• Về đầu trang
Mai Mèo
Mai Mèo

Khám phá Picturephone, cách mà chúng ta ‘facetime’ ở những năm 1960

Lịch sử

Sản phẩm Picturephone của hãng Bell’s Telephone được trưng bày tại Hội chợ Thế giới năm 1964, và hơn 50 năm sau đó, nó đã thực sự được sử dụng vào mục đích thương mại.

Ở thời điểm đó, từ một buồng điện thoại được đặt ở ga Grand Central Terminal, người sử dụng dịch vụ có thể nói chuyện với một người bạn hoặc người thân của mình ở Chicago hoặc Washington và nhìn thấy họ qua một màn hình nhỏ. Người nhận những cuộc gọi này cũng phải đến các buồng điện thoại đặc biệt đặt ở hai thành phố và thủ đô trên thì mới có thể nói chuyện và nhìn thấy người gọi trên màn hình.

1960s picturephone 1

1960s picturephone 4

1960s picturephone 5

1960s picturephone 6

Khi Picturephone mới ra mắt, giá của một cuộc gọi kéo dài 3 phút là 16 USD, tương đương với 121 USD hiện nay.

Ngày nay, quá dễ dàng để có thể vừa nói chuyện với ai đó, vừa nhìn thấy họ trên màn hình điện thoại, mà không cần phải cuốc bộ một cách bất đắc dĩ đến buồng điện thoại đặc biệt đặt ở tít trên thành phố lớn nào đấy. Giá cả cho mỗi cuộc gọi là 0 USD nếu bạn dùng những ứng dụng như FaceTime hoặc Skype,..

Hãy xem qua những hình ảnh về Picturephone ở những năm 1960 nhé.

1960s picturephone 7

1960s picturephone 8

1960s picturephone 9

1960s picturephone 10

1960s picturephone 11

1960s picturephone 12

1960s picturephone 13

1960s picturephone 14

1960s picturephone 15

1960s picturephone 16

1960s picturephone 17

1960s picturephone 18

1960s picturephone 19

1960s picturephone 21

1960s picturephone 22

Theo: www.vintag.es
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.