• Về đầu trang
Hạnh Tâm
Hạnh Tâm

Những bức ảnh hiếm hoi kể về cuộc sống kì lạ nơi tận cùng trái đất của tộc người Eskimo

Cuộc sống
cuoc song nguoi inuit35

Inuit là một nhóm người bản địa sống tại Bắc Cực.

Nhà của người Eskimo được gọi là Igloo. Đó là những căn nhà làm từ những khối băng tuyết lớn, xây theo hình vòm tròn với một lỗ thông hơi ở giữa và có thể chứa đến 20 người.

Bên cạnh Igloo, nhà dưới đất cũng rất được người Eskimo ưa chuộng. Đó là những căn nhà làm từ gỗ hoặc xương cá voi, sâu vài mét dưới đất và chỉ cao gần 1 mét trên mặt đất.

cuoc song nguoi inuit19

Gia đình cùng xây nhà.

cuoc song nguoi inuit36

Ảnh chụp năm 1914.

cuoc song nguoi inuit3

Bên trong căn nhà của người Inuit, trần làm bằng gỗ lót da thú. Rất nhiều áo khoác làm từ lông thú, giày đi tuyết và bốt cao làm từ da hải cẩu chuẩn bị cho những chuyến đi ra ngoài.

cuoc song nguoi inuit5

Một người phụ nữ đang khâu vá ngoài cửa lều. Mùa hè và mùa xuân, lều của người Inuit thường được làm từ năm đến mười tấm da hải cẩu.

cuoc song nguoi inuit

Những người đàn ông Inuit trong trang phục truyền thống.

cuoc song nguoi inuit1

Trời lạnh đến mức râu của người đàn ông này phủ cả sương muối.

cuoc song nguoi inuit2

Những đứa trẻ đã quen với thời tiết buốt giá ở Alaska.

cuoc song nguoi inuit4

Cuộc sống cực khổ ở Bắc Cực khiến những cô gái Eskimo già đi trông thấy. Dù vậy, nụ cười rạng ngời vẫn luôn bừng sáng trên gương mặt của họ.

Thức ăn chủ yếu của người Eskimo là cá biển. Ngoài ra, họ còn ăn hải cẩu, hải mã, sư tử biển và cá voi. Thỉnh thoảng, họ cũng săn cả tuần lộc.

cuoc song nguoi inuit7

Hai mẹ con cùng chuẩn bị bữa cơm ở ngoài trời.

cuoc song nguoi inuit8

Gương mặt sạm của cô gái do thời tiết và cuộc sống lam lũ.

cuoc song nguoi inuit9

Một người phụ nữ Inuit ở Mũi Hoàng tử xứ Wales.

cuoc song nguoi inuit10

Ảnh chụp một em gái xinh xắn năm 1906.

cuoc song nguoi inuit11

Cô bé tươi cười rạng rỡ khi được chụp ảnh năm 1903.

cuoc song nguoi inuit12

Một bức ảnh màu hiếm hoi.

cuoc song nguoi inuit13

Cặp đôi Eskimo sánh bên nhau.

Áo khoác lót lông truyền thống của người Eskimo được làm từ da hải cẩu và lông của những con tuần lộc sinh sống ở Bắc Mỹ. Người Eskimo bôi thêm mỡ cá lên quần áo để chống thấm nước. Ngoài ra, bốt cao cổ mềm mại (gọi là Mukluk) là loại giày đi tuyết không thể thiếu của người Eskimo.

cuoc song nguoi inuit14

Thuyền độc mộc của người Inuit được làm từ gỗ trôi dạt và đôi khi bằng xương cá voi. Những tấm bạt phủ lên thuyền được khâu thật khít từ da hải cẩu.

cuoc song nguoi inuit15

Một người phụ nữ Inuit lớn tuổi. Ảnh chụp năm 1928.

cuoc song nguoi inuit16

Cô bé Mukpie là một trong số những người sống sót sau tai nạn tàu đánh cá voi Karluk bị chìm do đâm phải băng. Ảnh được chụp vào năm 1914, một năm trước khi tai nạn xảy ra.

cuoc song nguoi inuit17

Gia đình người Inuit năm 1917.

cuoc song nguoi inuit18

Chân dung một người đàn ông Alaska năm 1906.

cuoc song nguoi inuit20

Em bé ngủ quên trên lưng mẹ. Ảnh chụp năm 1912.

cuoc song nguoi inuit21

Ảnh chụp năm 1901.

cuoc song nguoi inuit22

Hai mẹ con có gương mặt giống nhau ghê.

cuoc song nguoi inuit24

Phụ nữ Eskimo thường sở hữu gương mặt tròn trịa phúc hậu. Ảnh chụp năm 1907.

cuoc song nguoi inuit23

Cô gái người Eskimo với gương mặt trái xoan xinh đẹp.

cuoc song nguoi inuit26

Đội mũ chụp ảnh nào!

cuoc song nguoi inuit25

Vừa câu được con cá con này.

cuoc song nguoi inuit27

Những người phụ nữ cùng nhau đi nhặt quả dại.

cuoc song nguoi inuit28

Một người đàn ông tươi cười khi được nghe nhạc qua máy ghi âm. Ảnh chụp năm 1922.

cuoc song nguoi inuit29

Mũ áo lông rất to để giữ ấm cho bé.

cuoc song nguoi inuit30

Đọc tin tức trên báo. Ảnh chụp năm 1913.

Theo: thevintagenews
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.