền thống và các dịch vụ khác như đánh bóng giày miễn phí được thực hiện bởi thợ cắt tóc có tay nghề cao trong bộ đồng phục trứ danh là áo sơ mi trắng và cà vạt. Công ty đã có chín lần nhận được giấy ủy thác từ Hoàng gia.
Hatchards
Hiệu sách Hoàng gia nằm ở số 187 Piccadilly, London
Hatchards bắt đầu mở cửa vào năm 1797. Thời điểm đó, nơi đây vẫn còn một quán cà phê trưng bày và phát hành các sách mỏng và ấn phẩm chính trị về các vấn đề xã hội trong ngày ở London.
Ngôi nhà duyên dáng trong phố với cánh cửa gỗ xinh đẹp, lò sưởi có mái che và cầu thang xoắn ốc bằng gỗ. Cửa tiệm càng nổi bật hơn với những chiếc bàn tinh xảo từng là nơi nghỉ chân của nhiều người nổi tiếng như Nancy Mitford, Evelyn Waugh, Agatha Christie và Kingsley Amis.
Hatchards nhận được lệnh bảo trợ đầu tiên vào thế kỷ 18 từ Nữ hoàng Charlotte - vợ của George II và tiếp tục nhận thêm ba lệnh từ Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử Philip và Hoàng tử Charles.
Bên cạnh việc mua sách, những người sưu tầm sách có thể đăng kí nhận sách hàng tháng của Hatchards để có thể nhận được sách ở bất cứ đâu trên thế giới.
Prestat
Tiệm cung cấp chocolate cho Hoàng gia, địa chỉ: số 14 Princes Arcade, London.
Prestat sở hữu một lực lượng fan hùng hậu, trong đó có không ít người nổi tiếng như nam diễn viên John Gielgud, Cher, Tina Turner và Paul McCartney. Nhiều người trong số họ đã đến để nếm thử các loại trái cây bọc đường và bánh mì gừng. Riêng nữ diễn viên người Pháp Sarah Bernhardt lại giành sự quan tâm đặc biệt cho món kem úp ngược kinh điển của Prestat.
Truffles (từng được phục vụ tại đám cưới của Kate và William) luôn là món bán chạy nhất tại đây. Món mới "Popping Pink Prosecco" - một loại rượu sake Yuzu và gin London cũng thu hút được sự quan tâm của giới sành ẩm thực.
Lock & Co. Hatters
Tiệm làm mũ cho Hoàng gia, địa chỉ: 6 St. James’s Street, London.
Từ năm 1676, Công ty Lock & Co. Hatters đã luôn cung cấp mũ chóp cao cho Hoàng gia và tầng lớp quý tộc. Cửa hàng cũng nhận thiết kế mũ bicorne - trang bị quân đội tiêu chuẩn thời đó. Chiếc mũ này từng được Đô đốc Lord Nelson sử dụng trong trận Trafalgar. Phát minh ra mũ quả dưa, phổ biến fedora và mũ nồi len chỉ là một trong số những đóng góp chính của cửa hàng danh tiếng này cho thời trang Anh.
Công ty hiện nắm giữ hai lệnh bảo trợ từ Hoàng gia: một của Hoàng tử Philip và một của Hoàng tử Charles. Lock từng hợp tác với nhà kim hoàn Garrard & Co (nhà cung cấp khác của Hoàng gia) để thiết kế vương miện của vua George IV cùng với nữ hoàng Elizabeth II tại lễ Đăng quang năm 1953 của mình.
Henry Poole & Co.
Tiệm may cho các chức sắc Hoàng gia, địa chỉ: số 15 đường Savile, London.
Nhờ cuộc gặp với Hoàng tử xứ Wales (con trai Nữ hoàng Victoria), sự nghiệp của người thợ may Henry Poole đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì may các trang phục dùng cho quân đội, ông trở thành thợ may chính thức cho Hoàng gia với tác phẩm để đời là bộ trang phục đỏ nổi tiếng của đội cận vệ Hoàng gia Anh.
