Ngày nay, chúng ta có rất nhiều cách để giữ vệ sinh răng miệng ví dụ như đánh răng, sử dụng nước súc miệng hay đi nha sĩ,.... Thế nhưng có bao giờ bạn thắc mắc rằng người xưa sẽ làm sạch răng miệng thế nào khi mà thời đó không hề có bàn chải cũng như kem đánh răng?
Trên thực tế, người xưa cực kỳ thông minh và thậm chí họ có rất nhiều phát minh để giúp cho răng miệng của mình luôn được giữ sạch sẽ, thơm tho.
Người cổ đại từ xa xưa đã xem trọng việc chăm sóc bảo vệ răng miệng. Họ cho rằng "cái răng, cái tóc" là gốc rễ sinh mệnh của mỗi con người. Từ hàng ngàn năm trước, khi nhận thức được vấn đề về răng miệng, họ cũng đã biết tìm hiểu rất nhiều nhiều phương pháp trị liệu khác nhau.
Trong những ghi chép sớm nhất vào thời cổ đại, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra rằng người xưa đã biết sử dung tăm như một phương pháp để vệ sinh răng miệng.
Vào thời nhà Tần và nhà Hán, người dân luôn chú trọng đến việc vệ sinh răng miệng. Thời điểm đó, mọi người thường coi việc súc miệng là một việc làm cần thiết để bảo vệ răng lợi. Tất nhiên, nước súc miệng vào thời này không chỉ đơn giản là nước không mà là nước muối, nước trà hay nước thuốc,...
Tới thời nhà Tuỳ, nhà Đường và một số triều đại khác, việc vệ sinh răng miệng đã có nhiều cải tiến hơn. Ngoài súc miệng, người ta còn biết sử dụng cành liễu để đánh răng.
Đầu tiên họ ngâm cành liễu vào trong nước, sau đó mỗi khi cần vệ sinh răng miệng thì họ sẽ dùng răng của mình cắn cho đầu cành liễu thật dẹt và phẳng. Sau đó súc miệng với nước rồi dùng cành liễu đó để cọ sát lên phần răng. Ngoài ra, người xưa cũng có thể dùng cành liễu kết hợp với một số loại bột thuốc khác trong lúc đánh răng, giúp cho răng miệng thêm phần sạch sẽ và thơm tho.
Đến thời nhà Tống, người ta phát minh ra một loại thuốc giống như kem đánh răng. Bằng cách sử dụng nấm phục linh cùng một số dược liệu, bài thuốc khác nhau để nấu thành một loại kem đánh răng đặc biệt. Sau đó mỗi lần đánh răng thì chỉ việc lấy một lượng ít hỗn hợp kia bôi lên cành liễu hoặc ngón tay là đã có thể đánh răng sạch sẽ.
Ngoài ra vào thời đại này, người dân cũng đã phát minh ra bàn chải đánh răng. Nhưng những chiếc bàn chải thời này thường khá đơn giản, thô sơ và được làm từ những nguyên vật liệu dễ tìm như xương, sừng, tre hay gỗ,... Người xưa sẽ vót cho những mẩu tre, gỗ sao cho dẹt và mỏng rồi đục lỗ ở một đầu sau đó gắn đuôi ngựa làm phần đầu bàn chải.
Theo hiệp hội nha khoa Hoa Kỳ, chiếc bàn chải đánh răng đầu tiên trên thế giới được phát hiện tại Trung Quốc vào năm 1498 thời nhà Minh. Chiếc bàn chải này có phần thân được làm từ tre và phần đầu bàn chải bằng lông của heo.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.