• Về đầu trang
Levi
Levi

Lịch sử của các trò chơi trong Casino

Lịch sử

Vậy các trò chơi trong casino có khởi đầu thế nào?

Casino đầu tiên được xây dựng vào năm 1638 ở Venice và chủ yếu được phục vụ cho một lượng lớn khách du lịch đến Venice vào mùa lễ hội. Sau đó casino hiện đại đầu tiên được xây dựng ở Monaco với sự kết hợp của blackjack và các trò chơi đánh bạc khác. Đến đầu thế kỉ 19, những trò chơi trong casino trở nên phổ biến một cách nhanh chóng ở các nước phương Tây, đặc biệt là Anh và Mỹ. Nhu cầu giải trí của người dân dần tăng theo sự phát triển không ngừng của thành phố Las Vegas, kéo theo đó là sự du nhập của một loạt các trò bài bạc vào năm 1905. Đến năm 1931, casino hợp pháp đầu tiên ở Las Vegas được xây dựng với tên gọi là Golden Gate. Sở hữu hơn 6000 máy đánh bạc, Foxwoods được coi là một trong những casino lớn nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

Sự ra đời của các máy đánh bạc

Máy đánh bạc đầu tiên được Charles Frey cho ra đời vào cuối những năm 1890 và nhanh chóng được ưa chuộng tại các sòng bạc vào thời điểm đó. Mặc dù so với các trò đánh bạc trên bàn hay poker thì các máy chơi bạc khiến người chơi khó khăn hơn trong việc dự đoán được kết quả nhưng mà các máy này vẫn được ưa thích do người chơi có thể thắng ở những mức giải thưởng khác nhau.

Những máy đánh bạc này vẫn được yêu thích cho đến đầu những năm 90 của thế kỉ trước khi internet bắt đầu thống trị, kéo theo đó là sự ra đời của một loạt phần mềm cá cược như Microgaming, Netent,...

Các trò chơi với bài tây ở Pháp

Pontoon (hay còn được gọi là blackjack) là trò chơi đánh bạc trên bàn nổi tiếng nhất trong các sòng bài. Bài tây được phát minh tại phát vào những năm 1300 với những chữ số kí hiệu trên bài được lấy theo Trung Quốc và Ả Rập. Trente et Un là trò chơi phổ biến nhất thời bấy giờ với luật chơi tích lũy được càng gần với 31 điểm càng tốt. Về sau trò chơi này được cải tiến thành blackjack với điểm tích lũy tối đa là 21 điểm. Roulette cũng được phát minh nhờ một thí nghiệm không thành công của Blaise Pascal - nhà toán học người Pháp.

Các trò cá cược thời cổ đại

Trung Quốc và La Mã là hai quốc gia có nền văn minh lâu đời, vì vậy các trò đỏ đen được ra đời rất sớm ở nơi đây. Người Trung Quốc ưa thích những trò Keno (trò này gần giống kiểu xổ số) trong khi người La Mã có xu hướng ưa chuộng những trò chơi gắn liền với xúc xắc. Hầu hết những người đàn ông có tiếng ở La Mã thời bấy giờ đều coi chơi cá cược với xúc xắc là truyền thống của họ.

Ai Cập cổ đại

Nền văn minh Ai Cập cổ đại bắt nguồn từ rất sớm. Theo lịch sư ghi lại, các phù thủy Ai Cập từ thủa xa xưa đã dùng xúc xắc như một công cụ để dự đoán tương lai sắp tới. Về sau xúc xắc được đưa vào các sòng bài như một trò cá cược.

Các casino trực tuyến

Sự ra đời của internet kéo theo sự phát triển của những trang cá cược trên mạng. Đây là hình thức đánh bạc dành cho những người không có cơ hội đến các casino nhưng vẫn muốn tham gia đánh bạc. Hiện nay mọi người có thể chơi hầu hết các trò ở casino như blackjack, poker, xúc xắc, keno,... chỉ bằng truy cập vào internet.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.