Các sản phẩm đặt làm sẵn của công ty (thường mất từ 80 đến 120 giờ làm việc thủ công) luôn được lòng nhiều khách hàng quốc tế như Hoàng đế Alexander II của Nga, Sir Winston Churchill, Charles de Gaulle, JP Morgan, William Randolph Hearst, Frank Lloyd Wright.
Từ thời Nữ hoàng Victoria, các thương nhân phục vụ cho gia đình Hoàng gia đều phải mặc các trang phục của Poole ở những dịp lễ đăng quang, lễ cưới và đám cưới. Một cuốn sổ lưu lại chi tiết thông tin khách hàng từ năm 1846 cũng luôn được cửa hàng gìn giữ cẩn thận.
FLORIS
Cửa hàng pha chế nước hoa Hoàng gia, địa chỉ: 89 Jermyn Street, St. James’s, London.
Floris là một doanh nghiệp gia đình thành lập vào năm 1730, có trụ sở đặt tại một dinh cơ hoành tráng trên phố Jermyn. Ban đầu là thợ cắt tóc, nhưng sau khi được học về sản xuất nước hoa, Juan Famenias Floris đã quyết định đổi nghề.
Ông cho ra mắt loại nước hoa với mùi chanh quýt vào cuối thế kỷ 18. Ngay lập tức, nó trở thành sản phẩm được người dân London ưa chuộng. Chẳng bao lâu, những loại nước hoa cổ điển - hoa hồng, hoa huệ thung lũng, hoa violet hay nhài Madagascar cũng được bán cùng với nhiều sản phẩm tạo mùi khác.
Trong khi hầu hết các nhà cung cấp Hoàng gia đều giữ bí mật về khách hàng của mình, Floris có hẳn một bảo tàng nhỏ ở đằng sau cửa hàng với các với các bức thư cùng hóa đơn biên nhận từ cung điện và khách hàng thân thiết của cửa hàng như Sir Winston Churchill (rất ưa chuộng mùi số 127 và nhài Madagascar), Ian Fleming (nhà văn Anh này yêu thích mùi số 89) và Nữ hoàng Elizabeth II. Floris nhận được lệnh bảo trợ thương hiệu đầu tiên từ vua George IV năm 1820.
Garrard
Thợ chế tác đồ kim hoàn cho Hoàng gia, địa chỉ số 24 phố Albemarle, London.
Được thành lập vào năm 1735, gia tộc Garrard với nghề chính là thợ bạc, nhận được sự tín cẩn từ Hoàng gia lần đầu tiên khi Frederick, Hoàng tử xứ Wales yêu cầu cho làm một ấm trà một tay bằng gỗ mun đen cùng năm đó.
Nữ hoàng Victoria đã bổ nhiệm Garrard làm thợ kim hoàn Hoàng gia vào năm 1843 và kể từ đó gia tộc cũng phục vụ tất cả các thành viên trong hoàng tộc. Họ chế tác năm vương miện cho các Công nương của Hoàng gia. Người ta có thể được chiêm ngưỡng những tuyệt tác tinh xảo này tại Dinh thự Jewel ở tháp London.
Là một nhà cung cấp yêu thích của Hoàng gia, Garrard được biết đến với các sản phẩm vương miện tinh tế, bao gồm cả "Cambridge Lover’s Knot" - một băng đô gồm 19 viên kim cương, ngọc trai hình giọt nước lớn. Đây là vật báu gia truyền được truyền từ Nữ hoàng Mary sang Nữ hoàng Elizabeth II, tiếp đó là Công nương Diana, và gần đây Nữ công tước xứ Cambridge là người sở hữu chính thức.
Bên cạnh đó, vương miện “Girls Of Britain And Ireland" cũng là một vật sở hữu của nữ công tước. Đây cũng là chiếc mũ miện vô cùng nổi tiếng vì nó được in trên đồng bảng Anh với kiểu dáng nhọn đặc trưng.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.