• Về đầu trang
Raven Le
Raven Le

Số người chết vì Corona vượt mốc nửa triệu người trên toàn cầu

Tin tức

Số liệu của viện Johns Hopkins, Hoa Kỳ xác nhận số người chết trên toàn thế giới do chủng mới Corona virus Sars-Cov-2 đã vượt mốc 500.000 người sau ngày Chủ Nhật 28 tháng 6.

Theo Worldometer, sáng ngày 29 tháng 6 con số này là hơn 504.000 ca tử vong.

Hoa Kỳ đã có nhiều người chết nhất với hơn 125.000 người, tiếp theo là Brazil với hơn 57.000. Hai nước hiện chiếm khoảng một phần ba tổng số trường hợp ca nhiễm trên thế giới mà vào Chủ nhật này, con số đó đã vượt qua mốc 10 triệu trên toàn cầu.

Anh, Ý, Pháp và Tây Ban Nha là những quốc gia có nhiều ca nhiễm khác xếp sau Mỹ. Tiếp theo đó là Mexico và Ấn Độ, hai quốc gia này vẫn đang ghi nhận xu hướng gia tăng nhanh về sự lây lan của virus và đã thống kê được lần lượt 26.000 và 16.000 ca tử vong.

Điều đáng nói là con số thương vong thực sự chắc chắn cao hơn những gì đã ghi nhận được.

Biểu đồ của Worldometer cho thấy số ca nhiễm mới mỗi ngày đã tăng lên đáng kể từ đầu tháng 6 (ảnh phải). Trong khi đó, số người chết mỗi ngày cũng tăng nhanh vào cuối tháng 6.

Số người chết trên toàn thế giới đã chạm mốc 100.000 vào ngày 10 tháng 4, khoảng ba tháng sau khi trường hợp đầu tiên của COVID-19 được ghi nhận tại Vũ Hán. Điều này có nghĩa là số người chết đã tăng quá nhanh, chỉ trong 2 tháng, con số này đã tăng hơn 4, 5 lần so với thời điểm tháng 4.

Cụ thể, tính từ mốc 100.000 ở ngày 10 tháng 4, Sars-Cov-2 chỉ mất thêm 15 ngày để gấp đôi số người chết lên 200.000, 19 ngày để tăng 300.000, 24 ngày để đạt 400.000 và gần đây nhất nó chỉ cần 21 ngày để chạm mốc 500.000.

Điều này có nghĩa là tốc độ giết người của Sars-Cov-2 đang tăng lên trở lại.

Theo báo cáo tình hình của WHO hôm Chủ Nhật, châu Mỹ chiếm khoảng một nửa số trường hợp nhiễm và tử vong toàn cầu, trong đó khu vực này được báo cáo có 62% các trường hợp nhiễm mới và 69% trường hợp tử vong mới so với ngày hôm trước. Virus hiện đang lây lan nhanh nhất ở Mỹ Latinh, chiếm 38% các trường hợp nhiễm mới và 55% trường hợp tử vong mới từ ngày hôm trước.

Một trong những nguyên nhân chính khiến tốc độ lây lan và lượng người tử vong tăng lên ở Mỹ được cho là do những cuộc biểu tình rầm rộ và bạo loạn mất kiểm soát ở Mỹ đã phá vỡ các kế hoạch giãn cách xã hội.

Đọc thêm: Chủng virus Corona bí ẩn, được phát hiện hơn 50 năm qua nhưng vẫn là dấu hỏi lớn

Theo: Kyodo News, Johns Hopkins
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.