• Về đầu trang
Người yêu Hàn Mặc Tử
Người yêu Hàn Mặc Tử

Phỏng vấn mẹ hung thủ trong 'Hồi Ức Kẻ Sát Nhân': 'Con tôi là người tử tế, do vợ nó nên mới ra nông nỗi này'

Tin tức

Sau khi Lee Chunjae - hung thủ tình nghi của án mạng hàng loạt gây chấn động Hwaseong bị đưa ra ánh sáng thì dư luận vẫn không ngừng đặt dấu hỏi về những khía cạnh xung quanh kẻ thủ ác.

Cách đây không lâu khi trả lời phỏng vấn với nhật báo Chosun, mẹ của Lee Chunjae đã bày tỏ sự đau lòng khi nghe tin tức về tội ác của con trai mình. "Tất cả là do tôi đã nuôi dạy con trai mình không tốt, nếu đó là sự thật thì con trai tôi sẽ phải chịu quả báo" - mẹ Lee Chunjae ngậm ngùi nói.

Tuy nhiên, trên chương trình truyền hình True Story Of Exploration của đài MBC được phát sóng vào ngày 25/09 vừa qua, mẹ của Lee Chunjae đã có những chia sẻ cá nhân khiến nhiều người bất ngờ về vụ án Lee Chunjae xâm hại tình dục và giết em vợ của hắn, cũng chính là vụ án giúp Lee Chunjae ẩn thân trong tù, an toàn thoát khỏi vòng điều tra của cảnh sát trong chuỗi án mạng ở Hwaseong suốt hàng thập kỷ.

1

Nguồn: theqoo

"Chẳng phải có vụ án giết em vợ sao? Đó là bởi vì vợ nó bỏ nhà đi nên trong lúc nóng nảy phẫn uất mới gây tội".

2

Nguồn: theqoo

"Lúc cô ta về làm dâu tôi cũng đã biết là cô ta không hề ngoan ngoãn gì, điều đó khiến cho thằng bé buồn phiền".

3

Nguồn: theqoo

"Tôi nuôi cháu trai. Tôi khẳng định đã nuôi dạy cháu mình rất tử tế".

4

Nguồn: theqoo

"Cháu tôi ngoan ngoãn biết bao nhiêu, giàu tình cảm, hoà đồng thân thiện, thật sự rất ngoan ngoãn hiểu chuyện".

5

Nguồn: theqoo

"Về sau cháu tôi tự viết giấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng và rời đi nên cũng không còn gặp gỡ qua lại nữa"

6

Nguồn: theqoo

"Tôi không nghĩ rằng thằng bé (Lee Chunjae) là người xấu xa bất lương, bởi vì nó không phải như vậy".

7

Nguồn: theqoo

"Thằng bé đi làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự đầy đủ, còn giúp mẹ làm việc đồng áng nữa".

8

Nguồn: theqoo

"Vậy nếu thằng bé gây ra vụ án giết người hàng loạt kia thì tôi có thể không biết được hay sao?".

9

Nguồn: theqoo

"Tôi tin là nó tuyệt đối không gây ra vụ án khác (vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong)".

Bà cho rằng con trai mình không liên quan đến vụ án giết người hàng loạt ở Hwaseong.

Đối với những phát ngôn của mẹ Lee Chunjae, cư dân mạng Hàn Quốc phản ứng khá gay gắt:

- Quào, quả nhiên thân sinh của kẻ giết người hàng loạt tư tưởng nó cũng khác biệt thật.

- Kẻ cưỡng hiếp rồi giết em vợ trong lúc tức giận thì là người tử tế hả? Chắc bà đang cố chạy trốn khỏi hiện thực nhưng xin bà hãy tỉnh táo lại đi. Đi làm, nhập ngũ, đỡ đần bố mẹ đơn giản chỉ là việc mà tất cả những người làm con trên đời này đều làm cả thôi. Mẹ nào con nấy.

- Vậy ra đấy là lỗi của nạn nhân à? Thật sự nổi da gà với bà này.

- Công nhận là bà cũng hơi lẩm cẩm rồi, bà vừa cứa thêm một nhát nữa vào tim của nhà thông gia đấy. Dù sao đi nữa thì con trai của bà vẫn là một thằng ác ma khốn kiếp, một thằng tội phạm, một kẻ sát nhân.

- Làm ơn ngừng phỏng vấn bà này, bộ muốn gia đình nạn nhân chết tâm thêm lần nữa hay sao? Còn cái gì cần nghe từ mồm bà điên này nữa à?

Theo: theqoo

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.