Aardwolf là chó sói đất, tên khoa học Proteles cristata, còn được biết đến như 'chó rừng maanhaar'. Loài vật này cùng họ với linh cẩu. Nhưng khác anh em của mình trong bộ Carnivora, chó sói đất không săn động vật lớn, hoặc thậm chí không ăn thịt một cách thường xuyên. Thay vào đó chúng ăn côn trùng, chủ yếu là mối.
Chó sói đất thường sống trong các bụi rậm của miền Đông và Nam Châu Phi - những vùng đất hoang đầy cây còi cọc và cây bụi. Chúng ẩn trong hang vào ban ngày, ra ngoài vào ban đêm để tìm kiếm thức ăn. Khẩu phần ăn của aardwolf luôn luôn có mối, côn trùng và xác thối của động vật lớn hơn.
Con vật nhỏ bé này là một chú sói đất Nguồn hình: arkive
Những chú sói đất trưởng thành cũng dễ thương như những con sói đất nhỏ vậy
Cùng thuộc họ linh cẩu nhưng chó sói đất lại có bờm ngựa dọc sống lưng
Không giống những người anh em họ của mình, chó sói đất không hứng thú với thịt, chúng chỉ thích ăn mối và côn trùng Nguồn hình:Hennie van Heerden
Chúng thường sống trong các bụi rậm của miền Đông và Nam châu Phi
Các nhà khoa học từng cho rằng chúng sống riêng lẻ, nhưng thực chất chúng rất thích sống bầy đàn và xem nhau như một gia đình Nguồn hình: Ohange Namibia Lodge
Chó sói đất không tự đào lỗ tuy nhiên chúng rất thích trú ẩn trong hang. Chúng thường sống trong những cái hang mà con vật khác bỏ lại Nguồn hình: Daryl Balfour
Aardwolf có chiếc lưỡi dài nhạy cảm vì vậy chúng dễ dàng bắt mối hoặc côn trùng Nguồn hình: Nigel J Dennis
Một con chó sói đất có thể ăn 300.000 con mối mỗi đêm. Ban ngày chúng lẫn trú trong hang, tối mới ra ngoài kiếm ăn Nguồn hình: Cincinnati zoo
Kích thước trưởng thành của chúng trung bình bằng một con cáo
Chó sói đất có đời sống vợ chồng khá chung thủy. Chúng thường chỉ có một vợ hoặc chồng và chung sống cùng nhau suốt đời. Nguồn hình: Gerard Lacz
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.