• Về đầu trang
Chim my
Chim my

Người dân Châu Phi xây 'bức tường xanh' giải cứu thế giới

Thiên nhiên

Trong thời điểm mà biến đổi khí hậu đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết, những dự án như "Bức tường xanh" cho chúng ta thật nhiều niềm hi vọng. Với mục tiêu trồng được 8000 km cây xanh dọc theo lục địa châu Phi, dự án đang hướng tới việc ngăn chặn sa mạc hóa cũng như cải thiện cuộc sống của người dân tại các nước mà bức tường đi qua. Dự án đã thực hiện được 15% và đang từng bước mang đến những thay đổi tích cực cho người dân tại "lục địa đen".

great green wall 1

© Great Green Wall / Facebook

Ý tưởng đã được nung nấu từ những năm 50 của thế kỉ trước bởi nhân viên lâm nghiệp và nhà hoạt động người Anh - Richard St. Barbe Baker. Tuy nhiên, mãi đến tận năm 2007 thì dự án này mới thành sự thật và bây giờ là lúc chúng ta chứng kiến những thành quả đầu tiên của chiến dịch này.

Tính đến năm nay, hơn 40 triệu héc ta đất hoang mạc đã được "hồi sinh", đem lại hơn 500 nghìn tấn ngũ cốc hàng năm cho hơn 2,5 triệu người dân. Nếu "Bức tường xanh" tiếp tục được phát triển với tốc độ hiện tại, nó sẽ trở thành "cứu cánh" cho những vùng đất cằn cỗi và nghèo đói nhất tại Châu Phi.

great green wall 2

© wikipedia.org

"Bức tường xanh" được dự kiến sẽ đem lại nguồn lương thực cũng như môi trường sống trong lành cho hơn 232 triệu người, và đem lại bước đột phá về kinh tế cho 11 nước mà bức tường đi qua. Hàng ngàn người đang tham gia trồng cây trong một chiến dịch tốn hơn một thập kỉ để hoàn thành.

great green wall 3

© GreatGreenWall / Twitter

Khi hoàn thành, "Bức tường xanh" sẽ đem đến những thay đổi lớn lao như

  • Giải quyết vấn đề sa mạc hóa, hạn hán và đất bạc màu
  • Hơn 2 triệu héc ta đất bạc màu, khô cằn sẽ có đủ khả năng phục vụ cho nông nghiệp
  • Đem lại cân bằng sinh thái cho khu vực Sahara và Sahel
  • Giảm thiểu 250 triệu tấn carbon
  • Cải thiện điều kiện sống bằng việc tạo ra hơn 10 triệu việc làm
  • Cung cấp lương thực cho hơn 20 triệu người mỗi năm
great green wall 4

© Great Green Wall / Facebook

"Bức tường xanh" được dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030, cải tạo gần 100 triệu héc ta đất và trở thành một trong những kì quan tuyệt vời nhất mà con người từng tạo ra.

Theo: Bright Side
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.