• Về đầu trang
Răng Đen
Răng Đen

Cắt tóc, mua nhà hay những lần tỷ phú chơi sang khiến thiên hạ chỉ biết câm nín

Tin tức

Dưới đây là 11 món đồ kỳ cục được mua bởi các tỷ phú. Những đồ vật vô tri vô giác bỗng chốc biến thành những thứ xa hoa, phú quý với giá trị hàng triệu USD bởi độ vung tiền hoành tráng của hội siêu giàu.

11. Cắt tóc

haircut 19000

Quốc vương Hassanal Bolkiah

Hassanal Bolkiah là vị vua danh tiếng thứ 29 trị vì vương quốc Brunei. Ông là một trong những người giàu nhất Đông Nam Á hiện nay nên không ngại bỏ ra số tiền 24.000 USD (gần 556 triệu VNĐ) chỉ để chi cho việc cắt tóc, tân trang lại ngoại hình quý tộc của mình.

10698384 3x2 940x627

Chi phí cắt tóc trị giá nghìn đô bao gồm việc thuê một nhà tạo mẫu tóc từ Luân Đôn bay sang Brunei phục vụ ông hoàng cùng với các khoản phát sinh về ăn ở, đi lại, chăm sóc y tế… Một lần cắt tóc của quốc vương Hassanal Bolkiah khiến ai cũng choáng váng vì cái giá siêu đắt đỏ.

10. Rolls Royce

45266

Vẫn là vị vua quyền quý, giàu sang của đất nước Brunei, quốc vương Hassanal Bolkiah và lần nay ông đã chi 14 triệu USD (hơn 324 tỷ VNĐ) để mua chiếc xe Rolls Royce mạ vàng. Đây là chiếc xe đắt nhất một nguyên thủ quốc gia từng sử dụng.

9. Mercedes Benz

Một chiếc xe hơi trị giá 14 triệu USD đã là gì khi hoàng tử Ả Rập Talal bin Abdulaziz Al Saud còn chịu chơi hơn khi tậu một con xe với giá gấp cao hơn gấp ba lần với giá 48 triệu USD (hơn 1.111 tỷ VNĐ).

mercedes benz 48 million copy

Siêu xe nghìn tỷ đồng đó có hiệu Mercedes Benz SL 600 được đạm toàn bộ bằng kim cương, một trong những chiếc xe đắt tiền, sang chảnh nhất thế giới. Ai đó muốn sờ thử vào nó một lần trong đời thì phải chi ra 1.000 USD (hơn 23 triệu VNĐ).

8. Khắc tên trên đảo

Tỷ phú người Ả Rập Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan đã quyết định "chơi ngông" khi chi hàng triệu USD để khắc tên mình trên hòn đảo riêng Al Futaisi.

two miles long name in sand

Vị tỷ phú Trung Đông đã thuê người đào kênh nước rất sâu để cái tên "Hamad" được tạo nên với độ dài hơn 3km và cao 800m. Lý do cho lần “tự sướng” trị giá triệu USD này là vì ông muốn tên của mình có thể nhìn thấy từ mặt trăng. Đúng là có tiền mua tiên cũng được.

7. Tòa nhà 27 tầng

31a6c876913778692126

Đây là tòa nhà đắt nhất trên thế giới, chủ sở hữu của nó là nhà tài phiệt Ấn Độ Mukesh Ambani. Tư dinh này có tên Antilia, nằm giữa thủ đô Mumbai có giá trị lên đến 1,3 tỷ USD (hơn 30.101 tỷ VNĐ) chỉ để cho 5 người ở (gồm tỷ phú Ambani, vợ và 3 đứa con của ông).

3e324fac24edcdb394fc

Bên trong tòa nhà gồm có 600 nhân viên phục vụ, có 3 bãi đáp trực thăng, một rạp chiếu phim, phòng tắm nạm kim cương, nhiều bể bơi và hầm gửi xe chứa được 168 siêu xe hạng sang.

6. Tranh

artwork 150 million

Bức tranh Le Reve của Picasso

Steve Cohen là một trong những đại gia giàu nhất phố Wall với thú vui đốt tiền lập dị, có một không hai. Ông cũng có sở thích sưu tầm tranh với những lần chi tiền bạo đến mức khiến giới hội họa phải kinh ngạc khi sở hữu hai tác phẩm nghệ thuật có giá hơn trăm triệu USD.

7 88ac1

Bức tranh Woman III của William De Kooning

Đó là bức Le Reve, chân dung người tình Marie-Thérèse Walter 22 tuổi của Picasso có giá kỷ lục là 155 triệu USD ( hơn 3.589 tỷ VNĐ). Bức tranh còn lại là Woman III của họa sĩ William De Kooning có giá 137 triệu USD (hơn 3.172 tỷ VNĐ).

