Joel Davis, 22 tuổi, là chủ tịch của quỹ từ thiện chống hiếp dâm và nạn phân biệt giới tính đã bị kết tội tàng trữ hình ảnh ấu dâm, giao cấu với các trẻ em mồ côi, thậm chí gạ gẫm các điều tra viên ngầm của FBI gửi những video nhạy cảm của trẻ em.
Davis nhắn tin với các điều tra viên (đã cải trang) rằng hắn thích thú trẻ em ở mọi lứa tuổi. Trong những cuộc trao đổi giữa Davis với các điều tra viên, hắn còn đi vào chi tiết những việc mà hắn sẽ làm với đám trẻ, kể cả những hoạt động tình dục. Hơn thế nữa, Davis còn yêu cầu điều tra viên cải trang này cởi quần áo và chụp hình những đứa trẻ lại rồi gửi cho hắn.
Sau khi bị bắt, Davis thừa nhận đã từng có hành vi giao cấu với một bé trai 13 tuổi và giữ lại hình ảnh trong điện thoại.
Theo lời trợ lý giám đốc FBI, William F. Sweeney, việc lập nên một tổ chức từ thiện với mục đích cao cả rồi cuối cùng lại có những hành động như vậy là "đạo đức giả ở mức độ cao nhất”.
Tại tòa án, Davis bị kết tội dụ dỗ trẻ em, thực hiện hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên, tàng trữ, phân phát hình ảnh ấu dâm.
Theo công tố viên Geoffrey S. Berman khi được hỏi về Davis, “Hành động của Davis thật đáng khinh bỉ và buồn nôn. Joel Davis lập ra tổ chức này để phòng chống nạn hiếp dâm, nhưng chính bản thân hắn lại tham gia vào những hành động không thể diễn tả bằng lời được. Hơn thế nữa, hắn còn cố gắng dụ dỗ một điều tra viên ngầm của FBI, người mà hắn tưởng là sẽ sẵn sàng tham gia vào những việc làm dơ bẩn của mình. Qua vụ việc này, chính quyền chắc chắn sẽ cảnh giác hơn trong việc phòng chống những tên đạo đức giả như Davis”.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.