Ngày 5 tháng 5 vừa qua một máy bay chở khách hiệu Sukhoi Superjet 100 của hãng hàng không Aeroflot (Nga) đã gặp phải tai nạn thương tâm trong tình huống phải hạ cánh khẩn cấp.
Cú tiếp đất không thành công khiến càng sau máy bay bị gãy, phần thân và cánh sau không được nâng đỡ đã ma sát dữ dội với mặt đường băng bê tông khiến bình xăng bắt lửa, giết chết 41 hành khách.
Video được quay bởi chính hành khách khi máy bay bốc cháy:
Theo Cơ quan quản lý hàng không Liên Bang Nga, chuyến bay nói trên mang số hiệu SU1492 có phi hành đoàn 5 người cùng 73 hành khách chủ yếu là người Nga vì đây là chuyến bay nội địa.
Phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Liên Bang Nga xác nhận trong số 41 người chết có 2 trẻ vị thành niên và nam 1 tiếp viên hàng không tên Maxim Moiseev.
Theo dự kiến, chuyến bay SU1492 xuất phát từ sân bay Sheremetyevo, Moscow đến Murmansk. Thế nhưng, vừa cất cánh thì máy bay bị sét đánh trúng khiến các thiết bị điện hoạt động không ổn định, buộc phải yêu cầu được hạ cánh khẩn.
Cơ trưởng Denis Evdokimov cho biết:
Một tia chớp lóe lên kèm theo tiếng động lớn, sau đó máy bay mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu, buộc tôi phải chuyển sang thế độ lái thủ công.
Nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nhân mạng lại được cho là vì một hành khách quá khổ đã chặn mất đường xuống thang thoát hiểm của nhiều người khác khi ông ta cố lấy hành lý của mình từ khoang chứa đồ.
Nhân viên sân bay Sheremetyevo cho biết quá trình sơ tán bị ảnh hưởng nghiêm trọng do một số hành khách tiếc của đã cố nán lại để lấy hành lý của mình thay vì ngay lập tức chạy ra cửa thoát hiểm.
Cụ thể, một nam hành khách quá khổ tên Dmitry Khlebushkin trong khi cố gắng lấy hành lý của mình đã chặn lối thoát hiểm của những khách ngồi hàng 11 trở về sau, khiến họ bị thiêu chết trong tuyệt vọng.
Sau khi tai nạn xảy ra, các chuyên gia cho rằng chính sự trì hoãn của các hành khách đã khiến tai nạn trở nên nghiêm trọng:
Một số hành khách cố mang theo hành lý khi sơ tán, thậm chí có người còn muốn quay video. Họ muốn cứu lấy hành lý của mình thay vì nhanh chóng thoát ra khỏi máy bay khiến quá trình cứu hộ bị chậm lại, dẫn đến nhiều người khác thiệt mạng.
Đa số hành khách chết trong đám cháy có chỗ ngồi ở nửa sau khoang hành khách, việc ùn tắc khiến tiếp viên không thể mở được cửa thoát hiểm.
Nữ tiếp viên Tatyana Kasatkina được xem là người hùng của chuyến bay đã cứu rất nhiều hành khách.Trong khi đó, ở đầu máy bay, nữ tiếp viên Tatyana Kasatkina đã kịp đá tung cửa thoát hiểm, cô nắm cổ áo từng hành khách ở gần mình đẩy họ xuống khỏi chiếc phi cơ đang bốc cháy.
Ngọn lửa và cột khói khổng lồ từ đám cháy:
Một số hành khách thiệt mạng đã được xác minh danh tính:
Lại nói về Dmitry Khlebushkin, người đàn ông đã gây trở ngại cho qua trình cứu hộ, bất kể việc nhận thức được những lỗi lầm mình gây ra, ông ta vẫn tỏ vẻ rất bình thản, thậm chí chỉ vài chục phút sau đó ông ta còn đến quầy tiếp tân đòi được hoàn lại tiền vé do sự cố ảnh hưởng đến công việc.
Thái độ của Khlebushkin khiến dư luận nổi giận, một người dùng Facebook bình luận:
Hắn ta đã cố cứu cái ba lô, trông hắn mạnh giỏi đấy chứ ngay cả khi biết được rằng tất cả hành khách ngồi từ hàng thứ 11 phía sau mình đã chết cháy.
Một người khác nói:
Gã mập đó nổi giận vì không được hoàn tiền vé trong vòng 40 phút, trong khi chính hắn là người đã cố lấy hành lý và mặc kệ người khác gặp nạn.
Một số độc giả Dailymail đã bình luận sôi nổi à thể hiện quan điểm rất cứng rắn:
Thật nực cười khi dân chúng trì hoãn để lấy hành lý của họ trong một tình huống khẩn cấp. Hy vọng những người thiệt mạng được yên nghỉ. Tôi rất tiếc.
Bất kỳ ai rời máy bay với túi hành lý nên bị bắt giữ vì tội liều lĩnh thiếu suy nghĩ gây nguy hiểm cho người khác.
Nên có một biện pháp nào đó để khóa cứng tất cả hành lý trong trường hợp có tình huống sơ tán khẩn cấp diễn ra. Hầu như thảm họa nào cũng diễn ra cảnh như thế này, những người loay hoay với hành lý của họ đã chắn lối của nạn nhân đang cố thoát hiểm phía sau. Chức năng này cũng có thể dễ dàng triển khai khi liên kết với hệ thống cầu trượt thoát hiểm khẩn cấp.
Tôi thì nghĩ có một cách khác, trong trường hợp trên có thể thiết lập một hệ thống bắn tất cả hành lý ra ngoài nếu có sự cố, ai lo lắng cho hành lý của mình thì cứ chạy ngay ra ngoài để tìm. Chưa kể nhiều người mang theo vật dễ cháy như laptop chẳng hạn, hệ thống này sẽ giúp ích khi ngăn chặn ngọn lửa trở nên nghiêm trọng hơn.
Dưới đây là cảnh hoang tàn của hiện trường vụ cháy sau khi ngọn lửa được dập tắt, một số xác chết bị thiêu rụi đến mức không còn nhận dạng được.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.