• Về đầu trang
Chim Thiên Đường
Chim Thiên Đường

Nhân viên kinh doanh bất động sản cầu xin quản lý... tát vào mặt vì làm việc lười biếng

Tin tức

Một nhóm nhân viên kinh doanh bất động sản tại Trung Quốc đã cầu xin quản lý của họ tát vào mặt mình như một cách trừng phạt để cải thiện năng suất lao động.

Người ta nói rằng có sáu nhân viên nam bị chỉ trích vì thái độ làm việc lười biếng của họ tại văn phòng và được yêu cầu đưa ra hình thức xử lý.

Sự việc này đã được báo cáo với cấp trên. Tuy nhiên theo thông cáo báo chí của địa phương nơi xảy ra vụ việc, người phát ngôn của công ty này từ chối đưa ra bình luận.

Các video liên quan đến vụ việc này đang được chia sẻ rộng rãi trong các nhóm chat địa phương trên ứng dụng Wechat thuộc thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

ms zhang slapping the worker

Hình ảnh cho thấy nữ quản lý đang tát vào mặt nhân viên trong một cuộc họp

Hình ảnh cho thấy các nhân viên đứng xếp thành hàng và bị nữ quản lý tát vào mặt từng người. Cả nhân viên và nữ quản lý được cho là đang khóc trong lúc xử lý kỉ luật.

ms zhang slapping the worker 1

Ông Hu, người làm việc tại công ty bất động sản nói với tờ Huanqiu.com rằng video được quay trong một cuộc họp hàng tháng vào tháng Tư vừa qua.

ms zhang slapping the worker 2

Ông Hu cho biết nữ quản lý đã hỏi các nhân viên của mình rằng hình phạt sẽ là gì khi nhân viên làm việc lười biếng và sau đó họ yêu cầu nữ quản lý tát vào mặt mình.

Người nữ quản lý Zhang đã không đồng tình với hình phạt này cho đến khi nhân viên cầu xin cô nhiều lần.

Clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Weibo và gây ra làn sóng phản đối dữ dội hướng về phía nữ quản lý Zhang.

Hiện tại cô Zhang đã phải từ chức vì không chịu nổi áp lực từ phía dư luận xã hội.

Theo: Dailymail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.