Ngày nay, chúng ta có thể sống và làm những việc mình thích, ngay cả khi bạn có những sở thích hay thời trang lập dị thì cũng không ai ngăn cản. Nhưng những điều tưởng như bình thường ở hiện tại lại từng bị phản đối, thậm chí ngăn cấm ở quá khứ.
Năm 1967, Kathrine Switzer là phụ nữ đầu tiên tham gia cuộc thi chạy marathon Boston. Sự việc xảy ra 5 năm trước khi người ta cho phép phụ nữ tham gia vào cuộc thi này.
Vào năm 1965, siêu mẫu người Anh Jean Shrimpton đã mặc một chiếc “minidress” (một loại váy ngắn trên đầu gối) trong cuộc đua ở Melbourne. Bộ trang phục của cô trở thành tâm điểm của sự kiện ngày hôm đó.
Hai cô gái mặc váy ngắn ở Capetown năm 1965 nhận được vô vàn ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Maud Wagner là nghệ nhân xăm hình đầu tiên được biết đến và cô cũng phủ kín người mình bằng các hình xăm.
Đây là hai cô gái đầu tiên xuất hiện ở nơi công cộng trong trang phục ngắn lộ đôi chân thon dài. Bức ảnh được chụp ở Toronto vào năm 1937.
Các thành viên đấu tranh giành quyền bầu cử cho phụ nữ tại London năm 1906.
Năm 1966, nhà thiết kế Yves Saint Laurent từng tặng bộ đồ tuxedo (trang phục dành cho nam) cho các nữ người mẫu của mình. Tuy nhiên, những người mẫu nổi tiếng của ông đã không được phép đặt chân vào các nhà hàng nếu mặc bộ trang phục đó. Vì một bộ trang phục như vậy được coi là một sự khiêu khích rõ ràng.
Annette Kellermann là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, diễn viên điện ảnh và là một nhà văn, Bà từng tạo dáng trong bộ đồ bơi nhưng bị bắt và bị buộc tội với hành vi “không đứng đắn” vào năm 1907. Thời điểm đó, ở Mỹ, có một hội đặc biệt gồm "những người ủng hộ đạo đức cuồng tín", chiến đấu chống lại những bộ đồ bơi không đứng đắn.
Trong bức ảnh này, nữ diễn viên Lila Lee mặc bộ đồ bơi truyền thống vào những năm 1920.
Bức ảnh được chụp ở Chicago năm 1922, người phụ nữ trong ảnh đang bị bắt vì mặc đồ bơi để lộ đôi chân trần.
Elizabeth Eckford là học sinh người Mỹ gốc Phi và là một trong những học sinh da đen đầu tiên từng tham dự các lớp học. Bức ảnh được chụp vào năm 1957, ngay sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra phán quyết: Các hành động phân biệt màu da và chủng tộc trong trường học là bất hợp pháp.
Billie Jean King là một tay vợt chuyên nghiệp, Cô từng giữ kỷ lục số lần chiến thắng tại Wimbledon. Đồng thời, Billie cũng là người tạo nên sự bình đẳng giữa nam và nữ trong môn quần vợt.
Maria Teresa de Filippis là một tay đua người Ý. Cô là người phụ nữ đầu tiên tham gia cuộc đua trong giải đua Công thức 1.
Vận động viên người Mỹ - Senda Berenson là người sáng lập nên giải bóng rổ nữ. Cô cũng là người sửa đổi các quy tắc trong bóng rổ dành cho nam giới được đặt ra vào năm 1891.
Hedy Lamarr là nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ đồng thời là nhà phát minh. Cô đã phá bỏ những định kiến về những người phụ nữ đẹp và khoa học. Nhờ phát minh của cô mà ngày nay chúng ta có mạng di động không dây.
Rosa Parks được biết đến là “mẹ đẻ" của phong trào nhân quyền hiện đại. Bà đã phải để lại dấu vân tay sau khi bị bắt vì từ chối đi ra phía sau một chiếc xe buýt “dành cho người da trắng” ở Alabama năm 1956.
Mary Quant là một nhà thiết kế thời trang. Cô đã tạo ra một “cuộc cách mạng” khi thiết kế ra những chiếc váy ngắn cho phụ nữ.
Nhà thiết kế thời trang người Pháp - Paul Poiret đã thiết kế miễn phí áo ngực cho phụ nữ.
Hai nữ sinh này đang đạp xe về nhà để thay quần áo vì những chiếc quần áo bó sát, quần đùi và quần soóc bị cấm ở trường học của họ.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.