Triều phục là một bộ trang phục bắt buộc dành cho các vị phi tần vào những ngày lễ trọng đại, cho nên những quy định khi mặc triều phục vào thời kỳ này cũng vô cùng cầu kỳ và phức tạp.
Để mặc đúng được một bộ triều phục thì nữ tử không chỉ phải khoác lên mình đủ các thể loại váy áo như triều bào, triều quái, triều váy,... mà còn phải mang thêm nhiều thể loại phục sức khác nhau đi kèm.
Hãy cùng Lost Bird khám phá những loại phục sức thường có trong một bộ triều phục này nhé!
1. Triều quan
Triều quan hay còn gọi là mũ, là một món đồ không thể thiếu bên cạnh bộ triều phục. Thông thường triều quan của các phi tần trong hậu cung đều được đặt làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ và hết sức công phu. Phía trên triều quan thường được gắn nhiều tầng lớp hình thù hoa lá, chim phượng,...
2. Kim ước
Kim ước là phần dây đeo trán để giữ cố định cho triều quan, kim ước khá giống với những chiếc băng đô của chúng ta ngày nay. Chất liệu để làm nên kim ước thường là vàng ngoài ra còn có thể có thêm ngọc đính kèm ở xung quanh.
3. Triều châu
Triều châu là một bộ dây ngọc khoác bên ngoài lớp áo triều bào, đây cũng là một món phụ kiện quen thuộc của các nữ tử quý tộc thời phong kiến. Một bộ triều châu thông thường gồm 108 viên ngọc được chia làm 4 phần, mỗi phần 27 viên và ngăn cách mỗi phần là một viên ngọc lớn hơn được gọi "Đầu Phật".
Ngoài ra bên trái của bộ triều châu còn có gắn hai xuyến tiểu châu, bên phải có một xuyến, mỗi xuyến tiểu châu có 10 viên. Các hạt trong triều châu có thể được làm từ san hô, hổ phách, ngọc, hồng ngọc,...
4. Nhĩ hoàn
Nhĩ hoàn hay còn gọi là hoa tai, chất liệu để làm nhĩ hoàn thường khá đa dạng và nó còn tuỳ thuộc vào cấp bậc và địa vị của người đeo.
5. Lãnh ước
Lãnh ước là chiếc kiềng đeo trên cổ, hai đầu được gắn hai sợi dây có màu nhũ vàng, ở phía đuôi có gắn đá ngọc màu lam, ở giữa chiếc kiềng còn có gắn thêm ngọc, đông châu,...
6. Thải thuế
Thải thuế là phần dây gắn trên cổ có phần tà bằng vải rủ xuống phía trước ngực, phía mặt trên thải thuế thường được thêu nhiều hình thù hoa văn.
7. Trâm cài
Trâm cài vừa là một món đồ trang sức để làm đẹp, vừa để cố định và tạo hình cho kiểu tóc. Trâm cài đầu có rất nhiều kiểu dáng, mẫu mã, nó có thể được làm từ những loại nguyên liệu khác nhau như: ngọc, ngà voi, phỉ thuý, vàng, bạc...
Bên cạnh những chiếc trâm cài cũng có vô số biến thể khác ví dụ như: thoa, đầu hoa, bước diêu,...
8. Túi hương
Túi hương hay còn gọi là túi thơm hoặc túi hoa. Chất liệu để làm nên những chiếc túi này thường là bằng vải lụa và được thêu thêm nhiều hình thù hoa lá, chim phượng bên ngoài. Bên trong mỗi chiếc túi có chứa các hương liệu, hoa khô có công dụng toả ra hương thơm cho người đeo nó.
9. Hộ chỉ
Hộ chỉ hay còn gọi là móng tay giả được biết đến như là một loại trang sức dành cho nữ tử có tác dụng bảo vệ các đầu ngón tay. Hộ chỉ thường được làm từ các nguyên liệu như: kim loại, vàng, bạc,... ngoài ra còn được khảm ngọc hoặc trang trí thêm phía bên ngoài.
Mỗi một chiếc hộ chỉ có thể có nhiều kích thước khác nhau điều này còn tuỳ thuộc vào tay chủ sở hữu nó.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.