5. Phẫu thuật thẩm mỹ

Jocelyn Wildenstein được biết với mệnh danh là “Catwoman” (Miêu nữ) vì gương mặt méo mó cùng cặp mắt xếch. Bà nổi tiếng vì điên cuồng chi hàng triệu USD để trùng tu nhan sắc. Jocelyn từng trả 60.000 USD (khoảng gần 1,39 tỷ VNĐ) cho hóa đơn tiền điện thoại quốc tế đường dài về tư vấn làm đẹp.

45554

Jocelyn Wildenstein trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Bà nhận được 2,5 tỷ USD (gần 57.888 tỷ VNĐ) sau vụ ly hôn thế kỷ với người chồng Alec Wildenstein và chi tiêu xa xỉ để rồi nhận lấy cái kết đắng lòng, trở thành thảm họa thẩm mỹ và trắng tay, nợ nần chồng chất khi về già.

1536637505 320

Tất cả cũng chỉ vì muốn trở hoàn trong mắt người chồng trăng hoa, Jocelyn Wildenstein từ đã tự làm khổ bản thân khi biến mình từ một cô bé Lọ Lem xinh đẹp thành quái vật, cô đơn trong nghèo đói.

4. Siêu du thuyền

abramovich yacht eclipse

Roman Abramovich, ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea kiêm doanh nhân giàu có bậc nhất của nước Nga cũng có những lần chi siêu lớn. Một trong số đó là chiếc du thuyền có tên Eclipse trị giá khoảng 450 triệu USD (gần 10.420 tỷ đồng) vào năm 2010. Thời điểm đó Eclipse là du thuyền tư nhân lớn nhất thế giới.

nintchdbpict000442589968 15409755878091555603118

Sau đó, Roman Abramovich đã nâng cấp hệ thống an ninh và bổ sung tiện ích cho du thuyền với giá trị lên đến gần 30 nghìn tỷ đồng, với kích thước gấp đôi sân vận động Stamford Bridge ở Anh.

3. Cuốn sách "Codex Leicester" của danh họa Leonardo da Vinci

codex leicester capa

Bill Gates là một tỷ phú có lối sống tiết kiệm nhưng ở thời điểm vào năm 1994 ông đã chi 30,8 triệu USD (hơn 713 tỷ VNĐ) để mua cuốn sách khoa học "Codex Leicester" của danh họa Leonardo da Vinci. Tại thời điểm đó Codex Leicester trở thành một trong những cuốn sách đắt giá nhất lịch sử nhân loại.

bg 2 1200x564 update

Cuốn sách gồm 72 trang, phác thảo các ý tưởng của Leonardo da Vinci có nội dung về thiên văn, thực vật, toán học và kiến trúc… Sách được viết khoảng từ năm 1506 đến năm 1510.

2. Đồng hồ

watch

Bạn sẽ trả bao nhiêu tiền để biết được thời gian? Một người giàu có ẩn danh đã trả 24 triệu USD (gần 556 tỷ VNĐ) chỉ để sở hữu chiếc đồng hồ cổ "Henry Graves Jr Supercomplication", một trong những chiếc đồng hồ bỏ túi cơ học phức tạp nhất từng được tạo ra bởi Patek Philippe.

Đồng hồ được tạo nên từ vàng, nặng 0.5 kg được từ 900 bộ phận riêng biệt, gồm 24 chức năng như xem lịch vạn niên, theo dõi chu kì mặt trăng, dự trữ năng lượng…Chiếc đồng hồ xa xỉ này được cho là kiệt tác góp phần nâng tầm giá trị của ngành chế tác đồng hồ lên tầm nghệ thuật.

1. Chuyên cơ dát vàng

chuyen co quoc vuong brunei 7

Quốc vương Hassanal Bolkiah, vua của hoàng gia Brunei là chủ sở hữu một trong những máy bay tư nhân đắt nhất thế giới. Bên trong máy bay của ông tựa như một cung điện lộng lẫy với với nội thất dát vàng 24K có chi phí đến hơn 120 triệu USD (hơn 2.778 tỷ đồng).

chuyen co quoc vuong brunei 8

Chuyên cơ của ông là loại máy bay Boeing 747 trị giá trung bình khoảng 100 triệu USD (hơn 2.315 tỷ đồng), được ví von là cung điện ở trên mây. Bên cạnh đó vua Hassanal Bolkiah cũng được biết đến là người có thể tự điều khiển phi cơ riêng của mình một cách thành thạo như các phi công.

Theo: Viral X Files
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.